Làm việc từ xa: Tự do thời gian, thu nhập tốt nhưng dễ cô lập

Làm việc từ xa giúp tiết kiệm thời gian, tự chủ trong sinh hoạt và cuộc sống, tuy nhiên lại tồn tại nhiều hệ lụy mà chỉ "người trong cuộc" mới hiểu.

Trong vài năm trở lại đây, làm việc từ xa (remote work) đã trở thành một xu hướng phổ biến trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là công nghệ thông tin, thiết kế, marketing hay dịch vụ sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19 đã duy trì hình thức làm việc linh hoạt thay vì buộc nhân viên quay lại văn phòng hoàn toàn.

Làm việc tại nhà: Thu nhập tốt, tiết kiệm thời gian di chuyển

Theo khảo sát của PwC, khoảng 19% người lao động cho biết sẵn sàng làm việc hoàn toàn từ xa, trong khi 37% mong muốn làm việc từ xa ít nhất hai ngày mỗi tuần. Điều này cho thấy nhu cầu về mô hình làm việc linh hoạt đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Sau 17h30 chiều, khi các tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ken đặc xe cộ, nhiều người vội vã rời văn phòng để kịp về nhà trước giờ cao điểm. Những dòng xe máy nối dài trên các trục đường lớn như Trường Chinh, Nguyễn Trãi hay Giải Phóng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đời sống đô thị. Thế nhưng, trong một căn hộ nhỏ tại quận Cầu Giấy, anh N.M. Tuấn (28 tuổi) – họa sĩ thiết kế cho một công ty công nghệ game nước ngoài – vừa hoàn thành công việc và kết thúc cuộc họp online với đồng nghiệp. Anh cho biết mình bắt đầu làm việc từ xa từ năm 2022.

Ảnh: NVCC

Ảnh: NVCC

“Trước đây tôi phải đi làm từ 8h sáng, mất gần một tiếng di chuyển. Giờ chỉ cần bật máy tính là có thể bắt đầu làm việc. Thời gian tiết kiệm được tôi dùng để tập thể dục hoặc đọc sách,” anh nói.

Không chỉ tiết kiệm thời gian, thu nhập của anh Tuấn cũng cải thiện so với khi làm việc trong nước. Hiện anh nhận khoảng 2.000 USD mỗi tháng, mức thu nhập được xem là khá phổ biến đối với nhiều lập trình viên hoặc nhân sự công nghệ làm việc từ xa cho doanh nghiệp quốc tế.

“Thu nhập tốt, lại không mất tiền xăng xe, ăn trưa hay chi phí đi lại. Nhìn chung cuộc sống thoải mái hơn”, anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, nhiều ngành nghề khác cũng đang chuyển sang mô hình làm việc linh hoạt. Chị Lê Thu Hà (31 tuổi), một trợ lý ngôn ngữ tự do, cho biết làm việc tại nhà giúp chị có nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ.

“Trước đây tôi làm ở công ty truyền thông, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn. Từ khi chuyển sang làm freelance cho các khách hàng nước ngoài, tôi chủ động được thời gian hơn. Buổi sáng làm việc khi con đi học, buổi chiều có thể đón con sớm hoặc đưa con đi chơi,” chị kể.

Theo khảo sát của Cisco với 28.000 nhân viên toàn thời gian tại 27 quốc gia, làm việc từ xa mang lại nhiều tác động tích cực tới phúc lợi cá nhân: 88% người lao động cho rằng làm việc từ xa giúp cải thiện cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 91% cho biết mối quan hệ gia đình được cải thiện. 86% nhận thấy sức khỏe thể chất tốt hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tiết kiệm được thời gian và chi phí do không phải di chuyển đến văn phòng mỗi ngày.

Một lợi ích dễ thấy khác là giảm áp lực giao thông đô thị. Anh Tuấn nhớ lại thời còn làm việc tại văn phòng: “Có hôm tắc đường hơn một tiếng mới về tới nhà. Lúc đó rất mệt, về nhà chỉ muốn ngủ.”

Việc không phải di chuyển hằng ngày giúp nhiều người tiết kiệm năng lượng, đồng thời thay đổi thói quen đi lại trong giờ cao điểm.

Chị Hà cho biết trước đây mỗi ngày chị mất gần 40 phút di chuyển chưa kể thời gian chờ thang máy hay gửi xe. “Giờ tôi chỉ cần vài bước từ phòng ngủ sang bàn làm việc,” chị nói.

Ngoài ra, nhiều báo cáo thị trường lao động cho thấy khoảng 25–30% ngày làm việc tại Mỹ hiện diễn ra tại nhà, cao hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch. Điều này cho thấy làm việc từ xa đang dần trở thành một phần ổn định của thị trường lao động hiện đại.

Thậm chí, với thế hệ lao động trẻ, sự linh hoạt đôi khi còn quan trọng hơn thu nhập. Một khảo sát của LinkedIn cho thấy gần 40% lao động Gen Z và Gen Y sẵn sàng giảm lương để đổi lấy mô hình làm việc linh hoạt hoặc từ xa.

