Mẹ chết não 3 tháng vẫn sinh con khỏe mạnh

Kienthuc.net.vn - Một đứa bé chào đời khỏe mạnh tại Hungary sau khi mẹ bé đã chết não trước đó khoảng 3 tháng.

Lãnh đạo Bệnh viện ĐH Debrecen, Đông Hungary, cho biết ngày 13/11 một em bé đã chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ với cân nặng 1,4 kg. Đây thực sự là điều kỳ diệu.
 
Bé sơ sinh này vẫn sống trong bụng mẹ từ tuần thứ 15 đến tuần thứ 27 của thai kỳ (khoảng 3 tháng) sau khi thai phụ này đã bị chết não. Các bác sĩ đã dùng nhiều phương pháp hỗ trợ sự sống để cứu bào thai trong người phụ nữ này.
Các chuyên gia Hungary cho rằng đây là trường hợp thành công hiếm có - một trong số 3 ca trên thế giới.
Bác sĩ Bela Fulestdi cho biết thai phụ bị đột quỵ và chết sau 2 ngày cấp cứu. Những kiểm tra tiếp theo cho thấy bào thai vẫn sống nên các bác sĩ quyết định hỗ trợ sự sống cho bệnh nhân để cứu đứa bé.
Các biện pháp hỗ trợ chấm dứt 2 ngày sau khi đứa trẻ chào đời. Gan, thận, lách và tim của người quá cố được hiến tặng cho người chờ được cấy ghép.
Gia đình yêu cầu giữ kín tên hai mẹ con và luật pháp Hungary cũng không cho phép tiết lộ tên người hiến tặng nội tạng.

Xem bé sơ sinh chào đời (3)

(Kiến Thức) - Bộ ảnh cung cấp cho độc giả cái nhìn về sự sinh sản ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Y tá đang kiểm tra tình trạng bào thai cho cô Yang Huiqing trước khi cô được sinh mổ tại bệnh viện Ruijin, Thượng Hải. Yang và chồng cô là Chen Yiming, cả hai đều sinh ra trong quy định có một con duy nhất.
Y tá đang kiểm tra tình trạng bào thai cho cô Yang Huiqing trước khi cô được sinh mổ tại bệnh viện Ruijin, Thượng Hải. Yang và chồng cô là Chen Yiming, cả hai đều sinh ra trong quy định có một con duy nhất. 
Chen Yiming nói chuyện với vợ trong lúc cô được đưa vào phòng mổ để sinh em bé ở bệnh viện Ruijin, Thượng Hải.
 Chen Yiming nói chuyện với vợ trong lúc cô được đưa vào phòng mổ để sinh em bé ở bệnh viện Ruijin, Thượng Hải.

Xôi hấp bí đỏ ngon mắt lạ miệng

(Kiến Thức) - Món xôi hấp bí đỏ hấp dẫn ngon mắt lạ miệng làm cực đơn giản sẽ khiến mọi người trầm trồ về kĩ năng làm bếp của bạn.

Chuẩn bị: Bí đỏ 1 quả chừng 1kg, 200 g gạo nếp, một ít hạt sen, hạt dẻ, táo tàu, hạt hồ đào, xì dầu, vừng rang. Gạo ngâm nước 4 giờ hoặc để qua đêm. Táo tàu ngâm nước cho mềm rồi dùng dao lọc lấy thịt quả, bỏ hạt.Hạt dẻ tách bỏ vỏ, cắt đôi. Hạt sen rửa sạch
 Chuẩn bị: Bí đỏ 1 quả chừng 1kg, 200 g gạo nếp, một ít hạt sen, hạt dẻ, táo tàu, hạt hồ đào, xì dầu, vừng rang. Gạo ngâm nước 4 giờ hoặc để qua đêm. Táo tàu ngâm nước cho mềm rồi dùng dao lọc lấy thịt quả, bỏ hạt.Hạt dẻ tách bỏ vỏ, cắt đôi. Hạt sen rửa sạch
 

Cho gạo vào nồi, xếp lớp táo tàu, hạt sen, hạt dẻ và hồ đào lên trên. Bạn có thể nấu xôi bằng nồi cơm điện hoặc hấp cách thủy đến khi xôi chín.
 Cho gạo vào nồi, xếp lớp táo tàu, hạt sen, hạt dẻ và hồ đào lên trên.
Bạn có thể nấu xôi bằng nồi cơm điện hoặc hấp cách thủy đến khi xôi chín. 

Vỏ quýt chữa bệnh

(Kiến Thức) - Trong Đông y, vỏ quýt được sử dụng để chữa một số bệnh liên quan đến tiêu hóa, dạ dày. Vì vậy, khi ăn quýt, bạn có thể giữ lại vỏ quả phơi khô phòng khi cần đến.

Hỏi: Tôi nghe nói ăn vỏ quýt có thể chữa được bệnh dạ dày, tiêu hóa. Điều này có đúng không? Nếu đúng thì ăn như thế nào, liều lượng bao nhiêu là đủ? Dùng vỏ quýt tươi hay vỏ quýt khô? - Hà Thị Huệ (Thái Nguyên).
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới