Lãi suất thấp kịch sàn, doanh nghiệp rộn ràng tậu xe mới trước Tết

Lãi suất thấp kịch sàn, doanh nghiệp rộn ràng tậu xe mới trước Tết

 Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên đán là thị trường xe lại “nóng rực” do nhu cầu mua xe vận chuyển, đi du xuân, thăm viếng tăng cao. Nhiều người thậm chí còn rục rịch mua từ nhiều tháng trước để tránh xe lên giá do khan hiếm hàng.
Thị trường xe “sôi sục” …
Theo anh Đ.H, nhân viên kinh doanh của đại lý Toyota trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM), từ đầu tháng 12 đến nay lượng “inbox” xin tư vấn mua xe trên Facebook, hotline và qua kênh đối tác chuyển tăng đột biến so với thường kỳ. Các dòng xe được ưa chuộng như Vios, Innova, Camry, Fortuner...với kiểu dáng thời thượng của năm 2020 được khách hàng hỏi nhiều.
“Thời gian qua chúng tôi rất ngạc nhiên bởi sức mua của người dân tăng nhanh. Có lẽ một phần do thông tin khan hiếm xe trên thị trường đã gây tâm lý lo xa, một phần khác do đại lý ô tô vẫn đang tiếp tục giảm giá sâu xe mới, kèm theo là sự trợ giá từ các gói cho vay ưu đãi của ngân hàng nên tạo nên cơn sốt của những người mua xe”, anh Hiếu chia sẻ.
Lai suat thap kich san, doanh nghiep ron rang tau xe moi truoc Tet
Xe hơi đang ngày càng trở nên thiết yếu với cuộc sống hiện đại
Đề cập về hiện tượng này, nhiều chuyên gia ô tô giải thích thêm dịch COVID-19 năm 2020 vừa qua đã gây ra nhiều thách thức và tạo nên tình trạng khan hiếm xe chưa từng có với thị trường xế hộp. Nguồn cung nguyên vật liệu vẫn còn khó khăn do một số nơi sản xuất chưa hồi phục như Hoa Kỳ. Trong đó một số xe nhập khẩu hoặc linh kiện từ Châu Âu sẽ gặp trở ngại nhiều hơn do dịch bệnh bùng phát trở lại nên số lượng sản xuất không nhiều và tiến độ giao hàng bị chậm.
Anh Lê Việt Hưng - Công ty cổ phần thiết bị gia dụng D'mestik Việt Nam (Hà Nội) cho biết doanh nghiệp của anh đã tiến hành vay mua ô tô của VPBank từ 1-2 tháng trước để tránh đợt cao điểm với tâm lý “không mua thì hết” của người dân tạo ra, cũng như tận dụng tối đa, lợi thế của ô tô trong việc chuyên chở hàng hóa dịp Tết.
…Và cơ hội cho người mua xe
Nắm bắt thời điểm “nóng” này, nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra nhiều gói vay với mức lãi suất dao động từ 6,9 - 11%/năm, tùy theo thời gian vay và thời hạn ưu đãi lãi suất cố định chủ yếu trong khoảng từ 6 - 12 tháng đầu khoản vay.
Nổi bật trên thị trường có VPBank đang triển khai chương trình cho vay mua ô tô “Lãi thấp sập sàn - Mua xe dễ dàng” thời hạn áp dụng từ nay đến hết ngày 31/3/2021.
Lai suat thap kich san, doanh nghiep ron rang tau xe moi truoc Tet-Hinh-2
Chương trình ưu đãi của VPBank
Khi tham gia chương trình này, khách hàng SME sẽ được hưởng ưu đãi về lãi suất chỉ từ 5,9%/ năm trong 3 tháng; 6,9%/năm trong 6 tháng và 8,3%/năm trong thời gian 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các khoản vay có kỳ hạn từ 48 tháng trở lên.
Lựa chọn ngân hàng này để mua ô tô, doanh nghiệp còn được hỗ trợ hạn mức vay cao từ 80% đến 100% giá trị xe thông qua việc chấp nhận thế chấp chính chiếc xe định mua hoặc bất động sản. Thời gian cho vay mua ô tô tối đa là 96 tháng.
Đáng lưu ý, khi mua ô tô đứng tên doanh nghiệp thì khách hàng sẽ được hưởng lợi không chỉ về lãi suất ưu đãi mà còn được khấu trừ thuế doanh nghiệp. Đây được coi là điểm nhấn tiếp theo của gói ưu đãi bên cạnh lãi suất cạnh tranh nhất thị trường.
Sau khi được tư vấn kỹ càng, anh Lê Văn Quý (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Phú An - TP.HCM) đã nhanh chóng đăng ký chương trình của VPBank và chọn cho công ty một chiếc xe đời mới cùng nhiều tiện ích hiện đại.
“Nhờ VPBank hỗ trợ gói ưu đãi, tôi đã có xe mới để chủ động thời gian và phương tiện đi lại cho bản thân, gia đình và công việc. Quy trình xét duyệt đơn giản, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, chớp thời cơ mua ô tô thời điểm này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vẹn toàn bài toán lợi ích - chi phí, để thuận tiện kinh doanh vào năm tiếp theo”, anh Quý tươi cười.
Trong khi đó, anh Hưng (Công ty TNHH MBH Việt Nam) lại đánh giá cao lãi suất của VPBank so với các tổ chức tín dụng khác. Anh tâm sự: “Do công ty kinh doanh đồ thể thao nên cũng cần ô tô để chở những dụng cụ lớn, cồng kềnh như máy tập, tạ.... Trước đó, công ty đã có 1 xe tải rồi nhưng cũng cần thêm xe để tối ưu hóa công năng. Tôi đã nghiên cứu qua vài ngân hàng khác trên địa bàn nhưng chưa thấy hấp dẫn. Tìm hiểu VPBank, tôi đồng ý luôn vì lãi suất hợp lý (chỉ 5,9/%/năm), quyền lợi chi tiết, thủ tục không rườm rà. Tôi đã nhanh chóng mua xe bán tải Ford - Ranger đợt vừa rồi và sắp tới sẽ tiếp tục “bắt tay” với VPBank để mua thêm 1 chiếc nữa”.
Được biết, sau 2 tháng triển khai, chương trình của nhà băng này đã thu hút tới hơn 1.000 nghìn lượt khách hàng tham gia, hơn 400 khách hàng đã được giải ngân ưu đãi và sở hữu xe mới. Phía VPBank kỳ vọng với chính sách ưu đãi, lãi suất hấp dẫn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp SME trang bị phương tiện đi lại dễ dàng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn trong năm 2021.
Khách hàng SME quan tâm tới gói vay ô tô của VPBank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất trên toàn quốc hoặc truy cập http://bit.ly/Vaymuaoto2021 và để thông tin liên hệ, VPBank sẽ hỗ trợ và tư vấn sớm nhất.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu