Phát sốt với bánh trung thu “khủng” giá chỉ 50.000 đồng
(Kiến Thức) - Chiếc bánh trung thu "khủng" xách tay từ HongKong nặng gần 1kg, giá chỉ từ 50.000 đến 140.000 đồng, đủ cho 4-5 người ăn không hết...
Bảo Ngọc
Còn gần một tháng nữa mới đến rằm Trung thu thế nhưng trên thị trường ngoài các dòng bánh trung thu truyền thống của Việt Nam, bánh trung thu ngoại cũng đang được bày bán tràn ngập. Đáng chú ý, ngoài những dòng bánh Trung thu có giá đắt đỏ lên đến tiền triệu, được xách tay từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia... về thì trên các trang mạng xã hội còn đang rao bán tràn lan loại bánh trung thu "khủng" được quảng cáo xách tay từ HongKong với giá rẻ "giật mình".
Trên các trang mạng xã hội đang rao bán tràn lan loại bánh trung thu "khủng" giá rẻ. Ảnh chụp màn hình: FB Đỗ Thanh Huyền.
Cụ thể, trên các trang mạng quảng cáo, bánh trung thu HongKong có trọng lượng 700g/bánh (khoảng 4-5 người lớn ăn thoải mái), được làm từ bột lúa mạch, nhân đậu đỏ và óc chó. Để nâng tầm cho loại bánh trung thu này, người bán hàng online còn khẳng định sản phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giúp cải thiện sức khỏe của cả gia đình, lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...
Bánh trung thu HongKong được quảng cáo rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: FB BÁNH TRUNG THU HongKong.
Mời quý độc giả xem clip: "Cách làm bánh trung thu rau câu nhân phô mai ngon mê ly". Nguồn: Youtube:
Theo tìm hiểu của Kiến Thức, loại bánh trung thu này đã xuất hiện trên thị trường từ năm 2015 và chỉ "rộ" vào mùa trung thu. Khác với các loại bánh truyền thống có đường kính nhỏ, trọng lượng 150 - 250 gram, bánh trung thu xách tay từ HongKong có đường kính lớn - 22cm, trọng lượng 700gr (gấp 3-4 lần bánh trung thu truyền thống).
Sản phẩm này hầu như chưa xuất hiện tại cửa hàng nào mà chủ yếu được bán qua mạng kèm lời giới thiệu rằng đây là loại bánh được xách tay từ HongKong về Việt Nam. Hiện chiếc bánh trung thu to như chiếc Pizza có giá khá mềm, dao động từ 50.000 - 140.000 đồng/bánh tùy theo mua sỉ/lẻ và chênh lệch giữa từng người bán.
Bánh trung thu HongKong có hình tròn giống như chiếc pizza. Ảnh: FB Nguyễn Vân.
Ngoài ra, theo nhiều người bán, loại bánh này là sản phẩm nhập khẩu, chất lượng tốt, được làm từ các nguyên liệu thực vật, rất an toàn và có lợi cho sức khỏe. Loại bánh trung thu "khủng" có vị ngọt vừa phải, ăn bao nhiêu cũng không ngán. Sản phẩm có hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi mua về.
Chị Nguyễn Thị Hương (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) - một người bán sỉ/lẻ loại bánh này cho biết: "Loại bánh này ăn rất ngon. Những năm trước, do giá cả đắt đỏ, khoảng gần 200.000 đồng/bánh nên thị trường kém sôi động. Năm nay, giá bánh hạ thấp nên được người tiêu dùng ưa chuộng hơn. Trung bình mỗi ngày chị bán được khoảng từ 20 - 30 chiếc bánh".
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của Kiến Thức cho thấy chiếc bánh "khủng" nặng gần 1kg này có hình tròn giống như chiếc pizza, phía trên của bánh chỉ được rắc vừng trắng chứ không được in ấn hình hoa văn cầu kỳ như những loại bánh trung thu chúng ta vẫn thường thấy. Vỏ bánh mềm, ướt, nhân ngọt và khá "ngấy".
