Nga: Ukraine mua nhiên liệu hạt nhân Mỹ gây mất an toàn

(Kiến Thức) - Nga cảnh báo, thỏa thuận Ukraine mua nhiên liệu hạt nhân Mỹ dùng cho các lò phản ứng có thể dẫn tới một thảm kịch hạt nhân trong tương lai.

Trước đó, vào ngày 30/12, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thông báo, họ đã đạt được một thỏa thuận về việc mua nhiên liệu hạt nhân với công ty Mỹ là Westinghouse để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Nga phan doi Ukraine mua nhien lieu hat nhan My
 Một nhà máy điện hạt nhân Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga coi động thái này là một “một sự trải nghiệm nguy hiểm,  có thể đe dọa tới sự an toàn và sức khỏe của không chỉ các công dân Ukraine mà còn cả người dân châu Âu”. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các nhiên liệu hạt nhân do Mỹ sản xuất hoàn toàn không phù hợp với các lò phản ứng có từ thời Liên Xô mà Ukraine đang sở hữu.
Phía Moscow nhấn mạnh, chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn hạt nhân hay các thảm họa nguy hiểm tương tự với vụ thảm họa hạt nhân Chernobyl hồi năm 1986.
Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 30/12, công ty Westinghouse cho biết, “họ đã có mặt tại thị trường Ukraine kể từ năm 2003, và đem đến sự đa dạng hóa trong việc cung cấp các nguồn hàng, các công nghệ và kỹ thuật trên thế giới tới thị trường này. Các nhiên liệu do Westinghouse sản xuất đang hoạt động an toàn và hiệu quả ở Nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraine mà không có bất cứ sự cố nào cả”.

Người Kurd phá vỡ vòng vây của IS ở Iraq

(Kiến Thức) - Cuộc sống của người dân tộc Yazidi sống trên núi Sinjar, (Iraq) phần nào trở về bình thường sau khi lực lượng người Kurd phá vỡ vòng vây IS.

Cuoc song binh yen o vung nui iraq sau khi is bi danh bat hinh anh1
Bé gái thuộc tộc người thiểu số Yazidi ngồi cạnh hộp đựng đồ ăn ở trên núi Sinjar ngày 22/12. 

Thiếu năng lượng, Ukraine mua than đá từ Australia

(Kiến Thức) - Bộ phận báo chí thuộc Hội đồng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vừa ra thông báo về việc tiếp nhận 36.000 tấn than cốc từ Australia.

Theo như thông cáo này, tàu chở hàng của hãng Hebei Tangshan đã vận chuyến số than đá nhằm mục đích duy trì cho các nhà máy luyện kim ở địa phương.

Mặc căng thẳng, Nga-Ukraine vẫn hợp tác hạt nhân

(Kiến Thức) - Những chuyến hàng nhiên liệu hạt nhân của Nga sang các nhà máy điện ở Ukraine không hề bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước hiện nay.

Vào hôm thứ Năm (27/3), người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom của Nga, Sergei Kiriyenko cho hay: “Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng hiện nay, thật khó khăn để Nga-Ukraine tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, đã không có sự gián đoạn nào trong những vận chuyển các thanh nhiên liệu của chúng tôi tới các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine”, ông Kiriyenko nói.
Cùng với đó, doanh nhân Nga này khẳng định, Rosatom sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng với các đối tác Ukraine bởi “đây là vấn đề liên quan tới uy tín và sự tin tưởng giữa hai đối tác làm ăn”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới