Ngồi toilet quá lâu, "nội tạng" của người đàn ông rơi ra ngoài
Người đàn ông đến từ Đông Nam Trung Quốc phải nhanh chóng đến bệnh viện lúc nửa đêm sau khi nhận ra một cục bướu lạ cỡ quả bóng rơi ra ngoài cơ thể anh ta.
Theo VTC News
Sự việc xảy ra ở Zhongshan, Quảng Đông ngày 4/2 khi một người đàn ông phải đến bệnh viện vì phát hiện một cục bướu rơi ra ngoài cơ thể, với đường kính 16 cm. Bác sỹ sau đó cho biết cục bướu này là trực tràng của bệnh nhân, bị mất kết nối với cơ thể nên rơi ra.
Hình ảnh X-quang chụp bướu lạ rơi ra khỏi cơ thể người bệnh.
Bác sỹ cho biết thêm, một trong những nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này là vì người đàn ông ngồi trong toilet hơn 30 phút. Anh ta được chẩn đoán bị chấn thương trực tràng, khiến phần cuối cùng của hệ thống tiêu hóa mất kết nối với cơ thể và rơi ra ngoài.
“Bệnh nhân bị chấn thương trực tràng từ năm 4 tuổi, nhưng khi đó họ không phát hiện ra”, bác sĩ Su cho biết. Theo người đàn ông này, anh ta đang chơi game trên điện thoại khi ngồi trong toilet.
(Kiến Thức) - Cấu trúc lạ khổng lồ tìm thấy trên sao Thủy gây ngạc nhiên. Bề mặt của nó tương đối xù xì, lởm chởm, tuy nhiên, cấu trúc chung thì rất rõ ràng, ra dáng của một kim tự tháp.
Cụ thể, vào ngày 22/12/2017, một tàu vũ trụ của NASA có dịp khám sát qua bề mặt sao Thủy ở tọa độ LAT: -39.62 đến -26.26 ° LON: 156.18 đến 172.92 ° RES: 564 mpp INC: 68.78 ° EMA: 28.86 ° PHA: 41.35 ° thì bất ngờ phát hiện một cấu trúc kỳ lạ.
Chàng trai chết oan ức chỉ vì đến bệnh viện khi đau bụng
(Kiến Thức) - Có bệnh thì phải khám và chữa bệnh thế nhưng nếu bị chẩn đoán sai, người bệnh có thể phải gánh chịu hậu quả thảm khốc... giống như chàng trai chết oan ức vì đến bệnh viện khi đau bụng này.
Chàng trai chết oan ức là cậu thiếu niên 17 tuổi có tên Jack Dunn ở xứ Wales, Anh. Theo thông tin đăng tải, Jack vốn dĩ là một người khỏe mạnh, ngày hôm đó, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng đau bụng.
Biết rằng mình có vấn đề, Jack vội vã báo cho cha mẹ và được cha mẹ đưa đến bệnh viện Royal Glamorgan để thăm khám và chữa trị.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.