Rùng mình nhà "lồng cọp" nghiêng ở chung cư cũ Hà Nội

Đây là căn phòng gia đình chị Trang đi thuê tại chung cư cũ G6A Thành Công.

Lộn xộn, thụt ra thụt vào và chơi vơi trên độ cao 10 đến 20m, có những nhà còn xây ô, quay thửa, cơi nới ra các phía hành lang bên ngoài... là thực trạng của nhiều gian nhà tại các khu chung cư cũ ở Hà Nội hiện nay. Trong đó có chung cư A1 (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đó cũng là cách để họ tìm “lối thoát” cho mình.
Thực trạng ấy cũng xuất phát từ “cơn lốc” đô thị hóa cùng sự gia tăng dân số nhanh khiến khu chung cư vốn được xây dựng từ những năm 80 của thế kỉ trước dần trở nên chật hẹp, cũ nát.
Dẫn chúng tôi thăm quan chung cư A1, ông Nguyễn Hồng Liên (Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Thanh Xuân Bắc) vừa đi vừa chỉ những vết nứt toác của cầu thang hay trần nhà khiến sắt thừa cả ra ngoài.
Hiện tượng “cơi nới” này cũng xuất phát từ thực tế, nhà chật chội. Nhiều hộ đã cơi nới như thế và tranh thủ phần diện tích đó để đựng đồ đạc, nuôi chó, mèo hay trồng cây...
Đã xảy ra trường hợp hai nhà cãi nhau ỏm tỏi rồi đùng đùng đưa nhau lên phường chỉ vì nhà ông nọ lấn sang nhà bà kia, rồi cơi nới làm ảnh hưởng tới cuộc sống nhà hàng xóm.
Cũng theo ông Liên, rất nhiều hộ gia đình ở chung cư A1 đã dọn đi sống chỗ khác. Họ cho sinh viên thuê nơi này.
Không chỉ có hiện tượng cơi nới khiến mỹ quan đô thị bị phá vỡ, thậm chí đe dọa tính mạng người đi đường mà hiện tượng tắc bể phốt cũng khiến người dân ngán ngẩm thở dài và cắn răng chịu đựng từ ngày này qua ngày khác.
Khẽ gõ nhẹ vào tường nhà 1 người dân chưa được sửa chữa, những mảng tường bong tróc rơi khắp nền nhà. Bà chủ nhà chỉ biết thở dài: “Giờ tôi có dám ở đây nữa đâu”.
Chung cư G6A Thành Công đang ở mức báo động. Những chuồng cọp xấu xí, mạnh ai nấy đua...
 Chung cư G6A Thành Công đang ở mức báo động. Những chuồng cọp xấu xí, mạnh ai nấy đua...
Là 1 trong hai tòa nhà chung cư cũ được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, mức độ nguy hiểm cao nhất theo thang tiêu chuẩn an toàn kết cấu công trình, tòa nhà G6A vẫn "qua mắt" được gia đình chị Trang.
Đang chơi cùng cháu, mẹ chị Trang chỉ biết thở dài khi trước câu hỏi của chúng tôi về thực trạng căn nhà gia đình bà đang sống.
“Đây là căn chúng tôi đi thuê. Lúc mới thuê, vợ chồng cái Trang thấy nhà nghiêng, chúng nó chỉ đơn giản nghĩ là do thiết kế chứ có nghĩ đâu tới chuyện nhà xuống cấp và đang ở mức báo động”.
Để chứng minh độ nghiêng của căn phòng mình đang ở, chị Trang đặt 1 quả tảo dưới nền nhà, ngay lập tức quả táo lăn tròn và trôi về 1 phía.
Còn với ông N.V.T (61 tuổi) đang sống trong căn hộ ở tầng 5, căn hộ có diện tích gần 28m2 đã được gia đình ông đầu tư gần 100 triệu đồng để tu sửa lại các hạng mục bên trong nhưng cũng không chống lại được sự xuống cấp của khu chung cư này.
Ông cho hay, người dân ai cũng biết nguy hiểm luôn rình rập khi sống trong căn hộ xuống cấp như thế này nhưng vẫn “liều” ở vì đa số họ đều là những người về hưu, điều kiện kinh tế không có để chuyển đi nơi khác”.
Mời quý độc giả xem video:

Sự thật về khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn

Không như những lời quảng cáo hoa mỹ, nhiều căn biệt thự mọc trên khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. 

