Nợ xấu thời Trầm Bê và giá cổ phiếu cứ "lẹt đẹt" của Sacombank

(Kiến Thức) - Sau hơn 2 năm tái cơ cấu theo Đề án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã cổ phiếu STB) phần nào đã được cải thiện, nợ xấu chuyển biến rõ rệt, song cổ phiếu vẫn trượt dài.

Năm 2015 là dấu mốc đáng nhớ của Sacombank khi sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Nam (Southern Bank) để trở thành top 5 nhà băng lớn nhất với tổng tài sản hơn 297.000 tỷ đồng.

Nhưng đổi lại, Sacombank cũng “gánh” cục nợ xấu/dư nợ cho vay gấp 7 lần năm 2014. Đến năm 2016, con số này đẩy lên 13.745 tỷ đồng nợ xấu, gấp 1,3 lần năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay theo đó cũng tăng dần đều từ 1,2% (năm 2014) lên 5,85% (năm 2015) và 7% (năm 2016).

Và đương nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Sacombank cũng teo tóp từ đơn vị nằm trong top lãi ngàn tỷ xuống còn 648 tỷ đồng; thậm chí năm 2016 còn nặng nề hơn khi chỉ lãi vỏn vẹn 89 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Sacombank bắt đầu tái cơ cấu theo Đề án được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt với các chỉ số không còn quá xấu như trước.

Song thực tế tính theo từng quý đến nay, Sacombank vẫn chưa cho thấy một “thể trạng” phát triển ổn định khi dự phòng rủi ro tín dụng vẫn “dập dềnh” lên xuống, đơn cử như quý 3/2018 gấp tới 4 lần lợi nhuận ròng.

Kết quả kinh doanh từ thời điểm bắt đầu tái cơ cấu quý 1/2017 đến quý 2/2019 của Sacombank (tỷ đồng)

No xau thoi Tram Be va gia co phieu cu
 

Tính theo quý gần nhất là quý 2/2019, lãi ròng của Sacombank giảm 17% so cùng kỳ, về mức 307 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng này tăng mạnh chi phí hoạt động (31%) lên tới 2.285 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (42%) lên 616 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, Sacombank vẫn như là hạt cát bé nhỏ trong khối các nhà băng còn lại.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 của STB so với toàn ngành

No xau thoi Tram Be va gia co phieu cu
 

Dù vậy, theo công bố của Sacombank, 7 tháng ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 1.938 tỷ đồng, như vậy đã thực hiện được 73% kế hoạch đề ra cho cả năm (2.650 tỷ đồng).

Nói qua cũng phải nói lại, Sacombank đã có những bước tiến lớn trong việc xử lý cục nợ xấu từ gánh nặng sau sáp nhập – vốn là vấn đề trọng yếu hiện nay của nhà băng này.

Trong năm 2017, Sacombank đã xử lý được hơn 19.660 tỷ đồng nợ xấu, trong đó có hơn 14.200 tỷ tự xử lý và thu hồi. Đáng chú ý nhất là khoản 9.200 tỷ đồng nợ xấu được xử lý từ dự án bất động sản Đức Hòa III là tài sản cầm cố của ông Trầm Bê.

Từ đó, tỷ lệ nợ xấu được Sacombank kéo xuống từ mức 7% của năm 2016 xuống còn 4.16% năm 2017 và về mức 2.13% năm 2018. Mục tiêu năm 2019 của Sacombank là đưa nợ xấu về dưới mức 2%, xử lý được 10.000 – 15.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank đã có diễn biến khả quan khi nhích về 2.04%, nhà băng này cho biết đã giải quyết 11.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương 14,8% tổng nợ tồn đọng cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu đang trên đà giảm xuống dưới 2% vào cuối năm nay như kế hoạch đề ra.

No xau thoi Tram Be va gia co phieu cu
 

Trong giai đoạn Sacombank đang mạnh tay tái cơ cấu, thị trường dường như vẫn đón nhận những tín hiệu tích cực hơn khi khối lượng giao dịch cổ phiếu STB tăng rất mạnh so với giai đoạn bi thảm trước đó.

Tuy nhiên, với một cơ thể chưa khỏe mạnh hoàn toàn thì dường như nhà đầu tư vẫn thận trọng hơn trong năm 2019 khiến cổ phiếu STB không thể nào ngóc lên vùng giá 20.000 đồng/cổ phiếu, mà mãi chỉ lẹt đẹt lên xuống quanh mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong suốt những năm qua.

Biến động cổ phiếu STB từ đầu năm 2017 đến nay

No xau thoi Tram Be va gia co phieu cu

Nguồn: VietstockFinance

Tại mức giá đóng cửa phiên 28/8/2019 là 10.350 đồng/cổ phiếu thì STB đã ghi nhận giảm gần 17% so với hồi mới niêm yết (tính theo giá điều chỉnh); và tính trong 1 tháng qua khi ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 và 7 tháng thì cổ phiếu này vẫn đổ đèo hơn 7%. Và hiện STB đang nằm trong top 5 cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết có thị giá thấp nhất.

Có lẽ, nhà đầu tư đang trông chờ vào một Sacombank với bảng cân đối kế toán bớt “nặng nề” hơn mới xuống tiền đầu tư chăng?

Sacombank muốn bán toàn bộ 81,5 triệu cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có nghị quyết thống nhất chủ trương bán toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, tương đương 4,33% vốn điều lệ.

Ngân hàng Sacombank cho biết quyết định này dựa theo Đề án tái cơ cấu Sacombank sau khi sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Nghị quyết cũng giao Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành xây dựng hồ sơ và triển khai thực hiện việc bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ nêu trên.
Sacombank muốn bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ.
Sacombank muốn bán hơn 81,5 triệu cổ phiếu quỹ. 

Vũ “nhôm” khiến bao nhiêu “quan” to, nhỏ Việt dính chàm?

(Kiến Thức) - Hơn 20 cán bộ, cựu cán bộ bị khởi tố, dính chàm liên quan Vũ "nhôm" là minh chứng cho sự bắt tay giữa những người có chức có quyền với doanh nghiệp tạo thành nhóm lợi ích nguy hại khi lũng đoạn chính sách nhằm trục lợi, gây thất thoát lớn cho tài sản, đất đai của nhà nước.

Mới đây, việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM cùng 4 bị can liên quan vụ án giao đất tại số 15 Thi Sách (TP HCM), khiến “trùm mafia thao túng đất vàng” Vũ "nhôm" tiếp tục được dư luận quan tâm. Nhiều câu hỏi được đặt ra, có bao nhiêu cán bộ, quan chức dính chàm, liên quan đến Vũ nhôm? Vì sao có cả những quan chức cấp cao lại ngã ngựa, lao vòng lao lý vì Vũ nhôm?

Soi sức hút những lô “đất vàng” ông Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ “nhôm“

(Kiến Thức) - Là Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký hàng loạt quyết định giao đất cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ nhôm tại 15 Thi Sách, số 8 Nguyễn Trung Trực, 129 Pasteur... Đây là những khu đất được ví như "đất vàng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tín - Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT TP.HCM), Trương Văn Út (Phó phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM), Lê Văn Thanh (Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

Đọc nhiều nhất

Tin mới