'Tôi không còn quá áp lực, thậm chí còn làm thêm được 1 công việc khác mà vẫn đảm bảo quỹ thời gian và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình'. Ảnh: NVCC

'Tôi không còn quá áp lực, thậm chí còn làm thêm được 1 công việc khác mà vẫn đảm bảo quỹ thời gian và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình'. Ảnh: NVCC

Cô đơn và thiếu kết nối – mặt trái của công việc “remote”

Dù mang lại nhiều lợi ích, làm việc từ xa không phải lúc nào cũng đem lại cảm giác thoải mái như nhiều người nghĩ. Sau hai năm làm việc remote, anh Tuấn cho biết bắt đầu cảm thấy thiếu sự tương tác với đồng nghiệp.

“Cả ngày chỉ nói chuyện qua Slack hoặc Zoom. Không có những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ở văn phòng,” anh nói. “Đôi khi thấy khá cô lập”.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy đây là vấn đề phổ biến đối với người làm việc từ xa. Theo khảo sát Friends & Happiness in the Workplace Survey (2021) của Wildgoose, khoảng: 40% người lao động làm việc từ xa cho biết họ cảm thấy cô đơn hoặc thiếu các mối quan hệ bạn bè tại nơi làm việc. 38% cho rằng họ có ít tương tác ý nghĩa với đồng nghiệp hơn so với trước đây. Ngoài ra, 44% người làm việc từ xa đánh giá “mức độ phong phú về tinh thần” ở mức kém, cao hơn so với nhóm làm việc trực tiếp tại văn phòng.

Chị Hà cũng thừa nhận đôi khi cảm thấy “lạc nhịp” với bạn bè. “Bạn bè tôi hầu hết làm văn phòng nên giờ giấc sinh hoạt khác nhau. Họ bận cả ngày, còn tôi thì làm theo dự án. Nhiều khi muốn rủ đi cà phê cũng khó,” chị nói.

Theo các chuyên gia, việc thiếu tương tác trực tiếp khiến quá trình xây dựng mối quan hệ, lòng tin và sự gắn kết giữa đồng nghiệp trở nên khó khăn hơn, bởi môi trường trực tuyến thiếu các tín hiệu giao tiếp phi ngôn ngữ như ánh mắt, cử chỉ hay cảm xúc.

Bên cạnh đó, làm việc từ xa cũng dễ khiến một số người rơi vào trạng thái sống khép kín.

Anh Tuấn cho biết có những tuần anh gần như không ra khỏi nhà. “Nếu không tự ép mình ra ngoài, rất dễ rơi vào trạng thái sống khép kín,” anh nói.

Không ít người làm việc từ xa cũng gặp khó khăn khi chia sẻ áp lực công việc. “Ở văn phòng, khi stress có thể nói chuyện với đồng nghiệp. Còn khi làm remote, nhiều lúc chỉ biết tự chịu”, anh Tuấn chia sẻ.

Dù tồn tại nhiều thách thức, mô hình làm việc từ xa vẫn được dự đoán tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang mô hình hybrid – kết hợp giữa làm việc tại nhà và tại văn phòng – nhằm tận dụng lợi ích của cả hai hình thức.

Với anh Tuấn, làm việc từ xa vẫn là lựa chọn phù hợp, nhưng anh cũng đang tìm cách cân bằng cuộc sống. “Tôi cố gắng ra ngoài nhiều hơn, đi tập gym hoặc làm việc ở quán cà phê vài ngày trong tuần,” anh nói.

Còn chị Hà duy trì thói quen gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần. “Làm remote rất tiện, nhưng nếu không chủ động kết nối với mọi người thì dễ cảm thấy cô đơn,” chị chia sẻ.

Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam trúng gói thầu hơn 7,5 tỷ tại phường Bình Thạnh

Tiết kiệm hơn 31 triệu đồng cho ngân sách, Công nghệ Truyền thông Dữ liệu Việt Nam vừa được phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại phường Bình Thạnh, TP HCM.

Văn phòng HĐND và UBND Phường Bình Thạnh (TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chính quyền địa phương. Đáng chú ý, cuộc thầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp và sự xuất hiện của những gương mặt "quen thuộc" trong giới đấu thầu thiết bị công nghệ.

Kịch bản trúng thầu sát nút

Khi nào cây xăng được phép “đóng cửa”?

Pháp luật hiện hành quy định thế nào về việc quản lý xăng dầu, khi nào cửa hàng được phép ngừng bán và hành vi cố tình găm hàng sẽ bị xử lý ra sao?.

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và xuất hiện tình trạng một số cửa hàng treo biển “hết xăng”, “tạm ngừng bán”, nhiều người dân băn khoăn xăng dầu có phải là mặt hàng thiết yếu và việc quản lý, điều hành của Nhà nước được thực hiện ra sao. Pháp luật quy định như thế nào đối với trường hợp cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng, khi nào bị xử phạt hoặc thu hồi giấy phép nếu cố tình găm hàng?.

Để làm rõ các quy định pháp lý liên quan, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã trao đổi với TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Phương tiện công cộng đã đủ sức “kéo” người dân rời xe cá nhân?

Ghi nhận cho thấy dù mạng lưới đa dạng, việc sử dụng phương tiện công cộng vẫn còn nhiều hạn chế do hạ tầng chưa đồng bộ, dịch vụ chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng hiện mới đạt khoảng 19–20% nhu cầu đi lại, trong khi mục tiêu của thành phố là nâng tỷ lệ này lên 30–35% vào năm 2030.

Phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận, mạng lưới xe buýt vẫn là trụ cột của hệ thống giao thông công cộng Thủ đô. Toàn thành phố có 154 tuyến xe buýt với hơn 2.000 phương tiện, phủ tới hầu hết các quận, huyện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới