Mỹ điều tàu chiến áp sát Đá Vành Khăn, thách thức Trung Quốc

Hai lần trong vài ngày qua, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã đi gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông, các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 21/11.

Chỉ huy Reann Mommsen, phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, nói với Reuters rằng các hoạt động được thực hiện vào ngày 20 và 21/11 gần Quần đảo Hoàng Sa và Đá Vành Khăn (đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
Hôm 20/11, tàu chiến duyên hải Gabrielle Giffords đã đi trong phạm vi 12 hải lý của Đá Vành Khăn, Chỉ huy Reann Mommsen nói với Reuters.
Hôm 21/11, tàu khu trục Wayne E. Meyer đã thách thức những hạn chế đối với tuyến đường thủy thông thường ở quần đảo Hoàng Sa, bà Mommsen nói.
My dieu tau chien ap sat Da Vanh Khan, thach thuc Trung Quoc
USS Montgomery gần đây đã tham gia một nhiệm vụ chung ở Biển Đông. Ảnh: AFP.
"Các nhiệm vụ này dựa trên luật pháp và thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các quyền, quyền tự do và sử dụng hợp pháp vùng biển và không phận được bảo đảm cho tất cả các quốc gia", bà cho biết thêm.
Tuyến đường thủy quan trọng này là một trong những điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc, bao gồm chiến tranh thương mại, các lệnh trừng phạt của Mỹ, Hong Kong và Đài Loan.
Hoạt động "Tự do Hàng hải" lần này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chỉ trích chính sách của Bắc Kinh ở Biển Đông, cáo buộc nước này gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực và nói thêm rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự thường xuyên trong khu vực "để thể hiện sự coi trọng" các cam kết.
Các hoạt động quân sự của Mỹ gần các đảo tranh chấp là vấn đề khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại. Hồi tháng 5, Trung Quốc đã phản đối việc tàu quân sự Mỹ đi qua gần bãi đá ngầm tranh chấp ở Biển Đông mà chưa được phép, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Năm 2016, hội đồng trọng tài quốc tế tại The Hague đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ phán quyết và đã xây dựng các căn cứ quân sự ở cả hai bên biển để thực thi yêu sách sai trái của mình.

Sơn La bắt thanh niên 21 tuổi vận chuyển 6 nghìn viên ma túy

Sơn La phát hiện và bắt quả tang đối tượng Giàng Láo Bô – sinh năm 1998, dân tộc Mông, trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Infonet, vào lúc 18h30’ ngày 21/11/2019, trinh sát đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La phát hiện và bắt quả tang các đối tượng Giàng Láo Bô – sinh năm 1998, dân tộc Mông, trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Son La bat thanh nien 21 tuoi van chuyen 6 nghin vien ma tuy
 Đối tượng Giàng Láo Bô cùng tang vật.

Xét xử Hứa Thị Phấn: Các bên “tranh” 114 bất động sản trị giá hàng ngàn tỷ

Tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm, ngày 21/11 các bên bước vào phần tranh luận sau khi đại diện VKS thực hiện xong phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong phần này, các vấn đề liên quan đến 114 bất động sản.

Theo diễn biến vụ án, để đảm bảo cho 29 khoản vay (trị giá gần 3.600 tỷ) nhóm Phú Mỹ (là những người thân quen của bà Phấn) đã dùng 114 bất động sản. Sau đó ông Phạm Công Danh hợp tác với bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – hiện là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank)).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.