Mỹ tập trận Kraken Reach 2026 với 8 siêu vận tải cơ C-17

Cuộc diễn tập Kraken Reach 2026 của Mỹ thể hiện khả năng vận tải hàng không chiến lược nhanh chóng, sẵn sàng đối phó mọi tình huống quốc phòng.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy tám máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ cất cánh liên tiếp trong thời gian rất ngắn từ Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, bang Washington, trong khuôn khổ cuộc diễn tập Kraken Reach 2026. Hoạt động này nhấn mạnh năng lực tạo lập vận tải hàng không hạng nặng với tốc độ thời chiến, thay vì các màn trình diễn mang tính nghi thức.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các bức ảnh được chụp ngày 7/1 và công bố ngày 23/1/2026 thông qua Hệ thống Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIS).

us-air-force-launches-8-c-17-transport-aircraft-in-wartime-deployment-test-3ffe80e6.jpg
Một chiếc C-17 Globemaster III thuộc Phi đoàn Vận tải số 62 cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Lewis–McChord trong khuôn khổ cuộc diễn tập Kraken Reach 2026, Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một máy bay C-17 thuộc Phi đoàn Vận tải Không quân số 62 được ghi lại khi cất cánh trong giai đoạn then chốt của cuộc diễn tập, tập trung vào việc nhanh chóng chuyển đổi các máy bay đang đỗ sang trạng thái sẵn sàng triển khai thực tế. Khác với mô hình “elephant walk” thường thấy, Kraken Reach được thiết kế nhằm kiểm tra toàn bộ chuỗi tạo lập năng lực trong điều kiện áp lực thời gian nghiêm ngặt.

Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phóng chiếu sức mạnh của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Tại đây, Phi đoàn 62 phối hợp với Phi đoàn Dự bị 446 cùng vận hành khoảng 40 máy bay C-17 - một mật độ đủ lớn để nhanh chóng chuyển hóa quyết định chính trị thành năng lực quân sự hữu hình. Nhiệm vụ chính thức của Phi đoàn 62 cũng nhấn mạnh vai trò vận tải toàn cầu trong các chiến dịch tác chiến đa miền, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh với đối thủ ngang tầm.

Trung tâm của cuộc diễn tập là C-17 Globemaster III - nền tảng vận tải linh hoạt nhất trong biên chế Không quân Mỹ hiện nay. Được trang bị bốn động cơ Pratt & Whitney F117-PW-100, mỗi chiếc C-17 có thể mang tải trọng lên tới 170.900 pound, chở 102 binh sĩ hoặc lính dù, với trọng lượng cất cánh tối đa 585.000 pound. Khoang hàng được thiết kế để vận chuyển các loại khí tài quân sự cồng kềnh, bao gồm cả xe tăng chủ lực M1 Abrams.

Điểm mạnh then chốt của C-17 không chỉ nằm ở tải trọng, mà ở khả năng tiếp cận chiến thuật. Máy bay có thể hoạt động trên đường băng ngắn khoảng 3.500 feet, quay đầu trên mặt đường hẹp và thậm chí lùi bằng lực đẩy của chính mình. Điều này cho phép Mỹ triển khai lực lượng tới các sân bay tiền phương hạn chế hoặc dễ bị đe dọa, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các căn cứ lớn.

Kraken Reach 2026 cũng cho thấy việc triển khai nhanh không chỉ là nhiệm vụ của phi công. Để phóng đồng loạt tám máy bay vận tải hạng nặng, toàn bộ hệ thống hỗ trợ - từ bảo dưỡng, bốc xếp hàng hóa, an ninh căn cứ cho tới chỉ huy - kiểm soát - đều phải vận hành ở nhịp độ thời chiến. Với các đơn vị Lục quân Mỹ đóng quân tại Lewis-McChord, khả năng đưa lực lượng và trang bị tới chiến trường trong một “gói hoàn chỉnh” có ý nghĩa then chốt đối với hiệu quả tác chiến.

Trong bối cảnh các kịch bản xung đột tiềm tàng tại châu Âu hay Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đòi hỏi tốc độ và khả năng duy trì lực lượng, Kraken Reach 2026 gửi đi một thông điệp chiến lược rõ ràng: Mỹ không chỉ sở hữu phương tiện vận tải, mà còn duy trì được năng lực triển khai nhanh, liên tục và thực chất - yếu tố nền tảng của răn đe hiện đại.

F-15E bắn tên lửa laser hạ UAV, bước ngoặt phòng không giá rẻ của Mỹ

Trong bối cảnh UAV và tên lửa hành trình giá rẻ ngày càng đe dọa, Mỹ đang tìm giải pháp phòng không tiết kiệm và F-15E Strike Eagle với APKWS II là câu trả lời.

1-anh-the-war-zone-4550.jpg
Không quân Mỹ vừa công bố hình ảnh F-15E Strike Eagle bắn thử tên lửa dẫn đường bằng laser AGR-20F, biến thể không đối không của hệ thống Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II). Đây được coi là bước tiến lớn trong nỗ lực mở rộng khả năng phòng thủ trước làn sóng máy bay không người lái và tên lửa hành trình ngày càng gia tăng ở Trung Đông.
2-anh-the-war-zone-2007.jpg
Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22/5/2025 tại Căn cứ Eglin, Florida, do Phi đội Thử nghiệm 40 và Phi đoàn 53 phối hợp. Hình ảnh vừa công bố trên DVIDS nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế.

Oanh tạc cơ B-2 của Mỹ rời căn cứ, hướng đến căn cứ quân sự trên đảo Guam

Hai máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri, hướng đến căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Chiều 21/6, báo Times of Israel dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết 2 máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri, hướng đến căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.

Hai máy bay này thu hút sự chú ý của truyền thông trong những ngày gần đây do khả năng đặc biệt của chúng trong việc mang loại bom nặng nhất của Mỹ - bom xuyên phá quy mô lớn (Massive Ordnance Penetrator), mà các chuyên gia cho rằng có thể được sử dụng để phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm Fordo của Iran.

UAV XQ-58 Valkyrie “lá chắn” tàng hình cho Không quân Mỹ

Mẫu UAV này đã được Quân đội Mỹ dày công nghiên cứu và thử nghiệm trong thời gian dài, được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu của Mỹ trong tương lai.

UAV XQ-58 Valkyrie “la chan” tang hinh cho Khong quan My
UAV XQ-58 Valkyrie là máy bay chiến đấu không người lái tầm xa được công ty Kratos thiết kế và phát triển hợp tác với Phòng thí nghiệm nghiên cứu Không quân Mỹ. Kratos đã nhận được hợp đồng cho máy bay tàng hình này vào tháng 10/2017. Ảnh Wikipedia 

Đọc nhiều nhất

Tin mới