Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ lại tấn công Syria

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nữa nhằm vào Syria thì sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn trong các mối quan hệ quốc tế.

Theo Sputnik, ngày 15/4, Tổng thống Nga Putin đã cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani để thảo luận về tình hình Syria sau cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp tối 13/4.
Tổng thống Putin và Tổng thống Rouhani đều cho rằng cuộc không kích nhằm vào Syria của liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã gây tổn hại nghiêm trọng tới triển vọng ổn định chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik. 
“Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, nếu cuộc tấn công như vậy, một hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, tiếp tục xảy ra thì sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong các mối quan hệ quốc tế”, trích thông báo của Điện Kremlin.
Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Iran cũng thảo luận về tình hình chung tại khu vực Trung Đông, trong đó có Yemen.
Trước đó, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14/4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố Washington đã “khóa mục tiêu và nạp đạn” để tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào Syria (nếu phát hiện Damascus tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vũ khí hóa học).

Mời độc giả xem thêm video: Trung tâm nghiên cứu của Syria bị phá hủy trong đợt không kích của Mỹ (Nguồn: Daily Mail/Al-Ikhbariya TV)

Fox News dẫn lời Đại sứ Haley cho biết thêm, Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria cho đến khi hoàn thành các mục tiêu, chẳng hạn như đảm bảo rằng vũ khí hóa học sẽ không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây nguy hại cho lợi ích của nước Mỹ, và tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng bị đánh bại,…
Đại sứ Haley nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không đàm phán trực tiếp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nói thêm quan hệ giữa Mỹ và Nga đang trong thời kỳ rất căng thẳng, một phần là vì vấn đề Syria, song Washington vẫn hy vọng mối quan hệ này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Cảnh tan hoang tại trung tâm nghiên cứu Syria bị Mỹ không kích

(Kiến Thức) - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của Syria đã bị tàn phá nặng nề trong đợt không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp mà phía Washington tuyên bố tiến hành nhằm đáp trả Damascus về nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học cuối tuần trước.

Quân đội Mỹ cho hay, lực lượng nước này cùng Anh, Pháp đã nã hơn 100 quả tên lửa nhằm vào 3 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng vũ khí hóa học tại Syria, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Barzeh, Damascus. Ảnh: Daily Mail.
 Quân đội Mỹ cho hay, lực lượng nước này cùng Anh, Pháp đã nã hơn 100 quả tên lửa nhằm vào 3 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng vũ khí hóa học tại Syria, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở Barzeh, Damascus. Ảnh: Daily Mail.

Theo thông báo của Quân đội Nga, Syria đã đánh chặn thành công tổng cộng 71 trong số 103 tên lửa hành trình. Ngoài ra, không có sân bay quân sự nào của Chính phủ Syria bị tổn hại trong vụ tấn công vừa qua của liên quân Mỹ-Anh-Pháp. Ảnh: AP.
Theo thông báo của Quân đội Nga, Syria đã đánh chặn thành công tổng cộng 71 trong số 103 tên lửa hành trình. Ngoài ra, không có sân bay quân sự nào của Chính phủ Syria bị tổn hại trong vụ tấn công vừa qua của liên quân Mỹ-Anh-Pháp. Ảnh: AP. 

Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở thủ đô Damascus dường như đã bị tàn phá nặng nề trong đợt không kích Syria mới nhất từ phía Mỹ. Ảnh: AP.
Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở thủ đô Damascus dường như đã bị tàn phá nặng nề trong đợt không kích Syria mới nhất từ phía Mỹ. Ảnh: AP. 

Đoạn video được chiếu trên kênh truyền hình Al-Ikhbariya (Syria) cho thấy đống đổ nát bên ngoài tòa nhà trung tâm bị phá hủy và chiếc xe bị đốt cháy. Ảnh: AP.
Đoạn video được chiếu trên kênh truyền hình Al-Ikhbariya (Syria) cho thấy đống đổ nát bên ngoài tòa nhà trung tâm bị phá hủy và chiếc xe bị đốt cháy. Ảnh: AP. 