Bánh chỉ được đóng gói sơ sài bằng một túi ni-lon.
Bên cạnh đó, dù được quảng cáo nhập khẩu hay xách tay từ HongKong nhưng bánh chỉ được đóng gói sơ sài bằng một túi ni-lon có in một vài từ tiếng Hoa. Ngoài ra, nó không hề có tem mác hay dấu kiểm nghiệm chất lượng của bất cứ cơ quan chức năng nào ở HongKong hay Việt Nam.
Hơn nữa, mức giá quá rẻ của loại bánh trung thu "khủng" từ HongKong cũng khiến không ít người tiêu dùng nghi ngại.
Chị Ngọc Linh (Thiên Đường Bảo Sơn, Đại Lộ Thăng long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) - người có kinh nghiệm làm bánh lâu năm nhận định: "Nguyên liệu đậu đỏ thì giá bình dân nhưng hạt óc chó trên thị trường rất đắt, trung bình 400.000 - 500.000 đồng một kg, nếu dùng để làm nhân bánh thì giá không thể rẻ như vậy. Chưa kể, mỗi chiếc bánh này có trọng lượng gấp 3 lần loại thông thường, lại được nhập khẩu mà giá chỉ tương đương, thậm chí còn rẻ hơn bánh sản xuất trong nước. Do đó, mức giá "bèo" của sản phẩm cũng đáng để đặt một dấu hỏi chấm lớn".
Nhiều người chọn mua phần vì giá rẻ nhưng chủ yếu là do tò mò. Ảnh: FB Thảo Lens.
Ấy vậy, dù mập mờ về chất lượng nhưng bánh trung thu gắn mác HongKong vẫn được nhiều người chọn mua phần vì giá rẻ và chủ yếu là do tò mò. "Thấy nhiều người quảng cáo loại bánh này ngon, hàng nhập khẩu, giá lại rẻ quá nên mình rủ mấy bạn cùng phòng mua chung một cái ăn thử cho biết", chị Trang (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Phát hờn chuyện trồng tre lục trúc cho thu nhập 70 triệu đồng/tháng
Chị Luyện có hơn 20 năm trồng tre lục trúc. Hiện tại chị có 20 sào trồng tre này. Vào vụ khai thác, gia đình chị thu về 70 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền bán giống...
Tre lục trúc được gia đình chị Dương Thị Luyện trồng lấy măng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm giàu.
Điểm danh loạt bánh trung thu độc lạ làm nóng thị trường
(Kiến Thức) - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng thị trường bánh trung thu đã bắt đầu "nóng". Nhiều loại bánh trung thu độc lạ đang rất hút khách mua.
Bánh trung thu nhân sầu riêng tươilà loại bánh trung thu độc lạ khá nổi bật trên thị trường trung thu online năm nay. Đây là dòng bánh được xách tay từ Malaysia về.
Mỗi hộp bánh hiện có giá 1,2 triệu đồng, bao gồm 8 chiếc khá nhỏ, chỉ khoảng 60 gram mỗi chiếc.
Bánh có vỏ mềm mịn, màu hơi vàng, được người bán cho biết làm từ bột nếp nhồi với đường và nước hoa bưởi. Nhân bên trong là sầu riêng tươi không pha tạp của vùng Musang King, nơi trồng sầu riêng nổi tiếng chất lượng tốt của Malaysia.
Bánh trung thu xách tay từ Hong Kong có vị nhân đậu đỏ xay nhuyễn, kết hợp với hạt óc chó, vị lại không quá ngọt cũng đang được nhiều người ưa thích.
Bánh trung thu xách tay từ Hong Kong xuất hiện trên thị trường từ năm 2015 nhưng đến năm nay mới thực sự được biết đến nhiều khi ngay từ bây giờ, nhiều shop online đã rao bán rầm rộ. Bánh có trọng lượng gấp 3-4 giá mỗi chiếc bánh đường kính 22cm, khối lượng 700 gram.
