Chuyên gia Philippines: Bắc Kinh đang giăng bẫy Manila ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia, Bắc Kinh đang giăng bẫy và chờ Manila mắc bẫy để có thể độc chiếm Biển Đông.

Các chuyên gia trong khu vực cho biết với căng thẳng tăng cao giữa Philippines và Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp, một bước đi sai lầm của Manila sẽ giúp Bắc Kinh lấy chọn toàn bộ các đảo đang tranh chấp.
Người biểu tình Philippines phản đối Trung Quốc ở Manila.
Người biểu tình Philippines phản đối Trung Quốc ở Manila.
“Một tính toán sai lầm có thể dễ đến xung đột”, ông Chito Santa Romana, cựu trưởng văn phòng ABC News ở Bắc Kinh – người từng được đề cử là đại sứ của Manila ở Trung Quốc, “Mức độ được phép sai lầm rất nhỏ”.
Trả lời tại diễn đàn “Hiểu về thế kỷ 21 Trung Quốc”, ông Santa Romana cảnh báo Philippines cần cẩn thận trước chiến lược “bao vây” của Trung Quốc.
“Với chiến lược bao vây, Trung Quốc muốn Philippines mắc lỗi: bắt giữ tàu, ngư dân hoặc bắn vào ngư dân. Với mỗi lỗi mắc phải, chúng ta có thể sẽ mất một hòn đảo”, ông Santa cho hay, “Nếu chúng ta mắc thêm lỗi lầm khác, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn chiếm và cuối cùng họ có thể kiểm soát hầu hết các hòn đảo. Sau đó, kể cả họ có thua kiện trước tòa án quốc tế thì họ vẫn nắm quyền kiểm soát các hòn đảo”.
Vào ngày 29/3/2014, quân đội Philippines đã sử dụng một tàu hậu cần nhỏ để vượt qua các tàu tuần duyên của Trung Quốc đang phong tỏa đơn vị đồn trú nhỏ của Philippines ở bãi Cỏ Mây (nằm ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Tàu tuần duyên Trung Quốc đang ép tàu hậu cần Philippines khi tàu này đang cố gắng tiếp tế cho nhóm lính thủy đánh bộ đồn trú trên tàu đổ bộ ở Bãi Cỏ Mây.
Tàu tuần duyên Trung Quốc đang ép tàu hậu cần Philippines khi tàu này đang cố gắng tiếp tế cho nhóm lính thủy đánh bộ đồn trú trên tàu đổ bộ ở Bãi Cỏ Mây.
Ông Marwyn Samuels, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Syracuse cho biết nỗ lực của Trung Quốc trong việc vô hiệu hóa, cản trở các tàu hậu cần của Philippines có thể rất nguy hiểm.
“Việc cản trở các tàu hậu cần có thể gây ra tai nạn dễ dàng, một số người sẽ có những bước đi sai lầm tại một số thời điểm và căng thẳng sẽ leo thang”, ông Marwyn cho hay.
Ông Marwyn Samuels cũng khẳng định tuy Trung Quốc có lợi thế quân sự nhưng về mặt chính trị, Trung Quốc sẽ gặp khó vì người Mỹ.
Manila và Washington sẵn sàng ký hiệp ước tăng cường sự hiện diện quân đội Mỹ ở Philippines.
Nỗ lực của Bắc Kinh để cản trở tàu hậu cần đã khuấy lên sự giận dữ của Philippines. Một số nhà hoạt động cánh tả của Philippines đã tổ chức tuần hành tước cổng đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để phản đối việc quấy rối của tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đối với các tàu hậu cần của Philippines.
Tại cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao khối Asean ở Myanmar kết thúc vào ngày 31/3/2014, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Philippines Evan Garcia nhấn mạnh sự quan trọng về bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông sau khi Manila kiện Trung Quốc trước Liên Hiệp Quốc.
Ông Evan Garcia trả lời trước diễn đàn cho biết việc Philippines kiện Trung Quốc cho thấy nỗ lực của nước này trong việc hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững cho các tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Các tỉnh miền đông Ukraine đồng loạt đòi ly khai

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân ở bốn khu vực miền đông Ukraine là Kharkov, Donetsk, Lugansk, và Odessa đã biểu tình phản đối chính phủ ở Kiev và đòi mở cuộc trưng cầu dân ý.

Vào ngày Chủ nhật (23/3), khoảng 5.000 người biểu tình tập trung tại thành phố Kharkov để gây sức ép lên chính quyền nhằm tổ chức nhà nước theo chế độ liên bang và tiến hành cuộc trưng cầu dân ý. Hơn nữa, họ tuyên bố bản thỏa thuận hợp tác giữa EU và nước này do Quyền Thủ tướng Yatsenyuk ký là bất hợp pháp.
Những người ủng hộ Nga trưng băng rôn biểu tình mang dòng chữ “Odessa vì cuộc trưng cầu dân ý”.
 Những người ủng hộ Nga trưng băng rôn biểu tình mang dòng chữ “Odessa vì cuộc trưng cầu dân ý”.
Một số người biểu tình thậm chí còn lên đường tới Đại sứ quán của Nga để nhờ họ điều tra sự hợp pháp của các binh lính NATO trên lãnh thổ Ukraine. Đặc biệt, những người biểu tình đã dành một phút để tưởng niệm hai nạn nhân xấu số đã bị thiệt mạng hồi tuần trước bởi các thành viên của phong trào cực hữu Right Sector.

Thủ lĩnh cực hữu Ukraine bị bắn hạ

(Kiến Thức) - Alexander Muzychko, một trong những thủ lĩnh của phong trào cực hữu Right Sector ở Ukraine, bị bắn hạ tại thành phố phía tây Rivne vào hôm nay.

Trên trang cá nhân Facebook của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexander Doni viết rằng: “Đã có thông tin cho biết, Alexander Muzychko đã bị sát hại ở thành phố Rivne. Xác của anh ta bị ném xuống từ một chiếc xe với hai tay bị còng và hai phát đạn ở vùng tim”.
Theo tờ báo địa phương News Exactly, các kẻ giấu mặt đã bất ngờ ập tới quán cà phê Three Carp gần Barmaki và sau đó tấn công người thủ lĩnh Right Sector.

Người Tatars nháo nhác chạy từ Crimea sang tây Ukraine

(Kiến Thức) - Sau khi Nga sáp nhập Crimea, hàng trăm người bản địa Tatars tại bán đảo vội vàng chạy sang phía tây Ukraine vì lo ngại sẽ gặp rắc rối với Moscow.

Tatars là cộng đồng Hồi giáo bản địa với khoảng 3.000 dân sống tại bán đảo Crimea. Phần lớn họ tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý để quyết định việc Crimea tách khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga được tổ chức ngày 16/3 vừa qua.

Đọc nhiều nhất

Tin mới