Quân đội Syria cho hay, vụ tấn công nhằm vào trung tâm nghiên cứu này đã phá hủy một tòa nhà giáo dục và phòng thí nghiệm. Ảnh: AP.
Quân đội Syria cho hay, vụ tấn công nhằm vào trung tâm nghiên cứu này đã phá hủy một tòa nhà giáo dục và phòng thí nghiệm. Ảnh: AP.  

Lực lượng cứu hỏa dập khói bốc lên từ đống đổ nát của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở Barzeh. Ảnh: AP.
 Lực lượng cứu hỏa dập khói bốc lên từ đống đổ nát của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở Barzeh. Ảnh: AP.

Trung tâm này được cho là nơi nghiên cứu về các loại vũ khí hóa học của Chính phủ Syria. Ảnh: AP/Al-Ikhbariya TV.
Trung tâm này được cho là nơi nghiên cứu về các loại vũ khí hóa học của Chính phủ Syria. Ảnh: AP/Al-Ikhbariya TV. 

Một binh sĩ quay video khi đứng giữa đống đổ nát tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria sau vụ không kích. Ảnh: AP.
 Một binh sĩ quay video khi đứng giữa đống đổ nát tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria sau vụ không kích. Ảnh: AP.

Một bức ảnh được hãng thông tấn SANA của Syria công bố ghi lại cảnh đổ nát tại trung tâm nghiên cứu ở Barzeh. Ảnh: AP.
 Một bức ảnh được hãng thông tấn SANA của Syria công bố ghi lại cảnh đổ nát tại trung tâm nghiên cứu ở Barzeh. Ảnh: AP.

Nga tiếp tục dội bom bất chấp Syria tạm ngừng bắn

(Kiến Thức) - Các nước lớn đã thống nhất và thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Syria hôm 13/2 nhưng Nga vẫn không chịu chấm dứt không kích tại Syria.

Mặc dù thỏa thuận tạm dừng bắn ở Syria là một bước đột phá tiềm năng, "chấm dứt chiến sự" ở quốc gia này. Tuy nhiên, kế hoạch ngừng bắn tại Syria mới chỉ đạt được trên giấy tờ. Phải chờ vài ngày nữa thì “thử nghiệm trên thực tế” mới cho thấy các bên có tôn trọng các cam kết hay không.
Nga dội bom xuống một tỉnh miền tây Syria.
Nga dội bom xuống một tỉnh miền tây Syria.
Trong khi đó, dù đã đồng ý kế hoạch một tuần không hành động thù địch, Nga vẫn khẳng định không chấm dứt các cuộc không kích tại Syria, vì thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm các đối tượng như Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm al-Nusrah thuộc nhánh al-Qaeda. Lực lượng không quân Nga vẫn tiếp tục hoạt động để tiêu diệt các tổ chức khủng bố trên ở Syria.

Mỹ không kích Syria: Vì sao các bên đều tuyên bố chiến thắng?

(Kiến Thức) - Sau vụ Mỹ không kích Syria vào một loạt vị trí được cho là nơi chế tạo vũ khí hóa học tại Damascus và Homs kéo dài 60 phút, cả Syria và Mỹ đều đồng loạt tuyên bố mình là người chiến thắng.

Tiêu tốn hơn 240 triệu USD và phải sử dụng hơn 100 tên lửa các loại, vụ Mỹ không kích Syria vào đêm 14/4 có thể được xem là giải pháp khiến tất cả các bên thỏa mãn với những gì mà họ đạt được. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích, cuộc không kích Syria sẽ không mang lại bất kỳ thắng lợi nào về mặt chiến lược nào cho tất cả các bên, kể cả khi họ chiến thắng thật sự.
Những con số không tưởng

Đọc nhiều nhất

Tin mới