Chính sự buông lỏng trong công tác quản lý đất đai của chính quyền sở tại đã khiến nhiều cán bộ từ xã Yên Bài đến huyện Ba Vì phải dính án kỷ luật.
Theo những lời giới thiệu, Khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn tại thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội) mang đậm chất làng quê Việt, kiến trúc cân bằng giữa văn hóa đồng bằng Bắc bộ với môi trường, giữa nghệ thuật hiện đại và phong cách truyền thống, mang một ngôn ngữ thống nhất, không pha tạp, gần gũi với người Việt Nam. Phần nội thất được thiết kế tinh tế, có tính sáng tạo cao với các mảng trang trí là sản phẩm làng nghề Việt Nam…

Tân Hoàng Minh giới thiệu dự án D’. Le Roi Soleil ra thị trường Singapore

(Kiến Thức) - Là một DN BĐS sản hàng đầu VN với hàng loạt dự án BĐS cao cấp, nhiều năm qua Tân Hoàng Minh Group không những chỉ phát triển mạnh ở thị trường trong nước mà luôn tìm kiếm cơ hội để quảng bá hình ảnh thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Sự kiện mới nhất mở đầu cho năm 2016 của Tân Hoàng Minh Group chính là buổi hội thảo tại văn phòng Tân Hoàng Minh International tại Singapore diễn ra vào ngày 5,6/3/2016. Sự kiện này được tổ chức nhằm giới thiệu tới thị trường Singapore về triển vọng của thị trường Việt Nam 2016, tiềm năng đầu tư tại Hà Nội và cơ hội đầu tư vào dự án D’. Le Roi Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Rudolf Hever – Giám đốc điều hành của Công ty Quản lý Alternaty (Vietnam).
 Ông Rudolf Hever – Giám đốc điều hành của Công ty Quản lý Alternaty (Vietnam).

Ông Rudolf Hever – Giám đốc điều hành của Công ty Quản lý Alternaty (Vietnam), là thành viên Ban giám khảo giải thưởng Vietnam Property Award có 8 năm kinh nghiệm sống và làm việc tại Việt Nam với sự am hiểu về thị trường bất động sản và kinh tế Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò diễn thuyết trong buổi hội thảo.

Được biêt, đại diện của hơn 200 công ty địa ốc hàng đầu Singapore và các nhà đầu tư sẽ được mời tới tham dự buổi hội thảo của Tập đoàn Tân Hoàng Minh để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Tại Singapore, việc sở hữu bất động sản tại Việt Nam đang trở thành một xu hướng được quan tâm. Theo đánh giá của CBRE Singapore, hiện tại giá bán bất động sản Việt Nam ở phân khúc trung cấp và cao cấp vẫn đang thấp hơn nhiều so với Singapore. Cụ thể, một căn biệt thự 300m tại Sentosa Singapore có giá khoảng từ 12,6 - 14 triệu USD, căn hộ ba phòng ngủ khoảng 500.000 - 840.000 USD.

Trong khi đó tại Việt Nam giá biệt thự và căn hộ tương đương tại các dự án của các Tập đoàn bất động sản và Tân Hoàng Minh Group có giá thấp hơn rất nhiều. Ví dụ như dự án căn hộ cao cấp D’. Le Roi Soleil của Tập đoàn Tân Hoàng Minh có mức giá khoảng 90 triệu đồng/m2, như vậy 1 căn hộ chỉ có giá từ khoảng 6 tỷ đồng.

Dự án D’. Le Roi Soleil tọa lạc tại bán đảo Quảng An, Tây Hồ.
 Dự án D’. Le Roi Soleil tọa lạc tại bán đảo Quảng An, Tây Hồ.

Với điểm ưu việt về giá và tiềm năng bùng nổ, số lượng các nhà đầu tư Singapore quan tâm tìm hiểu thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam đã tăng nhanh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ những dự án và chủ đầu tư có tên tuổi, đã được khẳng định trên thị trường mới có cơ hội tại Singapore.

Đó là lý do các dự án của Tân Hoàng Minh Group nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới kinh doanh bất động sản Singapore khi họ biết Tân Hoàng Minh Group là chủ đầu tư của hàng loạt các dự án siêu sang và sở hữu các khu “đất vàng” tại thủ đô Hà Nội như D’. Palais de Louis, D’. San Raffles, D’. Le Pont D’or, D’. Le Roi Soleil…

Dự án D’. Le Roi Soleil có tổng diện tích gần 10.000 m2 tọa lạc tại vị trí đẹp nhất của khu vực bán đảo Quảng An (ngã ba Xuân Diệu – Đặng Thai Mai) với tầm nhìn 3 mặt hồ Tây, 1 mặt sông Hồng. Với 498 căn hộ được thiết kế sang trọng, hiện đại đi kèm những dịch vụ tiện ích hiện đại tiêu chuẩn 5 sao, được đặt tại khu vực môi trường sinh thái tốt nhất của thủ đô Hà Nội, dự án được khách hàng và các nhà đầu tư đánh giá khá cao. Đặc biệt, với chương trình cho thuê lại, đảm bảo lợi nhuận tối đa cho khách hàng, cùng ưu điểm về giá và lợi thế cạnh tranh, D’. Le Roi Soleil sẽ là mục tiêu của thị trường Singapore trong thời gian tới.

