Gái xinh bị ăn mất giác mạc vì kính áp tròng

Google News

Một nữ sinh Mỹ bị ký sinh trùng ăn giác mạc vì đeo kính áp tròng và vệ sinh không đúng cách.

Jess Greaney, 19 tuổi, đang là sinh viên ở Mỹ. Greaney bị những cảm giác đau sưng, ngứa đỏ một bên mắt và nghĩ rằng nó chỉ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như cô nghĩ khi các bác sĩ cho biết họ đã phát hiện ra một loại ký sinh trùng ăn giác mạc trong mắt.
Gai xinh bi hong giac mac vi kinh ap trong
 Jess Greaney, 19 tuổi, đang là sinh viên ở Mỹ.
Nguyên nhân của việc bị ký sinh trùng ăn giác mạc được các bác sĩ chuẩn đoán bắt đầu từ chiếc kính áp tròng mà Greaney đã đeo vào mắt. Nếu kính áp tròng bị ô nhiễm có thể gây ra loại bệnh ký sinh trùng tồn tại trong khu vực giữa thấu kính và mắt, nó ăn mòn giác mạc, thông qua mắt và cuối cùng tấn công vào tủy sống.
Gai xinh bi hong giac mac vi kinh ap trong-Hinh-2
 Thiếu nữ bị một loại ký sinh trùng ăn giác mạc trong mắt do vệ sinh kính áp trong không cẩn thận.
Greaney cho biết: "Rất có thể là do chiếc kính áp trong bị ô nhiễm vì tôi đã để kính áp tròng của mình gần bồn rửa mặt khi vệ sinh."
Các bác sĩ cảnh báo rằng, trường hợp của Greaney là một điển hình cho tình trạng những người trẻ tuổi thiếu hiểu biết và không chịu dành thời gian để làm sạch kính áp tròng.
Theo Giadinh.net

Bình luận(0)