Sinh viên Sư phạm nói gì về quy định bán dâm 4 lần bị đuổi học

(Kiến Thức) - Dù thông tin Dự thảo quy định sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên quy định bán dâm 4 lần mới bị buộc thôi học đã được Bộ GD&ĐT gỡ xuống khỏi website của Bộ, nhưng nhiều sinh viên Sư phạm vẫn vô cùng bức xúc.

Dư luận đang vô cùng “phẫn nộ” trước thông tin nội dung sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị buộc thôi học được quy định trong Dự thảo quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo.
Theo Dự thảo, nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học, sinh viên bị khiển trách, đến lần thứ hai là cảnh cáo và lần thứ ba đình chỉ có thời hạn, lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.
Hầu hết các sinh viên sư phạm đều tỏ ra bức xúc, ngỡ ngàng khi Bộ Giáo dục và Đào công bố Dự thảo. Họ cho rằng thông tin về Dự thảo đang gây ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai của các sinh viên.
Sinh vien Su pham noi gi ve quy dinh ban dam 4 lan bi duoi hoc
Dự thảo khung vi phạm, xử phạt của Bộ GD&ĐT trước đó. Ảnh Zing.vn. 
Chia sẻ với PV, nữ sinh N.T.H.A (Đại học Sư phạm Hà Nội) bức xúc: “Em thật sự sốc khi Dự thảo công bố. Theo Dự thảo, nếu sinh viên sư phạm bán dâm đến tận 4 lần mới bị buộc thôi học là điều không thể chấp nhận được. Thế còn những lần đầu, lần hai, lần ba ai sẽ là người đi đếm (nếu có), chả nhẽ thầy cô trong nhà trường? Xấu hổ nhất khi Dự thảo này chỉ đề cập đến sinh viên sư phạm chúng em”.
Còn nữ sinh H.T.N (Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm) ngao ngán: “Sinh viên sư phạm chúng em cũng giống như các bạn sinh viên trường khác, tại sao Dự thảo lại chỉ nói là sinh viên Sư phạm, chúng em vô cùng xấu hổ. Phải chăng Bộ đang muốn ám chỉ việc mua bán dâm chỉ xảy ra ở môi trường sư phạm?”.
“Em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thực sự cảm thấy xấu hổ về Dự thảo. Trong trường hợp nếu bạn nào vi phạm mà chưa đến lần thứ 4, sau này ra trường còn tư cách gì đứng trên bục giảng để nói đạo đức, dạy làm người các em học sinh”, - nữ sinh P.T.N (sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm Hà Nội) bức xúc nói.
Không chỉ có các sinh viên Sư phạm bức xúc mà nhiều thầy cô giáo, giảng viên của các trường Sư phạm cũng “uất ức”. Nhiều thầy cô còn bị bạn bè chế giễu, trêu chọc, thậm chí là “đá xoáy” về công việc mà họ đang làm.
Cô giáo B.L (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) lên tiếng: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ vì làm giáo viên Sư phạm như hôm nay. Bạn bè viết tút giễu nhại nhiều quá”.
Thầy giáo Khổng Doãn Điền (Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên) bày tỏ: “Thật xấu hổ cho một ngành lẽ ra phải là cao quý”.
Sinh vien Su pham noi gi ve quy dinh ban dam 4 lan bi duoi hoc-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Trước đó, khoảng 22h ngày 29/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bất ngờ rút Dự thảo khỏi website của Bộ chỉ vài giờ sau khi được báo chí thông tin rộng rãi.
Thông tin với báo giới vào tối ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, thực hiện kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch soạn thảo Thông tư ban hành Quy chế Công tác HSSV đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ CĐ, trình độ trung cấp hệ chính quy thay thế Quy chế Công tác HSSV theo quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT. Theo kế hoạch Bộ cũng sẽ rà soát, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT cho phù hợp với thực tiễn.
Theo Thứ trưởng Nghĩa, quá trình soạn thảo thông tư, ban soạn thảo nhận thấy một số nội dung liên quan đến phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm không còn phù hợp cần phải điều chỉnh khi ban hành quy chế mới. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật các phiên bản dự thảo để đưa lên Cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, Ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất.
Ngoài ra Thứ trưởng Nghĩa cũng nhấn mạnh, Bộ sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm của ban soạn thảo và cá nhân có liên quan.
Hiện, Dự thảo liên quan đến việc sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học đang khiến dư luận xôn xao

Chú rể đột tử cận kề giờ đón dâu, đám cưới thành… đám tang

Khi chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc nhà trai đi rước dâu nhưng chú rể T. bất ngờ thấy đau ở chân, rồi cơ chân tê cứng như thể bị “chuột rút”. Gia đình nhanh chóng đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước để cấp cứu nhưng chú rể đã không qua khỏi.

Trưa 30/10, trao đổi với báo Lao động, ông Phạm Văn Khoắn, trưởng ấp 6, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước (Long An) cho biết chiều nay (30/10) gia đình anh N.Đ.T (SN 1995, ngụ ấp 6) sẽ tiến hành chôn cất anh T.

Điểm chuẩn 2017: Vì sao thí sinh “né” sư phạm?

Dư luận cho rằng vì tỉnh nào cũng có trường sư phạm, trường nào cũng cố vơ vét sinh viên dẫn đến điểm chuẩn thấp.

Diem chuan su pham thap: vi dau nen noi?
 Thí sinh và phụ huynh đến nhận giấy báo trúng tuyển tại trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 đối với các cơ sở ĐH, trường sư phạm diễn ra ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng không thể nói “điểm đầu vào sư phạm tụt dốc thảm hại” vì có những điểm chuẩn trường sư phạm lấy cao, ngoài ra trong một trường sư phạm cũng có những ngành điểm chuẩn rất cao.

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm và cách phòng ngừa

(Kiến Thức) - Thực phẩm nhiễm vi sinh, biến chất, chứa độc tố… khiến người dùng rơi vào tình trạng bị ngộ độc ở mức độ khác nhau, trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong. Xử lý ban đầu khi bị ngộ độc thực phẩm là việc quan trọng cần làm để tránh nguy hiểm cho nạn nhân.

Các mặt hàng thực phẩm bao gồm thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả… luôn tiềm ẩn những nguy cơ chứa độc tố tự nhiên hoặc chất độc nhân tạo nguy hiểm cho người sử dụng. Mặt khác, trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, thực phẩm dễ bị ôi thiu, biến chất, nhiễm vi sinh gây hại khiến người dùng bị ngộ độc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới