Mới đây trên mạng xã hội X, đã lan truyền đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu J-15 của Hải quân Trung Quốc đã bị rơi, trong một cuộc tập trận vào khoảng 13 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm 15/3/2025. Ảnh XTheo các bài đăng trên mạng xã hội X, vụ việc xảy ra ở một khu vực trống gần thị trấn Jialai, huyện Lingao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đoạn video chia sẻ cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra, sau đó phi công đã phóng ra ngoài và nhảy dù an toàn, không có thiệt hại đáng kể nào trên mặt đất. Ảnh RedditNhững cảnh quay ban đầu cho thấy, máy bay chiến đấu J-15 đang ở tư thế mũi hướng xuống, đuôi hướng lên, điều này cho thấy vụ tai nạn có thể xảy ra trong khi máy bay đang hạ cánh. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh RedditĐây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc liên quan đến các vụ tai nạn. Trước đó vào tháng 3/2019, một máy bay chiến đấu của Hải quân Trung Quốc bị rơi trong một cuộc tập trận ở tỉnh Hải Nam, vụ tai nạn đã khiến cả hai phi công trên máy bay thiệt mạng, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về mẫu máy bay bị tai nạn. Ảnh XVào tháng 4/2018, phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về một vụ tai nạn máy bay J-15 trong quá trình huấn luyện, khiến phi công tử nạn. Sự cố đó đã nhấn mạnh những lo ngại về độ tin cậy của máy bay phản lực, các báo cáo sau đó chỉ ra rằng, chiếc J-15 đã gặp những hỏng hóc cơ học. Ảnh WikipediaNhững vụ tai nạn này đã làm nổi bật một loạt các sự cố liên quan đến công tác huấn luyện, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hàng không quân sự. Ít nhất 4 vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng liên quan đến J-15 đã xảy ra trong những năm qua. Các phi công dày dạn kinh nghiệm tử nạn trên những chiếc J-15 được coi là tổn thất không thể khắc phục.J-15 là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay do Trung Quốc phát triển bởi tập đoàn máy bay Shenyang Aircraft Corporation (SAC) và Viện 601. Mẫu máy bay này được phát triển từ nguyên mẫu chưa hoàn thiện Su-33 của Nga, mà Trung Quốc mua từ Ukraine vào năm 2001.Máy bay chiến đấu J-15 thực hiện chuyến bay lần đầu tiên vào tháng 8/ 2009. Đến năm 2012, nó đã cất cánh và hạ cánh lần đầu tiên trên tàu Liêu Ninh - tàu sân bay hoạt động đầu tiên của Trung Quốc, một cột mốc được truyền thông Trung Quốc đánh dấu là bước tiến vượt bậc về năng lực hải quânJ-15 được trang bị kho vũ khí mạnh mẽ, chiến đấu cơ này có thể mang theo hơn 3 tấn vũ khí, bao gồm 1 pháo GSh-30-1 30 mm, 12 giá treo vũ khí, có thể mang theo tối đa 8 tên lửa không đối không hoặc tên lửa chống hạm và chống radar, máy bay có thể mang hỗn hợp cả tên lửa cùng với các loại bom. Ngoài ra, J-15 có thể mang theo các thiết bị đối kháng điện tử.J-15 sử dụng 2 động cơ máy bay phản lực đốt sau, mỗi chiếc có lực đẩy ban đầu là 89,17 kN. Loại động cơ này giúp J-15 có thể bay đạt vận tốc cực đại 2.864 km/h , phạm vi tác chiến 3.500 km, trần bay 20.000 m, vận tốc leo cao 325 m/s.Tuy nhiên, các mẫu sản xuất ban đầu gặp khó khăn về độ tin cậy của động cơ và các bản nâng cấp gần đây đã giải quyết được một số vấn đề này. Trung Quốc được cho là đang phát triển một biến thể J-15 khác có khả năng tác chiến điện tử và đang thiết kế các phiên bản tương thích với máy phóng để nâng cao hơn nữa khả năng trên tàu sân bay.Trong khi, mạng xã hội vẫn tiếp tục xôn xao với những đồn đoán, chờ đợi thời điểm mà Bắc Kinh phá vỡ sự im lặng, để làm rõ những gì đã xảy ra trên bầu trời Hải Nam. Cho đến lúc đó, J-15 vẫn là biểu tượng cho sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc và là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm tàng xoay quanh công nghệ quân sự Trung Quốc.
