Lý do hãng xe BYD sắp vào Việt Nam chiếm lĩnh Đông Nam Á?
Gã khổng lồ xe điện BYD của Trung Quốc đang gặt hái thành công ở thị trường Đông Nam Á, vượt qua các đối thủ, bao gồm cả Tesla, để chiếm hơn 1/4 thị phần trong khu vực này.
Thảo Nguyễn
Video: BYD in Thailand International Motor EXPO 2022.
BYD là thương hiệu ôtô Trung Quốc tiếp theo sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong tương lai. Trước khi vào Việt Nam, BYD đã có "bệ phóng" là sự thành công ở khu vực Đông Nam Á.
Theo công ty nghiên cứu Counterpoint Research, xe BYD chiếm hơn 26% trong tổng số ôtô điện bán ra tại thị trường Đông Nam Á trong quý II năm nay. Thị trường ôtô điện tại ASEAN tuy nhỏ nhưng lại tăng trưởng nhanh. Trong đó, Atto 3 - ôtô điện có giá khởi điểm chỉ 30.000 USD tại Thái Lan - là mẫu xe bán chạy nhất khu vực. Trong khi đó, bản thấp nhất của Tesla Model 3 có giá khoảng 57.500 USD tại Thái Lan.
Hãng xe sắp vào Việt Nam BYD chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á.
Ngoài mức giá hấp dẫn, BYD còn có được thành công ban đầu tại khu vực Đông Nam Á nhờ mô hình hợp tác phân phối với các tập đoàn lớn ở địa phương. Theo các nhà phân tích, mô hình hợp tác này cho phép nhà sản xuất ôtô Trung Quốc mở rộng phạm vi tiếp cận, nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng và điều hướng theo các quy định phức tạp của chính phủ trong khu vực. Đây là mô hình hợp tác cũng được các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản áp dụng tại một số quốc gia Đông Nam Á từ cách đây vài thập kỷ.
Với chiến lược phù hợp, BYD đã gây dựng thị phần một cách nhanh chóng, trái ngược với mô hình phân phối độc quyền của Tesla. Tất nhiên, BYD cũng phải trả giá cho thành công của mình.
“Hiện tại, trọng tâm chính của BYD là phát triển thương hiệu hơn là tối ưu hóa tỷ suất lợi nhuận”, Soumen Mandal, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết. "Bằng cách cung cấp biên lợi nhuận sinh lời cao hơn cho các đại lý địa phương, BYD có thể nuôi dưỡng niềm tin và lòng trung thành, mở đường cho việc mở rộng".
Với chiến lược phù hợp, BYD đã gây dựng thị phần một cách nhanh chóng, trái ngược với mô hình phân phối độc quyền của Tesla.
Ôtô điện chiếm 6,4% tổng doanh số xe chở khách ở khu vực Đông Nam Á trong quý II năm 2023, tăng 3,8% so với quý liền trước. Khu vực này có thể càng trở nên quan trọng hơn với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sau khi Ủy ban châu Âu công bố một cuộc điều tra về trợ cấp xe điện của Bắc Kinh vào tuần trước.
Không phải là thị trường "dễ nhằn"
Hiện BYD có các nhà phân phối tại khu vực Đông Nam Á là công ty con của Sime Darby (ở Malaysia và Singapore), Bakrie & Brothers (Indonesia), Ayala Corp (Philippines) cũng như Rever Automotive (Thái Lan).
Theo Chee-Kiang Lim, Giám đốc điều hành tại Trung Quốc của công ty tư vấn bán xe Urban Science, quan hệ đối tác đang giúp ích cho BYD trong khu vực mà các thương hiệu ôtô Trung Quốc chưa có thành tích nổi bật. “Nếu người mua không chắc chắn hoặc có bất kỳ mối lo ngại nào, việc hợp tác với những công ty lâu đời như Sime Darby, Bakrie & Brothers hoặc Ayala Corp sẽ giúp họ yên tâm, đặc biệt là hỗ trợ hậu mãi”, ông Lim cho biết.
Quan hệ đối tác đang giúp ích cho BYD trong khu vực mà các thương hiệu ôtô Trung Quốc chưa có thành tích nổi bật.
Nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Thâm Quyến đang đầu tư gần 500 triệu USD vào Thái Lan để xây dựng một nhà máy mới sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm kể từ năm 2024 với mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á và châu Âu.
AC Motors - công ty con của Ayala Corp - có kế hoạch mở hàng chục đại lý BYD trong 12 tháng tới tại Philippines, trọng tâm chi tiêu ban đầu là xây dựng thương hiệu và thu hút nhiều người tiêu dùng quan tâm đến xe điện hơn. “Mục tiêu của chúng tôi là tháo gỡ định kiến về phạm vi hoạt động của ôtô điện", ông Antonio Zara, người đứng đầu bộ phận kinh doanh ôtô của công ty AC Motors, tiết lộ. "Chúng tôi sẽ phá bỏ những lầm tưởng về giá xe điện và cung cấp tổng chi phí sở hữu cho khách hàng".