"Đột nhập" phòng khách sạn 2 tỷ đồng/đêm ở thánh địa cờ bạc Ma Cao

Du khách nghỉ lại phòng khách sạn 2 tỷ đồng đêm sẽ được chăm sóc bởi một quản gia 24/24 và có quyền tự do sử dụng dàn xe Rolls Royce Phantom của khách sạn.

“13 Hotel” là tên một khách sạn ở 'thánh địa cờ bạc' Ma Cao (Hồng Kông) và là khách sạn mới nhất của tỷ phú Stephen Hung. Khách sạn này là nơi nghỉ ngơi dành cho giới siêu giàu, có giá xây dựng khoảng 1,4 tỉ USD (tương đương 31.500 tỉ đồng).
 “13 Hotel” là tên một khách sạn ở 'thánh địa cờ bạc' Ma Cao (Hồng Kông) và là khách sạn mới nhất của tỷ phú Stephen Hung. Khách sạn này là nơi nghỉ ngơi dành cho giới siêu giàu, có giá xây dựng khoảng 1,4 tỉ USD (tương đương 31.500 tỉ đồng).

Khách sạn có 200 phòng. Mỗi phòng được xây dựng như một căn nhà nhỏ với diện tích đa dạng từ 185 mét vuông đến 2.787 mét vuông.
 Khách sạn có 200 phòng. Mỗi phòng được xây dựng như một căn nhà nhỏ với diện tích đa dạng từ 185 mét vuông đến 2.787 mét vuông. 

Số tiền bỏ ra để xây dựng mỗi phòng khách sạn này là khoảng 10 triệu USD, tương đương 225 tỉ đồng.
 Số tiền bỏ ra để xây dựng mỗi phòng khách sạn này là khoảng 10 triệu USD, tương đương 225 tỉ đồng.

Đây là những hình ảnh được chụp lại từ phòng nghỉ hạng phổ thông Villa du Comte – có diện tích nhỏ nhất. Trong phòng nghỉ hạng phổ thông có một phòng ngủ bao gồm những món đồ nội thất mang phong cách Barốc siêu sang trọng. Trong khi đó, phòng khách sạn 2 tỷ đồng/đêm có tên Villa de Stephen.
 Đây là những hình ảnh được chụp lại từ phòng nghỉ hạng phổ thông Villa du Comte – có diện tích nhỏ nhất. Trong phòng nghỉ hạng phổ thông có một phòng ngủ bao gồm những món đồ nội thất mang phong cách Barốc siêu sang trọng. Trong khi đó, phòng khách sạn 2 tỷ đồng/đêm có tên Villa de Stephen. 

Phòng tắm phong cách Roman được bao quanh bởi kính màu cầu kì.
 Phòng tắm phong cách Roman được bao quanh bởi kính màu cầu kì.

Khách sạn “13 Hotel” còn xây dựng một hệ thống thang máy riêng dành cho các phòng nghỉ, đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.
 Khách sạn “13 Hotel” còn xây dựng một hệ thống thang máy riêng dành cho các phòng nghỉ, đảm bảo sự riêng tư của khách hàng.

Du khách nghỉ lại trong “13 Hotel” sẽ được chăm sóc bởi một quản gia 24/24 và có quyền tự do sử dụng dàn xe Rolls Royce Phantom của khách sạn.
 Du khách nghỉ lại trong “13 Hotel” sẽ được chăm sóc bởi một quản gia 24/24 và có quyền tự do sử dụng dàn xe Rolls Royce Phantom của khách sạn.

Khách sạn có phòng nghỉ lớn nhất với giá 2 tỷ đồng/ đêm của tỷ phú Stephen Hung (trái) sẽ được mở cửa vào mùa hè tới.
 Khách sạn có phòng nghỉ lớn nhất với giá 2 tỷ đồng/ đêm của tỷ phú Stephen Hung (trái) sẽ được mở cửa vào mùa hè tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới