Nguyên giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm sắp hầu toà

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội vào ngày 10/12/2020.

Nguyen giam doc CDC Ha Noi Nguyen Nhat Cam va dong pham sap hau toa
 Các bị can chuẩn bị hầu tòa vào ngày 10/12/2020.
Ngày 27/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 10/12.
Các bị cáo hầu toà gồm: Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội), Nguyễn Vũ Hà Thanh (41 tuổi, nguyên trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán, CDC Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Dung (47 tuổi, nguyên trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, CDC Hà Nội), Nguyễn Ngọc Quỳnh (45 tuổi, nguyên trưởng phòng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, CDC Hà Nội), Hoàng Kim Thư (33 tuổi, nguyên kế toán trưởng, phó Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán, CDC Hà Nội), Lê Xuân Tuấn (38 tuổi, nguyên cán bộ CDC Hà Nội), Nguyễn Ngọc Nhất (34 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển khoa học Vitech), Đào Thế Vinh (45 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam – MST), Nguyễn Trần Duy (40 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Định giá và bán đấu giá Nhân Thành), Nguyễn Thanh Tuyền (35 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị y tế Phương Đông) cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội " Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 222, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.
Quá trình thực hiện mua sắm, ông Cảm đã câu kết với bị cáo Nguyễn Trần Duy (Tổng giám đốc, thẩm định viên về giá, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá Nhân Thành) gian lận, hợp thức thủ tục thẩm định gói thầu số 15 theo đúng giá do CDC Hà Nội yêu cầu. Sau đó, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm chỉ đạo và giao cho các nhân viên dưới quyền thuộc CDC Hà Nội hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường để công ty MST trúng thầu theo đúng giá thỏa thuận từ trước, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, gây dư luận xấu trong xã hội.

CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn” có khiến CDC các tỉnh thành “camơrun“

(Kiến Thức) - Không chỉ vụ việc nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR gấp 3 lần ở CDC Hà Nội, một số địa phương khác cũng có mức giá tương tự, thậm chí còn cao hơn. Dư luận đề nghị cần thanh tra toàn bộ việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương.

Cần thanh tra toàn bộ việc mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch
Vụ việc Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 bị can bị khởi tố, bắt giam do đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm COVID-19 lên 7 tỷ trong khi giá nhập khẩu chỉ 2,3 tỷ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Nội, đề nghị truy tố 10 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 6 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội.
 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/CSKT-P15 ngày 22/4/2020.

47 bác sĩ, điều dưỡng BV Tâm thần Thanh Hóa “tuồn” thuốc ra ngoài bán

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, có tới 47 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đã lấy thuốc dư thừa của bệnh nhân tâm thần tuồn ra ngoài bán.

Ngày 27/11, TAND Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa vào tháng 10/2019.
47 bac si, dieu duong BV Tam than Thanh Hoa “tuon” thuoc ra ngoai ban
 Vi Du Lịch, nguyên Trưởng khoa Nam 1 - Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa thời điểm Công an đọc lệnh bắt tạm giam tháng 10-2019 - Ảnh: Công an Thanh Hóa

5 bác sĩ, điều dưỡng bị truy tố gồm: Vi Du Lịch (SN 1972), nguyên trưởng khoa Nam 1; Phan Văn Giỏi (SN 1961), nguyên trưởng khoa Nam 2; Đinh Thị Thu Hồng (SN 1973), nguyên trưởng khoa Nữ; Phạm Thị Nhung (SN 1988) và Phạm Thị Phương (SN 1985), đều nguyên là điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Trong số này, bà Đinh Thị Thu Hồng là vợ của Giám đốc Bệnh viện tâm thần đương nhiệm Trịnh Văn Anh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019, lợi dụng chức vụ là trưởng các khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, Vi Du Lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thị Thu Hồng đã cấu kết với các điều dưỡng, nhân viên của các khoa thu gom thuốc điều trị thừa, hoặc thuốc bệnh nhân không uống, điều chỉnh y lệnh sinh ra thừa thuốc nhưng không làm thủ tục trả lại cho bệnh viện mà tuồn ra ngoài bán lấy tiền chia nhau.

Đối với Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương, là các điều dưỡng viên đã có hành vi trực tiếp đưa thuốc ra ngoài bán, sau đó mang tiền bán thuốc có được về chia cho những người cùng cấu kết với mình.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, tổng số tiền các bị cáo gây thất thoát cho nhà nước trong thời gian từ 2017 - 2019 là hơn 1,6 tỉ đồng. Có 47 người có liên quan tới vụ việc này, trong đó có 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng bị truy tố; 42 người chưa đến mức phải truy tố, cơ quan điều tra đề nghị đơn vị có liên quan xử lý kỷ luật.

47 bac si, dieu duong BV Tam than Thanh Hoa “tuon” thuoc ra ngoai ban-Hinh-2
 Các bị cáo thời điểm bị công an dẫn giải về cơ quan điều tra để làm việc - Ảnh: Tuấn Minh

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vi Du Lịch lý giải nguyên nhân gom thuốc bán trái quy định là do thấy thu nhập của cán bộ, nhân viên trong khoa thấp, có những người chỉ có mức lương từ 2,8 - 3 triệu đồng/tháng nên đồng ý cho những người trong khoa thu gom thuốc để bán, nhằm tăng thêm thu nhập.

Khai tại tòa, bị cáo Đinh Thị Thu Hồng cho rằng do quy trình, thủ tục trả lại thuốc thừa rất rườm rà, khó khăn và nhiều thủ tục nên không thể trả lại thuốc cho bệnh viện, mới đem ra ngoài bán.

Đáng nói, khi đại diện VKSND xét hỏi, đưa ra viện chứng từ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại cho người bệnh trong quá trình điều trị, bị cáo Hồng lại trả lời rằng: "Thuốc chúng tôi bán không đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, mà nay kết luận ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, tôi cảm thấy đau lòng lắm".

Ngoài ra, bị cáo này còn cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo có hành vi phạm tội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh là không đúng lắm và còn khẳng định mình không mất đạo đức đến vậy.

Kết thúc phiên xét xử, căn cứ vào cáo trạng, bản luận tội của đại diện VKSND và các chứng cứ có được tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Vi Du Lịch 15 tháng tù, Phan Văn Giỏi 6 tháng, Đinh Thị Thu Hồng 9 tháng tù, Phạm Thị Phương 4 tháng tù và Phạm Thị Nhung 4 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo).



Đọc nhiều nhất

Tin mới