Người đàn ông sát hại cả trăm con mèo vì "cảm giác phấn khích"
Người đàn ông cho hay động cơ gây án của hắn đơn giản vì "muốn bắt nạt kẻ yếu và không thể quên được cảm giác phấn khích khi đánh một con mèo".
Nguyễn Nguyễn (Theo iFeng)
Truyền thông Nhật Bản mới đây dậy sóng trước vụ việc Yuichiro Hirata, một người đàn ông 49 tuổi sinh sống tại tỉnh Chiba, bị tình nghi vi phạm Luật Bảo vệ Động vật và Luật Kiểm soát hung khí nguy hiểm (dao và súng).
Theo iFeng, tháng 12/2020, Hirata Yuichiro đã sử dụng súng hơi để đoạt mạng một chú mèo. Sau khi bị truy tố, Hirata khiến tất cả bàng hoàng khi thú nhận rằng trong vòng 3 năm, hắn đã giết khoảng 80 - 100 chú mèo khác.
Phiên tòa xét xử Hirata Yuichiro. Ảnh: iFeng
Điều gây phẫn nộ hơn là việc Hirata cho hay động cơ gây án của hắn đơn giản vì "muốn bắt nạt kẻ yếu và không thể quên được cảm giác phấn khích khi đánh một con mèo".
Ngoài dùng súng hơi, Hirata còn thú nhận rằng hắn từng dội nước sôi lên người mèo con đến khi con vật bỏ mạng.
Cơ quan công tố cho rằng tội ác của Hirata là rất nguy hiểm, mang bản chất xấu, tái phạm nhiều lần nên quyết định tuyên phạt 18 tháng tù giam. Phía luật sư của Hirata cho biết đang tiến hành xin cho thân chủ của họ được hưởng án treo. Vụ án sẽ được hoàn tất trong thời gian tới.
Chân dung đối tượng sát hại cả trăm chú mèo vô tội. Ảnh: kankannews
Sau khi bản án dành cho Hirata được công bố, cư dân mạng tỏ ra rất phẫn nộ, cho rằng hình phạt 18 tháng tù giam quá nhẹ cho hành vi tàn độc của người đàn ông này.
Trước đó, vụ "tiêu hủy đàn chó để phòng chống dịch Covid-19" ở Việt Nam cũng khiến cộng đồng quốc tế xôn xao tới mức Tổ chức Động vật Châu Á cũng phải lên tiếng về vụ việc.
"Chúng tôi cho rằng quyết định tiêu hủy động vật nêu trên được đưa ra một phần là do thiếu quy định cụ thể, rõ ràng về cách xử lý động vật nuôi của người đi cách ly do mắc COVID-19 hoặc nghi mắc COVID-19. Tuy quyết định tiêu hủy động vật ở trên được đưa ra với lý do sợ lây lan dịch bệnh nhưng việc tiêu hủy động vật nuôi (chó, mèo) để tránh lây lan dịch COVID-19 là chưa có căn cứ thuyết phục", đơn vị này cho hay.
13 con chó của đôi vợ chồng hồi hương tránh dịch đã bị tiêu hủy. Video: tuổi trẻ TV
Phóng viên Ate Hoekstra của báo Deutsche Welle vừa có một bài viết phản ánh về đề xuất cấm ăn thịt chó ở Việt Nam.
Nội dung của bài báo nhan đề "Văn hóa thịt chó của Việt Nam xung đột với thị hiếu hiện đại" vừa đăng tải trên tờ Deutsche Welle đã được lược dịch như sau:
Bên trong ngôi nhà ma ám lạnh sống lưng nhất thế giới
Ngoài một chút hư hỏng do thời tiết, bên trong ngôi nhà phần lớn vẫn còn nguyên vẹn với những món đồ nội thất, trang sức cổ điển có phần kỳ quặc.
Nằm trên một sườn núi ở trung tâm Scotland (Anh) có một ngôi nhà cổ đã bị bỏ hoang từ năm 1995 và giờ đây trở thành điểm đến dành cho những người thích mạo hiểm. Gần đây, các nhà thám hiểm No Limits Urbex đến từ Manchester, Vương quốc Anh đã “đột nhập” vào căn nhà bí ẩn này là chụp lại những bức ảnh khiến nhiều người không khỏi lạnh sống lưng.
Cổng vào "ngôi nhà ma ám" treo biển cấm
Ngôi nhà ở Scotland bị bỏ hoang từ năm 1995. Sau cái chết của thành viên cuối cùng trong gia đình, ngôi nhà đã bị chính quyền địa phương thu giữ để nó không rơi vào tình trạng hư hỏng và trở nên “chướng mắt”.
Công chúa Mako đã kết hôn với vị hôn phu thường dân Kei Komuro sau 9 năm hẹn hò và chính thức rời khỏi hoàng gia Nhật Bản.
SCMP đưa tin, Công chúa Mako ngày 26/10 đã cưới bạn trai từ thời đại học Kei Komuro. Lễ thành hôn của họ bao gồm việc một quan chức từ Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản (IHA) nộp giấy tờ tới chính quyền địa phương về việc kết hôn và bỏ qua hàng loạt các nghi lễ và nghi thức thường thấy trong đám cưới hoàng gia, bao gồm cả tiệc chiêu đãi.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.