Mới đây trên mạng xã hội X, đã lan truyền đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu J-15 của Hải quân Trung Quốc đã bị rơi, trong một cuộc tập trận vào khoảng 13 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm 15/3/2025. Ảnh X
Theo các bài đăng trên mạng xã hội X, vụ việc xảy ra ở một khu vực trống gần thị trấn Jialai, huyện Lingao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đoạn video chia sẻ cho thấy một vụ nổ lớn đã xảy ra, sau đó phi công đã phóng ra ngoài và nhảy dù an toàn, không có thiệt hại đáng kể nào trên mặt đất. Ảnh Reddit
Những cảnh quay ban đầu cho thấy, máy bay chiến đấu J-15 đang ở tư thế mũi hướng xuống, đuôi hướng lên, điều này cho thấy vụ tai nạn có thể xảy ra trong khi máy bay đang hạ cánh. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ảnh Reddit
Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc liên quan đến các vụ tai nạn. Trước đó vào tháng 3/2019, một máy bay chiến đấu của Hải quân Trung Quốc bị rơi trong một cuộc tập trận ở tỉnh Hải Nam, vụ tai nạn đã khiến cả hai phi công trên máy bay thiệt mạng, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về mẫu máy bay bị tai nạn. Ảnh X
Vào tháng 4/2018, phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về một vụ tai nạn máy bay J-15 trong quá trình huấn luyện, khiến phi công tử nạn. Sự cố đó đã nhấn mạnh những lo ngại về độ tin cậy của máy bay phản lực, các báo cáo sau đó chỉ ra rằng, chiếc J-15 đã gặp những hỏng hóc cơ học. Ảnh Wikipedia
Những vụ tai nạn này đã làm nổi bật một loạt các sự cố liên quan đến công tác huấn luyện, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hàng không quân sự. Ít nhất 4 vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng liên quan đến J-15 đã xảy ra trong những năm qua. Các phi công dày dạn kinh nghiệm tử nạn trên những chiếc J-15 được coi là tổn thất không thể khắc phục.
J-15 là máy bay chiến đấu trên tàu sân bay do Trung Quốc phát triển bởi tập đoàn máy bay Shenyang Aircraft Corporation (SAC) và Viện 601. Mẫu máy bay này được phát triển từ nguyên mẫu chưa hoàn thiện Su-33 của Nga, mà Trung Quốc mua từ Ukraine vào năm 2001.
Máy bay chiến đấu J-15 thực hiện chuyến bay lần đầu tiên vào tháng 8/ 2009. Đến năm 2012, nó đã cất cánh và hạ cánh lần đầu tiên trên tàu Liêu Ninh - tàu sân bay hoạt động đầu tiên của Trung Quốc, một cột mốc được truyền thông Trung Quốc đánh dấu là bước tiến vượt bậc về năng lực hải quân
J-15 được trang bị kho vũ khí mạnh mẽ, chiến đấu cơ này có thể mang theo hơn 3 tấn vũ khí, bao gồm 1 pháo GSh-30-1 30 mm, 12 giá treo vũ khí, có thể mang theo tối đa 8 tên lửa không đối không hoặc tên lửa chống hạm và chống radar, máy bay có thể mang hỗn hợp cả tên lửa cùng với các loại bom. Ngoài ra, J-15 có thể mang theo các thiết bị đối kháng điện tử.
J-15 sử dụng 2 động cơ máy bay phản lực đốt sau, mỗi chiếc có lực đẩy ban đầu là 89,17 kN. Loại động cơ này giúp J-15 có thể bay đạt vận tốc cực đại 2.864 km/h , phạm vi tác chiến 3.500 km, trần bay 20.000 m, vận tốc leo cao 325 m/s.
Tuy nhiên, các mẫu sản xuất ban đầu gặp khó khăn về độ tin cậy của động cơ và các bản nâng cấp gần đây đã giải quyết được một số vấn đề này. Trung Quốc được cho là đang phát triển một biến thể J-15 khác có khả năng tác chiến điện tử và đang thiết kế các phiên bản tương thích với máy phóng để nâng cao hơn nữa khả năng trên tàu sân bay.
Trong khi, mạng xã hội vẫn tiếp tục xôn xao với những đồn đoán, chờ đợi thời điểm mà Bắc Kinh phá vỡ sự im lặng, để làm rõ những gì đã xảy ra trên bầu trời Hải Nam. Cho đến lúc đó, J-15 vẫn là biểu tượng cho sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc và là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm tàng xoay quanh công nghệ quân sự Trung Quốc.