Người giàu sẽ làm gì khi trúng độc đắc?

Google News

Những người giàu có có khả năng đi du lịch nhiều hơn nếu họ trúng xổ số. Mua thêm nhà là ưu tiên hàng đầu của 1/4 người giàu sau khi trúng số.

Có thể nói rằng hầu hết chúng ta đều từng mơ mộng về những gì chúng ta có thể làm nếu trúng số độc đắc. Nhờ một nghiên cứu của nhà quản lý tài sản Saltus tại Anh, giờ đây có thể hiểu rõ hơn về các ưu tiên tài chính của người giàu nếu họ trở nên giàu có hơn nhờ một giải độc đắc bất ngờ.

Bảng xếp hạng mức độ giàu có của công ty Saltus đã khảo sát hơn 1.000 người ở Anh với lượng tài sản đầu tư trị giá hơn 250.000 bảng Anh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 25% trong số họ sẽ đi du lịch nhiều hơn và mua thêm nhà nếu trúng xổ số.

Đối với những người giàu có, mua thêm nhà vẫn là ưu tiên hàng đầu trong suốt cuộc đời, nhưng sau 65 tuổi, điều đó dường như không còn quan trọng nữa.

Mong muốn hàng đầu của những người giàu có là được trở thành ông trùm bất động sản hay một ông chủ lái máy bay phản lực đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong khi đó, 1/8 số người này quyết định sẽ nghỉ việc. Số lượng tương tự muốn cho con học ở những môi trường giáo dục tốt hơn với mức học phí cao hơn. Những người đưa ra quyết định này phần lớn là phụ nữ.

Gần 1/10 phụ nữ giàu có sẽ ly hôn nếu trúng xổ số, trong khi chỉ 6% đàn ông cho biết sẽ làm điều đó. Và 4% những người được khảo sát thừa nhận họ không biết mình sẽ làm gì nếu trúng số.

Và dĩ nhiên, mong muốn của nhóm người này cũng rất khác biệt theo từng độ tuổi. Có tới 40% những người trên 65 tuổi muốn đi du lịch nhiều hơn sau khi trúng số. Tuy nhiên, những người từ 25 đến 44 tuổi ưu tiên việc đi du lịch chỉ chiếm số lượng 20%. Còn với những người trong độ tuổi từ 25 đến 34, bỏ việc là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Michael Stimpson - nhà đồng sáng lập của Saltus cho biết: “Mọi người đều mong rằng sẽ được làm một điều gì đó thật đặc biệt. Và với những người giàu có, họ muốn đi du lịch. Có lẽ những người đang làm giàu cho Vương quốc Anh có rất ít thời gian rảnh rỗi.”

“Nếu mong muốn của bạn là đi du lịch nhiều hơn, bỏ việc hoặc nghỉ hưu sớm, hay thậm chí là ly hôn, thì tốt nhất bạn nên nói chuyện với chuyên gia để tìm cách đạt được những mục tiêu đó. Bởi vì bạn có khả năng đạt được những mục tiêu tài chính này nhanh chóng mà chẳng cần phải trúng số.”

Theo Huy Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)