Mẹ khiến con hộc máu, sùi bọt mép vì chủ quan làm việc này

Hái bừa những cây nấm mới mọc trong vườn nhà rồi nấu cho các con ăn, người mẹ 32 tuổi khiến các con hộc máu, sùi bọt mép, suýt chết vì ngộ độc.

Nấm có lợi cho cơ thể con người và là món ngon khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên, nấm độc có thể giết chết bạn chỉ trong nháy mắt.
Mới đây, một bà mẹ ở Malaysia đã vô tình hái nấm độc mang về nhà nấu ăn khiến gia đình 9 người bị ngộ độc. Cô cũng phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng khi 7 đứa con sùi bọt mép và thổ huyết sau khi ăn.
Theo thông tin đăng tải, cô Nurul Musfirah Ghazali, 32 tuổi người Malaysia, gần đây đã phát hiện ra một số loại nấm mọc trong vườn của mình nên cô quyết định hái nấm về nhà để thêm rau cho gia đình, nghĩ rằng đổi món sẽ ăn ngon hơn.
Me khien con hoc mau, sui bot mep vi chu quan lam viec nay
Nấu nấm dại trong vườn cho các con ăn, người mẹ trẻ suýt chút nữa phải hối hận cả đời. 
Sau khi xào nấm, cô cho thêm rau muống và đậu phộng nghiền nhỏ vào, tạo thành món ăn có hương vị rất ngon, cả nhà tấm tắc khen ngợi.
Không ngờ, chưa đầy một tiếng sau khi ăn trưa, cô Nurul đột nhiên cảm thấy bụng quặn thắt, cảm giác nóng rát ở bụng, đau khắp người, cuối cùng nôn ra một vũng máu. Ngay sau đó, người chồng 36 tuổi cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự, cả hai cảm thấy không ổn nên lập tức đi kiểm tra tình trạng của các con.
7 đứa trẻ từ 4 đến 13 tuổi của cô Nurul không thoát khỏi cơn ngộ độc nấm. Cả 7 đứa trẻ lần lượt ngã xuống trước mặt cô Nurul, sùi bọt mép và hộc máu mồm. Chỉ đứa con út được an toàn vì mới 13 tháng tuổi và không ăn phải nấm độc.
Thấy các thành viên trong gia đình đều có biểu hiện ngộ độc, người chồng gắng gượng đưa vợ con đến trạm y tế gần đó để chữa bệnh. May mắn thay, do được cứu chữa kịp thời, cả gia đình cô Nurul đã qua cơn hung hiểm.
Nurul cho biết trước đây, cô đã từng thấy nấm mọc trong vườn nhưng đây là lần đầu tiên cô hái nấm để ăn, không ngờ nấm dại trong nhà mình lại có độc.
Chị gái của cô Nurul cũng chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội với hy vọng nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không được hái nấm dại để ăn khi không có chút hiểu biết nào. Hãy coi trường hợp của gia đình cô Nurul là một lời cảnh báo.
Hiện, gia đình 9 người của cô Nurul đã được xuất viện.

Thêm một công nhân ở Thanh Hóa tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

Đây là một trong những nữ công nhân gặp phản ứng nặng sau tiêm vaccine Vero Cell lô B2021103398.

Sáng 26/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết trường hợp trên là nữ, 30 tuổi, làm công nhân tại Công ty TNHH giày Kim Việt, huyện Nông Cống.

Người này tử vong do diễn biến bệnh quá nặng dù đang được hỗ trợ ECMO.

Chuẩn bị được ướp xác, “tử thi” bỗng bật dậy đi khắp bệnh viện

Khi chuẩn bị được các sinh viên thực hành ướp xác, người phụ nữ bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy rồi chạy ra khỏi nhà xác.

Sự việc hy hữu xảy tại Bệnh viện thuộc Đại học Benin (University of Benin Teaching Hospital) ở thành phố Benin, bang Edo, Nigeria. Một người phụ nữ đột nhiên sống lại trước khi bị đưa đi ướp xác.

Cách phòng tránh ngộ độc hải sản không phải ai cũng biết

Hải sản là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng mà không làm tăng cân nhưng cũng ẩn chứa một số nguy cơ với sức khỏe. Đã có không ít vụ ngộ độc, dị ứng nặng, thậm chí tử vong sau khi ăn hải sản. Vậy làm thế nào để tận hưởng hương vị tươi ngon của hải sản mà không bị ngộ độc?    

Cach phong tranh ngo doc hai san khong phai ai cung biet

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, hải sản là một trong 20 loại thực phẩm dễ gây dị ứng, ngộ độc.

Sau đây là những điều cần phải đặc biệt lưu ý khi ăn hải sản:

Đọc nhiều nhất

Tin mới