![]() |
Nguồn VTC now
![]() |
Nguồn VTC now
Những ngày gần đây, vụ sai phạm thi THPT quốc gia 2018 tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La "nóng" hơn bao giờ hết, khi nhiều phụ huynh là quan chức địa phương được "điểm danh", có con được nâng từ vài điểm đến vài chục điểm để lọt vào các trường đại học danh tiếng.
Một số vị lãnh đạo địa phương được "gọi tên" đã lên tiếng trên báo chí rằng cảm thấy “buồn, mất hết danh dự, uy tín”, có vị khẳng định rằng “gia đình không có tác động gì vào điểm số của con” và các cháu có đủ năng lực vì học trường chuyên, lớp chọn.
Một số khác lại chọn cách im lặng, hoặc né tránh. Sở GD-ĐT địa phương xảy ra sự việc cũng chưa có thêm bất cứ động thái nào khi danh sách các phụ huynh “VIP” có con được nâng điểm hé lộ trên báo chí.
PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu quốc hội khóa XIII đã có trao đổi với VOV.VN về vấn đề cán bộ có con gian lận điểm này.
PV: Thưa bà, danh tính các phụ huynh có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đang dần lộ diện. Đáng chú ý, trong đó có nhiều người là cán bộ, quan chức địa phương khiến dư luận bất bình. Theo bà, chúng ta cần xử lý như thế nào với những cán bộ sai phạm?
Bà Bùi Thị An: Những số điểm "khủng", phù phép những thí sinh không đủ điều kiện thành thủ khoa, á khoa các trường khiến tôi thực sự đau lòng. Đây là hình thức đút lót, tham nhũng, dùng tiền, quyền mua những cái mà anh không có. Tham nhũng này tinh vi hơn bất kỳ hình thức tham nhũng nào khác. Tôi nhấn mạnh rằng tham nhũng trong giáo dục sẽ để lại hậu họa khôn lường, đẩy các em học sinh trong sáng vào vòng sai trái.
Việc chạy điểm là rất đáng trách. Theo tôi, cần làm thật nghiêm vụ này, nhất là các cán bộ, quan chức có liên quan, chức vụ càng cao thì càng cần xử nặng.
Tôi thấy rất buồn vì những người là cán bộ chủ chốt mà coi việc chạy điểm là rất bình thường, như vậy phải chăng chúng ta đã bổ nhiệm sai quy trình những cán bộ này? Các anh đáng ra phải nắm luật rõ hơn dân. Tôi cho rằng qua đây cũng cần phải xem lại quá trình bổ nhiệm cán bộ tại các địa phương.
Cũng có những đồng chí trong những ngày gần đây đã lên báo chí nói rằng không xin điểm cho con, còn ai nâng thì không biết. Nếu vậy thì cần làm rõ, ai nâng điểm, vì sao gia đình không chạy mà vẫn tự ý nâng?
Đề nghị cơ quan chức năng chỉ đích danh người tự ý nâng điểm, họ nâng điểm vì mục đích gì, để nịnh bợ, được lợi lộc hay vì mục đích gì khác thì cần làm rõ.
Đề nghị Bộ Công an và Bộ GD-ĐT vào cuộc để làm rõ những trường hợp khẳng định không nhờ nhưng con vẫn được nâng điểm.
PV: Sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại một số địa phương đã lấy đi cơ hội của hàng trăm thí sinh đáng ra có đủ điều kiện đỗ vào các trường đại học. Còn các thí sinh được nâng điểm, cũng vừa bị một "cú ngã" đau đớn. Bà có bình luận gì về những hậu quả của sự việc lần này?
Bà Bùi Thị An: Việc bố mẹ tác động nâng điểm đã khiến các em học sinh phát triển trên sự không trung thực, gian lận, dối trá. Nếu sau này các em ra trường trót lọt thì sẽ ra sao, ai dám chắc sẽ lại không có sự mua chức, mua quyền? Tôi cho rằng, cách tốt nhất là để các em nhìn thẳng vào sự thật, vào lỗi lầm của mình để sửa chữa. Những em có bản lĩnh sẽ biết vươn lên, các em vẫn sẽ được công nhận. Còn nếu cứ bao che, để các em trưởng thành trên sự dối trá thì không ổn.
![]() |
| PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: KT) |
Còn hàng nghìn em con em nông dân, công nhân lao động dù học rất giỏi mất đi cơ hội thì sao? Trong trường hợp đó phải công bằng. Chỉ khi công bằng, ngành giáo dục mới lấy được lòng tin của nhân dân. Chỉ có làm như vậy thì ngành giáo dục mới đào tạo ra những con người theo đúng triết lý giáo dục, đào tạo các em thành con người khỏe khoắn về thể chất, trí tuệ, tâm hồn.
PV: Sau khi danh sách các phụ huynh là quan chức có con được nâng điểm, ngành giáo dục tại các địa phương này chưa có một phát ngôn chính thức nào trước công luận. Theo bà lãnh đạo đứng đầu các địa phương có trách nhiệm ra sao trong sự việc này?