Ở Thái Lan, có thể thấy xe BYD được quảng cáo tràn lan, từ màn hình nhỏ trong tàu trên cao ở thủ đô Bangkok cho đến biển quảng cáo lớn ở các thị trấn tỉnh lẻ. Tại Indonesia, BYD có thể dựa vào công ty con VKTR của Bakrie & Brothers để đảm bảo hợp đồng cung cấp 52 xe buýt điện cho Jakarta với Chính phủ nước này, theo tiết lộ của Giám đốc chiến lược Alex Kim.
Theo Counterpoint Research, người Thái đóng góp 24% cho doanh số bán hàng ở nước ngoài của BYD trong quý 2 năm nay.
“Tự mình kinh doanh ở thị trường Indonesia không phải là chuyện dễ dàng", Kim cho biết. Ngoài việc bán xe cho Chính phủ, VKTR còn đàm phán với các doanh nghiệp lớn tại Indonesia để bán xe buýt thuần điện BYD.
Cạnh tranh với Tesla
Theo Counterpoint Research, người Thái đóng góp 24% cho doanh số bán hàng ở nước ngoài của BYD trong quý 2 năm nay. Nhờ đó, Thái Lan trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường Đông Nam Á chiếm chưa đến 1% trong doanh số của Tesla.
Trang web của Tesla hiện chỉ liệt kê 2 cửa hàng trong khu vực, tất cả đều ở Singapore. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ hiện cũng đang tuyển dụng ở cả Thái Lan và Malaysia.
Chiến lược ở Đông Nam Á của BYD và việc thu hút các đại lý của họ trái ngược với cách tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp của Tesla. Cách tiếp cận này khó bắt chước vì không có thương hiệu xe điện mới nào có được tiếng vang như Tesla hoặc sự hiện diện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông như CEO Elon Musk.
Chiến lược ở Đông Nam Á của BYD và việc thu hút các đại lý của họ trái ngược với cách tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp của Tesla.
BYD và đối tác Sime Darby Motors đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới để thu hút người tiêu dùng trẻ, am hiểu công nghệ đến với thương hiệu tại Singapore. Thông qua sự hợp tác này, BYD đã khai trương 5 showroom kiêm nhà hàng có tên "BYD by 1826". Tại đây, các món ăn đều được đặt tên theo các mẫu xe điện của BYD.
Jeffrey Gan, Giám đốc điều hành bán lẻ và phân phối của Sime Darby Motors tại Đông Nam Á, Hồng Kông và Ma Cao, cho biết: “Với BYD by 1826, chúng tôi có thể tiếp cận với nhiều khách hàng muốn tìm hiểu thêm về BYD hoặc mới biết đến thương hiệu này".
BYD Atto 3 sắp bán tại Việt Nam, đối thủ trực tiếp VinFast VF6?
Atto 3 là 1 trong những mũi nhọn tấn công ra thị trường ngoài Trung Quốc của BYD, vì thế, thông tin xe sắp ra mắt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của người tiêu dùng trong nước.
Mới đây, trên 1 số nền tảng mạng xã hội xuất hiện 1 trang page mang tên BYD Auto Việt Nam, trong đó, bức ảnh đầu tiên của trang này đăng chính là hình ảnh chiếc xe điện BYD Atto 3 2023 mới với nội dung "We Are Coming", vì thế, nhiều người đang chờ đón ngày ra mắt chính thức của 1 trong những ông lớn về ngành công nghiệp xe ở Trung Quốc tại thị trường Việt Nam.
BYD Seagull tiếp tục bùng nổ doanh số, chờ ngày bán tại Việt Nam
BYD đã bán được 28.001 chiếc Seagull EV 2023 trong tháng 7, tăng 21% so với tháng trước, và tăng phi mã so với tháng đầu tiên bán ra chỉ có 1.500 xe đến tay khách hàng.
Video: Xem chi tiết xe điện BYD Seagull 2023 tại Trung Quốc.
Doanh số BYD Seagull luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất kể từ khi xe ra mắt vào tháng 4 đầu năm nay, từ doanh số bán hàng chỉ 1.500 chiếc, hãng xe BYD đã có nhiều màn tăng doanh số ấn tượng với tháng 5 năm 2023, tổng cộng có 14.300 chiếc BYD Seagull đã được bán ra, doanh số bán hàng của xe điện BYD Seagull trong tháng 6 còn lập kỷ lục mới với 23.005 chiếc được bán ra tăng 60% so với tháng 5/2023.
BYD Seagull tiếp tục bùng nổ doanh số, chờ ngàyvề Việt Nam.
BYD Tang 2023 "uống" 5,5 lít xăng/100km, bán ra từ 826 triệu đồng
BYD Tang 2023 đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với tổng cộng 7 phiên bản. Xe có mức giá bán từ 249.800 - 309.800 nhân dân tệ (tương đương 826-996 triệu đồng).