Tuy có kích thước lớn hơn hẳn nhưng giá bán sản phẩm này chỉ nhỉnh hơn các loại bánh trung thu phổ biến trên thị trường một chút, từ 90.000 - 100.000 đồng/chiếc.
Để tạo ra sự khác biệt, các thương hiệu bánh lớn trong nước cũng luôn tìm cách “làm mới mình”. Trong mùa trung thu năm nay, theo tiết lộ của Mondelez Kinh Đô, hãng này tới đây sẽ cho ra sạp giới thiệu loại bánh Trung Thu Oreo hiện đại, độc đáo.
Dòng bánh trung thu này được giới thiệu là mang phong cách phương tây, chắc chắn khiến khách hàng cảm thấy thú vị.
Điều đặc biệt là khách hàng có thể góp phần trang trí cho hộp bánh. Trên bao bì của mỗi hộp bánh Trung Thu Oreo, Mondelez Kinh Đô tặng kèm 1 đai giấy được thiết kế sẵn hình ảnh để khách hàng có thể sáng tạo theo ý thích. Theo hướng dẫn đính kèm, đai giấy sẽ được cắt, xếp thành 1 bức tranh để người nhận trang trí hoặc trưng bày.
Những chiếc bánh trung thu sử dụng đường ăn kiêng có thể coi là một sự sáng tạo của thương hiệu Givral năm nay.
Điều này nhằm mục đích làm giảm cảm giác ngọt ngấy, tăng hương vị đặc trưng của từng nguyên liệu.
Dòng bánh nướng sử dụng đường ăn kiêng của Givral năm nay gồm: trà xanh, Blueberry, Raspberry; dòng bánh dẻo với gồm: đậu xanh, hạt sen, dừa hạt dưa.
Cùng với các sản phẩm bày bán sẵn trên thị trường, một số website cũng đăng tải thông tin hướng dẫn làm bánh trung thu thạch lá dứa.
Với những nguyên liệu gần gũi, dễ tìm người tiêu dùng cũng có thể tạo nên những chiếc bánh trung thu vô cùng đẹp mắt và ngon miệng.
Không hiểu người ta nghĩ gì khi bày bán những sản phẩm kỳ dị này
Vẫn biết trí tưởng tượng của con người là vô hạn nhưng những sản phẩm kỳ lạ này quả thực khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải…câm nín.
Mặt nạ hình thú Không phải loại mặt nạ bằng nhựa rẻ tiền trong dịp trung thu mà là loại mặt nạ có tạo hình khá giống… yêu quái trong Tây du ký. Nếu đeo sản phẩm kỳ lạ này ra đường lúc nửa đêm, hắn sẽ có nhiều người bị dọa hết hồn.
Cá thể chim diều hoa Miến Điện cân nặng khoảng 1,2kg đã được người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, rà soát dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch 17 tỷ đồng.
Liên tiếp phát hiện học sinh mang theo, tự chế pháo nổ cho thấy nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi gia đình và nhà trường siết chặt quản lý, phòng ngừa từ sớm.
Một người đàn ông được người dân phát hiện đã tử vong tại khu vực kè biển Hòa Phú, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đang xác minh nguyên nhân.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa triệt xoá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt 28 đối tượng, thu giữ hơn 190 triệu đồng.
Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra, rà soát dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch 17 tỷ đồng.
Sở Y tế Đắk Lắk vừa bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thay thế người tiền nhiệm bị vướng lao lý sau vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng.
Với cáo buộc tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhóm đối tượng đã bị Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp tuyên phạt 23 năm 6 tháng tù.
Bộ Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo ACV huy động thêm nhân lực, thiết bị để triển khai thi công các hạng mục công trình bảo đảm tiến độ.
Lực lượng chức năng Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc lô, đề liên tỉnh có quy mô lớn, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Liên tiếp phát hiện học sinh mang theo, tự chế pháo nổ cho thấy nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi gia đình và nhà trường siết chặt quản lý, phòng ngừa từ sớm.
Cá thể chim diều hoa Miến Điện cân nặng khoảng 1,2kg đã được người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.