Bà Bùi Thị An: Tôi nghĩ rằng dư luận đang quan tâm, lãnh đạo các tỉnh và Bộ GD-ĐT nên có sự chỉ đạo để các đồng chí đứng đầu địa phương cần phải có ý kiến và vào cuộc điều tra một cách quyết liệt, làm rõ và có câu trả lời cho công chúng sớm nhất.
PV: Sau sai phạm trầm trọng tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, theo bà, ngành giáo dục cần làm gì để lấy lại lòng tin của xã hội khi kỳ thi THPT quốc gia 2019 đang đến rất gần?
Bà Bùi Thị An: Ngành giáo dục phải làm ngay, hành động ngay, rà soát lại xem còn hiện tượng sai phạm ở các tỉnh khác hay không. Đề nghị xem lại toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục từ Bộ đến địa phương xem có đảm bảo chất lượng để xứng đáng ở trong ngành giáo dục hay không?
Công tác cán bộ có làm tốt thì tổ chức kỳ thi năm 2019 mới tốt. Nếu phát hiện ra sai phạm phải xử lý thật nghiêm, nếu cần thì thay đổi cán bộ. Chỉ khi có đội ngũ cán bộ giáo dục thật trong sạch, có phẩm cách thì ngành giáo dục mới tốt lên được.
Chính phủ chỉ đạo rất rõ, ngành giáo dục không cần nói nhiều, không xin lỗi xuông, nhân dân đang chờ hành động cụ thể, thể hiện bằng kết quả trong kỳ thi tới đây. Bộ phải làm sao cho chặt chẽ, trong sáng, công bằng, đảm bảo, nghiêm túc.
Dù trong thời gian qua ngành giáo dục cũng đã có những bước tiến nhất định, nhưng vụ việc lần này xảy ra quả thực đáng tiếc, đáng phê phán.
Cử tri cả nước, nhân dân đang mong chờ những hành động cụ thể, thiết thực của Bộ GD-ĐT để sửa những lỗi lầm đã qua và tổ chức kỳ thi năm 2019 cho đúng với những yêu cầu của Chính phủ và của nhân dân, là một kỳ thi nghiêm túc, công bằng
PV: Xin cảm ơn bà.
Trong tuần 17–23/9, Hà Nội xử lý 8.456 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 4.007 trường hợp được camera AI phát hiện, trích xuất dữ liệu.
Các đối tượng đăng gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.
Dũng "trọc" Hà Đông tham gia đóng phim có nội dung mang tính bạo lực cùng câu view, câu like, tăng tương tác để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.
Hai đối tượng gồm: Huang Gensheng, bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han, bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, huy động vốn, công nghệ...để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng.
Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam 1 trưởng phòng thuộc Thuế tỉnh về tội nhận hối lộ, tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xử lý giang hồ mạng Dũng trọc, Thật Mạnh không chỉ là hành vi đơn lẻ mà xử lý cả hệ sinh thái, xóa bỏ hình tượng lệch lạc.
Thêm hai bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Yên Lập (Phú Thọ), liên quan đến việc nâng khống giá thực phẩm.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị Viện kiểm sát đề nghị tổng mức án 16-17 năm 6 tháng tù.
Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những đầu mối giao thông quan trọng ở phía tây Đà Nẵng, đang dần thành hình.
Dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện nhiều hành vi phạm tội ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị đến 30 năm tù.
Ngày 30/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị về nghĩa trang.
Hai cán bộ CSGT ở Huế vừa được khen thưởng đột xuất vì kịp thời hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế, tranh thủ “thời gian vàng” cấp cứu.
Vụ xe cứu thương chở bệnh nhân quãng đường 16km, thu hơn 9 triệu đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thêm hai bị can bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Yên Lập (Phú Thọ), liên quan đến việc nâng khống giá thực phẩm.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy dạng hồng phiến.
UBND TP Hải Phòng tìm kiếm nhà đầu tư dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, rà soát quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.
Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây dùng đá cuội giả làm “đá thiên thạch trị giá hàng triệu USD” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm 30/9, gây mưa ở vùng núi và làm nhiệt độ giảm 2-3 độ
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, trong đó tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tại cầu Mai Lĩnh.
Sạt lở tại đồi Na Niêng, Na Lo ở xã Đồng Lương (Thanh Hoá) làm 9 nhà sập, hư hỏng, ảnh hưởng 34 hộ dân và tuyến ĐT.530B.
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
WIPO công bố Báo cáo GII 2026 tại Geneva vào 18h30 tối 29/9, giờ Việt Nam. Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.
Mô hình Điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, giúp công chúng hình dung phương án phục dựng công trình trên cơ sở nghiên cứu.
Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn, Lào.
ANTD.VN - Sáng 28/9, hội trường CATP Hà Nội chứng kiến những khoảnh khắc đầy tự hào - Đại tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ vinh dự nhận quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc CATP và chuẩn bị lên đường nhận trọng trách mới...
Nghị định này quy định rõ về thời gian nghỉ thai sản, tiêu chuẩn xét thưởng nữ giới và nguyên tắc công bằng trong thi đua, có hiệu lực từ 1/10/2026.
Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên được khởi công, mở đầu giai đoạn phục hồi không gian trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Trong tuần 17–23/9, Hà Nội xử lý 8.456 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 4.007 trường hợp được camera AI phát hiện, trích xuất dữ liệu.