Cá kho có giòi của CleverFood mua của hộ kinh doanh món ngon chợ hàng Bè

Một khúc cá kho có giòi bán cho khách hàng được CleverFood mua của 1 hộ kinh doanh Món ngon chợ Hàng Bè. Theo đó, công ty nhập hàng và chỉ bán trong 24 giờ, tuy nhiên do sơ suất nên đã không phân loại khay cá đã hết hạn sử dụng...

Cụ thể, trước phản ánh của người tiêu dùng về việc Công ty cổ phần thực phẩm Cleverfood bán cá kho có giòi cho người tiêu dùng, Cơ quan quản lý thị trường vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) thẩm tra, xác minh vụ khách hàng khiếu nại chuỗi thực phẩm sạch Cleverfood bán cá kho có giòi.
Đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc về phản ánh Công ty cổ phần thực phẩm Cleverfood bán cá kho có giòi cho người tiêu dùng Nguyễn Văn Tuyền.
Ca kho co gioi cua CleverFood mua cua ho kinh doanh mon ngon cho hang Be
 Hình ảnh khúc cá kho Cleverfood bán cho khách hàng có giòi.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, Công ty cổ phần thực phẩm sạch Cleverfood xuất trình được đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng thuộc công ty không kinh doanh mặt hàng cá kho.
Đại diện Công ty Cleverfood là bà Nguyễn Ngọc San xác nhận việc công ty có bán 01 khúc cá kho có dòi cho khách hàng Nguyễn Văn Tuyền ngày 02/4/2021.
Mặt hàng cá kho là thực phẩm đã qua chế biến công ty mua của hộ kinh doanh Món ngon chợ Hàng Bè do bà Phạm Thị Huyền làm chủ kinh doanh (Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01M8017422 do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 17/7/2017);
Đại diện công ty cho biết, theo quy định của công ty, với mặt hàng cá kho trên, công ty nhập hàng và chỉ bán trong 24 giờ, hàng tồn sẽ chuyển về khu vực chờ huỷ.
Do sơ suất của nhân viên, công ty đã không phân loại khay cá đã hết hạn sử dụng (hàng đã nhập bán ngày 30/3/2021) vào khu vực chờ hủy mà để lẫn với các sản phẩm hàng hoá khác nên dẫn tới sự việc trên.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi Không phân loại, bảo quản riêng biệt thành phẩm hết hạn sử dụng với các sản phẩm phục vụ để kinh doanh, vi phạm điểm b khoản 4 điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Mức phạt tiền: 17.000.000 đồng.
Cũng trong buổi kiểm tra làm việc còn có mặt ông Nguyễn Văn Tuyền - khách hàng mua cá kho có giòi tại cửa hàng thuộc Công ty cổ phần thực phẩm sạch Cleverfood.
Ông Tuyền đã công nhận hành vi vi phạm của công ty, yêu cầu công ty rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng trên và đề nghị công ty trả lại số tiền đã mua cá kho ngày 02/4/2021. Ngoài ra, ông Tuyền không có khiếu nại hay yêu cầu bồi thường đối với công ty cổ phần thực phẩm sạch Cleverfood.
Trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra, đại diện công ty đã hoàn trả lại số tiền là 244.000 đồng cho ông Tuyền.

Chủ chuỗi cửa hàng CleverFood bán cá kho có giòi bị xử phạt 17 triệu đồng

Các cơ quan liên ngành đã lập biên bản, sẽ xử phạt 17 triệu đồng đối với chủ cơ sở chuỗi cửa hàng CleverFood vì bán cá kho có giòi cho khách.

Chiều ngày 6/4, thông tin mới nhất về sự việc giòi bò lúc nhúc trong cá kho mua ở cửa hàng CleverFood trên phố Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, Hà Nội), đại diện Đội Quản lý thị trường số 12 Hà Nội cho biết, liên ngành đã lập biên bản, sẽ xử phạt 17 triệu đồng đối với chủ cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood.
"Mức xử phạt này cụ thể về lỗi để lẫn hàng hoá quá hạn sử dụng vào hàng hoá khác. Quyết định xử phạt sẽ được ban hành vào ngày mai (7/4)", đại diện Đội Quản lý thị trường số 12 thông tin.

Lợi nhuận ngân hàng tăng vọt quý I: Vietcombank, Vietinbank, MB... dẫn top

Sau một năm chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, các ngân hàng đang cho thấy sức bật mạnh mẽ khi lợi nhuận quý I tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba cùng kỳ. 

Vừa qua, hàng loạt ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với tăng trưởng lợi nhuận rất cao.

Chủ chuỗi cửa hàng CleverFood nói gì sau vụ giòi lúc nhúc trong cá kho?

Sau vụ việc khách phản ánh cá kho có giòi bò lúc nhúc, chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch CleverFood đã lên tiếng xin lỗi toàn bộ khách hàng.

Giám đốc hệ thống Thực phẩm sạch CleverFood lên tiếng
Liên quan đến vụ việc trên, anh Hà Minh Đức - Giám đốc hệ thống thống Thực phẩm sạch CleverFood đã gửi lời xin lỗi anh Nguyễn Văn T. và toàn bộ khách hàng của CleverFood.

Đọc nhiều nhất

Tin mới