Lâm Đồng: Đôn đốc giải ngân nguồn vốn ODA Nhật Bản cho hạ tầng nông nghiệp

Để hạ tầng nông nghiệp phục vụ 1.075 ha đất sớm hoàn thành, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban QLDA 1 đẩy nhanh thủ tục thiết kế, thẩm định và thi công.

Sáng ngày 28/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp giai đoạn 1.

Đánh giá tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chỉ ra rằng tiến độ triển khai dự án trong thời gian qua đang ở mức rất chậm. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá lại toàn bộ tính khả thi cũng như hiệu quả thực tế của từng tiểu dự án.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án có quy mô gồm 15 tiểu dự án, được thiết kế theo 03 hợp phần chính: xây dựng Trung tâm giao dịch hoa tại khu vực Đà Lạt; đầu tư hệ thống giao thông kết nối các vùng sản xuất nông nghiệp; nâng cấp và xây mới các công trình thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho khoảng 1.075 ha đất canh tác. Tổng thể dự án đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị và định hướng đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm sản xuất rau, hoa chất lượng cao theo hướng bền vững.

111.jpg
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đánh giá toàn diện tính khả thi của từng tiểu dự án ODA nhằm phát triển vùng sản xuất rau, hoa chất lượng cao và bền vững.

Trước đó, báo cáo về tình hình thực hiện, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cho biết đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tổ chức thủ tục lựa chọn nhà thầu, đồng thời tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục đủ điều kiện. Tuy nhiên, việc tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định đối với các tiểu dự án vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị tư vấn và nhà thầu đẩy nhanh khâu thiết kế, thẩm định và tổ chức thi công trên công trường. Song song đó, lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra thực địa, kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch, sớm đưa các công trình vào vận hành phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Lâm Đồng đẩy nhanh bàn giao mặt bằng trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp Ban QLDA 7 và các đơn vị gấp rút hoàn tất thủ tục bàn giao đất và hồ sơ quyết toán đúng thời hạn.

Chiều 27/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Trạm dừng nghỉ Km144+550 và công tác quyết toán vốn đền bù thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây). Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh phần diện tích mặt bằng đã thu hồi hiện đủ điều kiện bàn giao, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tiếp nhận để triển khai ngay các hạng mục ưu tiên mà không chờ đến khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với trường hợp vướng mắc phát sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Tuy Phong khẩn trương ban hành văn bản trả lời đúng quy định cho 01 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Đồng thời, chính quyền địa phương phải rà soát kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, nội dung, hình thức và các quyết định bồi thường liên quan để xây dựng phương án cưỡng chế, bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý trước khi triển khai thực hiện.

Lâm Đồng quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các phường ven đô Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu bám sát quy định pháp luật và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong công tác lập quy hoạch chung các phường Phú Thủy, Mũi Né và Hàm Thắng.

Việc quy hoạch khung hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối giao thông ven biển và tính toán các công trình hạ tầng thiết yếu là yêu cầu trọng tâm được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra đối với công tác lập quy hoạch chung các phường liền kề đô thị Phan Thiết.

Tại buổi làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan vào sáng 27/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh công tác lập quy hoạch phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Trong đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng và tiến độ đồ án. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị đặc biệt chú ý quy hoạch đồng bộ mạng lưới giao thông kết nối với đường ven biển, hệ thống bãi đậu xe và bãi tắm công cộng. Đi kèm với đầu tư hạ tầng là phương án quản lý, vận hành bãi tắm theo hướng văn minh, hiện đại. Ngoài ra, quỹ đất phục vụ hệ thống xử lý nước thải tập trung và nghĩa trang cũng phải được tính toán đầy đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 17 nghị quyết kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 5

Toàn bộ 17 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI được biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự sáng 27/7.

Sáng 27/7, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã khép lại sau khi biểu quyết thông qua toàn bộ 17 dự thảo Nghị quyết với sự nhất trí cao từ các đại biểu. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, định hình kế hoạch đầu tư công trung hạn và bảo đảm an sinh xã hội cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện ghi nhận sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc cùng đông đảo đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Tin mới