Nguyễn Trãi là công thần khai quốc thứ mấy?

- Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi thắng giặc Minh, năm 1428 Lê Lợi "Họp đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng, theo công cao thấp mà định thứ bậc.
Lấy Thừa chỉ Nguyễn Trãi làm Quan Phục Hầu, Tư đồ Trần (Nguyên) Hãn làm Tả tướng quốc, Khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm Thái bảo, đều cho quốc tính".

Năm 1429, vua cho khắc tên công thần gồm 93 người, chia ra các thứ hạng theo danh vị. Tên tuổi được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư, không thấy tên Nguyễn Trãi. Á Hầu có tên Lê Trãi, nhưng chữ Trãi ấy không phải là tên của Nguyễn Trãi.

Thực ra, việc xếp công trạng ở đây là theo trật tự ai là người tham gia khởi nghĩa từ Hội thề Lũng Nhai 1420, đến các năm 1421, 1422, trong khi đó Nguyễn Trãi đến năm 1423 mới tham gia.

Và việc không được nhắc đến trong danh sách 93 người, có lẽ là trước đó, năm 1428 Trần Nguyên Hãn bị quy tội chết. Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi có quan hệ anh em con bác con cô (hoặc con cô con cậu). Chắc chắn Nguyễn Trãi cũng bị liên lụy nên không được nhắc đến khi khắc bia công thần.
Dĩ Nguyên   
[links()]

Đọc nhiều nhất

Tin mới