Kinh dị hot Tiktoker bắt chồng đắp mặt nạ mắm tôm, ớt chỉ thiên
(Kiến Thức) - Sở hữu hơn 1.7 triệu lượt follow trên TikTok, cặp đôi Linda Ngô và Phong Đạt nhận được sự yêu mến của đông đảo dân mạng. Tuy nhiên, cặp đôi này gần đây đã bị “ném đá” thậm tệ vì màn đắp mặt nạ mắm tôm, ớt chỉ thiên.
Thảo Nguyên
Mới đây, cặp đôi Linda Ngô - Phong Đạt bất ngờ vấp phải vô số những chỉ trích từ người hâm mộ bởi thử thách mới mang tên "Làm Mặt Nạ".
Cụ thể, sau khi đặt mua được một chiếc máy làm mặt nạ xịn xò, Linda thường xuyên thử làm mặt nạ từ các nguyên liệu do fan yêu cầu. Ban đầu, những nguyên liệu ấy chỉ là các loại trái cây như dưa hấu hay sầu riêng, dần về sau các video của Linda ngày càng biến tướng khi sử dụng nguyên liệu như mặt nạ mắm tôm, nước mắm hay mù tạt và đặc biệt là ớt sừng. Phong Đạt chính là người phải đeo những chiếc mặt nạ ấy.
Thử thách làm mặt nạ từ ớt sừng và mắm tôm gây tranh cãi của Linda Ngô – Phong Đạt.
Nếu như trước đây, netizen thả tim và đề cao nội dung sáng tạo có ích của Linda Ngô – Phong Đạt, thì giờ đây, cặp đôi đang phải nhận nhiều bình luận tiêu cực.
Chiếc máy làm mặt nạ của Linda Ngô.
Phong Đạt nhăn nhó khi vợ bắt đắp mặt nạ sầu riêng "bốc mùi".
Nước mắm, mắm tôm, mù tạt hay ớt cay chưa bao giờ là các nguyên liệu tốt cho da. Ngay cả Phong Đạt cũng phải hỏi lại: "Em có chắc là cái này tốt cho da không?" nhưng Linda vẫn trả lời: "Chắc, anh cứ yên tâm" và tiếp tục các thử thách theo ý của fan. Đỉnh điểm, sau video mặt nạ từ ớt chỉ thiên bị ném đá, cô nàng vẫn bất chấp làm tiếp thử thách mặt nạ từ mù tạt dù bạn trai đã nói không vì da còn bị tổn thương.
Mời độc giả theo dõi video "Làm đẹp của chị em thời Covid-19". Nguồn: VTV TSTC.
Tuy nhiên, rất nhiều netizen nhanh mắt nhận ra tất cả các đoạn video làm mặt nạ bằng nguyên liệu không giống ai của cặp đôi chỉ là sản phẩm của dàn dựng. Cụ thể, các mặt nạ trên đều được làm bởi các loại thực phẩm có màu sắc y hệt như các nguyên liệu gây tranh cãi.
Sau khi bị dân mạng phát hiện là dàn dựng, Linda Ngô cũng đã lên tiếng là mình sử dụng các nguyên liệu thay thế khác, có màu sắc gần giống để quay video. Điều này còn khiến cặp đôi nhận nhiều chỉ trích hơn vì bất chấp câu view.
Khám phá cà xỉu – đặc sản độc lạ chỉ có ở Kiên Giang
(Kiến Thức) - Có dịp đến với Hà Tiên (Kiên Giang), du khách chớ nên bỏ qua một đặc sản độc đáo của xứ này là cà xỉu. Không chỉ có hình dáng lạ mắt, món ăn này còn khiến người ta tò mò về hương vị của nó.
Con cà xỉu là một đặc sản độc đáo ở Hà Tiên (Kiên Giang) khiến người ta tò mò ngay từ khi nghe đến tên. Bất kỳ ai khi nhìn thấy con cà xỉu đều có cảm giác sờ sợ, chẳng dám đụng đũa.
Vẻ bề ngoài của cà xỉu khá giống những loài hải sản hai mảnh vỏ, nhưng cũng giống cả loài côn trùng với cái râu thật dài và to. Nếu không phải do người địa phương giới thiệu, chắc chẳng thực khách nào có “gan” tự mình thưởng thức món ăn kỳ lạ này.
Cà xỉu sống tập trung ở môi trường sông, cửa biển, nước lợ, có nhiều ở vùng đầm Đông Hồ, thị xã Hà Tiên. Giống như sò, cà xỉu sống dưới tầng nước bùn, vì thế chúng có râu dài để cắm xuống đất, phục vụ cho mục đích tìm kiếm thức ăn.
Mùa cà xỉu rộ lên nhiều từ khoảng tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Dù có vẻ ngoài khá kỳ dị nhưng một khi thử rồi mới thấy hương vị của cà xỉu vô cùng hấp dẫn.
Khi bắt được cà xỉu, người ta đem muối tương tự như muối ba khía. Từ đó, các hàng quán mua cà xỉu muối về chế biến lại, tạo thành những món “độc” cho ẩm thực Hà Tiên.
Đặc biệt, cà xỉu ngon, bổ nhất là phần râu (tốt cho sinh lực nam giới), nhai giòn giòn nên được các đấng mày râu rất ưa chuộng.
Ngư dân sau khi đánh bắt cà xỉu về thì rửa sạch bùn đất, giữ lại phần đuôi rồi làm mắm. Cứ một lớp cà xỉu rắc một lớp muối lên. Tùy sở thích mà người ta có thể muối bằng nước muối hoặc muối hạt, thêm đường để mắm nhanh chua.
Công đoạn đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật, kinh nghiệm và sự khéo léo. Chất lượng của mắm cà xỉu ngon hay không cũng nhờ vào cách muối này. Nếu cho ít nguyên liệu, cà xỉu sẽ bị hỏng. Còn nếu muối mặn quá, cà xỉu sẽ bị đen.
Từ cà xỉu muối, người dân đã tạo ra nhiều món ăn thơm ngon hấp dẫn. Quen thuộc nhất là gỏi cà xỉu với cái mằn mặn, giòn tươi hấp dẫn. Người ta sẽ chần sơ cà xỉu muối qua nước để giảm độ mặn.
Xoài bào sợi trộn với giấm, đường, nước mắm rồi trộn cà xỉu vào cùng. Rắc đậu phộng rang, rau răm, hành phi lên trên hỗn hợp thế là đã hoàn thành một đĩa gỏi khai vị đặc sắc. Thịt cà xỉu giòn giòn và có độ ngọt tươi đặc trưng khiến người ta dai mãi vẫn ghiền. Ảnh: IT.
Mời độc giả theo dõi video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.
Nhiều thiếu niên sợ hãi bật khóc khi biết mình mang thai, mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản đã mang đến nhiều hệ lụy.