Mặt trời sẽ làm đại dương Trái đất thành chảo nước sôi?
(Kiến Thức) - Thêm một bí mật vũ trụ mới vừa được giải mã gây xôn xao giới khoa học. Theo các nhà nghiên cứu vũ trụ của Mỹ, Mặt trời của chúng ta đang bắt đầu rơi vào tình trạng giảm khối lượng.
Huỳnh Dũng (theo Phys)
Khối lượng hiện tại của Mặt trời chỉ còn 99,8%. Bề mặt của nó đã đạt lên tới 5.537,778℃ và liên tục bắn ra các nguồn năng lượng nóng siêu khủng ra không gian.
Nguồn ảnh: Phys.
Tình trạng này sẽ không dừng lại và kéo dài tới tận 2 tỷ năm nữa, lúc đó Mặt trời sẽ biến thành một siêu tân tinh, phát nổ. Kết thúc quá trình này, Mặt trời sẽ chỉ còn là một sao lùn trắng.
Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết. Nguồn video: Cuộc sống Thực
Tuy nhiên, vụ nổ này sẽ khiến cho đại dương trên Trái Đất biến thành chảo nước sôi trong tương lai.
Bởi theo các chuyên gia, Trái Đất cũng nằm trong “vùng vàng” chịu tác động không ít từ các nhiễu loạn của Mặt trời.
Mặt trời là ngôi sao ở trung tâm của Hệ mặt trời nó quyết định thời tiết, khí hậu trên trái đất. Dưới đây là những đặc điểm của Mặt trời bạn có thể chưa biết.
1. Mặt trời chiếm 99,86% khối lượng trong Hệ mặt trời. Khối lượng của Mặt trời lớn hơn so với Trái đất khoảng 330.000 lần. Hầu như ba phần tư là Hydrogen, còn lại là Helium. Các kim loại khác chỉ chiếm 0.1% khối lượng khí của Mặt trời.
Đây là cách tái tạo đại dương Mặt trăng Titan trong phòng thí nghiệm
(Kiến Thức) - Một thí nghiệm mô phỏng đại dương trên Mặt trăng Titan được thực hiện nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh không gian đặc biệt trong tương lai. Các kết quả của nghiên cứu có thể cung cấp những đầu mối để làm thế nào một tàu ngầm có thể làm việc.
Để tìm hiểu xem NASA sẽ phải đối mặt như thế nào khi họ phóng một chiếc tàu ngầm thực sự vào sâu trong đại dương mặt trăng của sao Thổ, Titan 20 năm nữa, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington State đã tái tạo ra một đại dương mô phỏng đặc biệt trong phòng thí nghiệm.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.