Vào ngày 31/8 vừa qua, gia đình BYD Tang đã ra mắt chính thức phiên bản 2023 với tổng cộng 7 mẫu xe, có mức giá từ 249.800 - 309.800 nhân dân tệ (tương đương từ 826 cho đến 996 triệu đồng). Là một mẫu xe được nâng cấp, chiếc xe BYD Tang 2023 mới sẽ có thêm 2 màu sơn mới, đó chính là trắng tráng men bạc và xanh sông băng, cũng như mẫu Ares Edition đặc biệt sẽ sở hữu màu đen cát bạc.
Nissan Tekton 2026 sẽ là mẫu xe SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản dành cho thị trường các nước đang phát triển, cạnh tranh với Seltos và Creta.
Hiện tại chiếc Lexus LC 500h siêu hiếm Việt Nam này đã được đăng ký biển số trúng đấu giá là 72A-772.22, chỉ 40 triệu đồng, xe đang ở phường Vũng Tàu, TP.HCM.
Honda Việt Nam vừa công bố mở bán xe máy điện CUV e: với giá 65 triệu (kèm pin) hoặc 45 triệu đồng (chưa gồm pin), đi kèm dịch vụ thuê pin 250.000 đồng/tháng.
Phiên bản nâng cấp mang tên Nissan Aura Nismo RS Concept hoàn toàn mới vừa được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Nissan giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2026.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Với lợi thế cân bằng giữa giá bán, trang bị và tính thực dụng, VinFast VF6 đã xuất sắc được vinh danh là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.
Hiện tại chiếc Lexus LC 500h siêu hiếm Việt Nam này đã được đăng ký biển số trúng đấu giá là 72A-772.22, chỉ 40 triệu đồng, xe đang ở phường Vũng Tàu, TP.HCM.
Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn thể hiện một tầm nhìn khác biệt về tương lai của ôtô.
Với lợi thế cân bằng giữa giá bán, trang bị và tính thực dụng, VinFast VF6 đã xuất sắc được vinh danh là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.
Nissan Tekton 2026 sẽ là mẫu xe SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản dành cho thị trường các nước đang phát triển, cạnh tranh với Seltos và Creta.
Honda Việt Nam vừa công bố mở bán xe máy điện CUV e: với giá 65 triệu (kèm pin) hoặc 45 triệu đồng (chưa gồm pin), đi kèm dịch vụ thuê pin 250.000 đồng/tháng.
Phiên bản nâng cấp mang tên Nissan Aura Nismo RS Concept hoàn toàn mới vừa được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Nissan giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Tokyo 2026.
Dự kiến được mở bán chính thức vào tháng 4/2026, Xiaomi SU7 mới có 3 phiên bản và giá bán từ 229.900-309.900 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đến 1,084 tỷ đồng).
Có lẽ sẽ không bao giờ có một chiếc Ford GT40 nguyên bản nữa. Vì thế, chiếc xe độc bản này đang được chào bán đến 2,5 triệu USD (tương đương hơn 65,1 tỷ đồng).
Gần bảy năm sau khi ra mắt Telluride, Kia đã sẵn sàng cho phiên bản mới. Mẫu SUV ba hàng ghế của hãng xe Hàn đã được đại tu hoàn toàn cho ngày mở bán sắp tới.
Nissan Cedric có 10 thế hệ, sản xuất từ 1960 đến 2015 thì bị khai tử và có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi "ông vua cà phê Việt" cũng sở hữu một chiếc.
Honda UC3 2026 mới là mẫu xe máy điện mới có khả năng vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện ngập nước – một yếu tố quan trọng với giao thông đô thị Việt Nam.
Rezvani Tank 2026 có mức giá khởi điểm chỉ 4,6 tỷ đồng nhưng nếu bạn chọn gói cao cấp, có khả năng chống đạn thì mức giá sẽ nhảy vọt lên con số 13,45 tỷ đồng.
Subaru Forester tiếp tục là mẫu xe có mức ưu đãi chính hãng cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam trong tháng 1/2026, khi giảm tới hơn 300 triệu đồng.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, Toyota đã ra mắt phiên bản hiệu năng cao GR Yaris mang tên Morizo RR và chỉ sản xuất đúng 200 chiếc cho cho những khách hàng may mắn.
Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 12/2025. Tổng doanh số xe Hyundai tháng 12 đạt 6.704 xe, tăng trưởng 22,7% so với tháng 11.
Theo kế hoạch, Toyota Hilux 2026 sẽ ra mắt thị trường Việt vào ngày 19/1 tới và 500 khách hàng đầu tiên đặt xe sớm sẽ nhận được nhiều quyền lợi, quà tặng.
Mẫu sedan MG7 2026 mới ra mắt thị trường Trung Quốc với ngoại hình không đổi, nhưng khoang lái dùng trí tuệ nhân tạo và hệ thống an toàn chủ động ADAS mới.