Kiểu buôn bán "Bỏ tiền vào xô, lấy đồ ở chậu" thời Covid-19

Nhiều tiểu thương kinh doanh tại nhà đã nghĩ ra cách để đồ ăn vào chậu sau đó người mua bỏ tiền vào chiếc xô bên cạnh nhằm hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tiểu thương kinh doanh tại nhà ở khu chợ tạm 7,2 ha Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) đã nghĩ ra cách để đồ ăn vào chậu sau đó người mua bỏ tiền vào chiếc xô bên cạnh nhằm hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người.

Trước đó, ngày 11-5, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 1408/UBND-KGVX yêu cầu chính quyền các quận, huyện, thị xã giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Theo ghi nhận tại chợ tạm 7,2 ha Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội), lực lượng chức năng đã căng dây, treo biển thông báo yêu cầu các tiểu thương chợ tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 và gần như các tiểu thương và người dân sinh sống ở đây đều đồng thuận chấp hành lệnh tạm đình chỉ hoạt động.

Trước tình hình trên, nhiều tiểu thương kinh doanh tại nhà đã nghĩ ra cách để đồ ăn vào chậu sau đó người mua bỏ tiền vào chiếc xô bên cạnh nhằm hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người.

Những người dân đến đây mua hàng đều phải đứng sau hàng rào chắn không được tiếp xúc quá gần và phải giữ đúng khoảng cách tối thiểu là 2 m. Hiện tại, ở khu vực buôn bán ở gần khu chợ tạm, nhiều hộ kinh doanh tại nhà đã chuẩn bị nước sát khuẩn để những khách hàng đến đây sử dụng.

Cửa hàng nhà ông Nguyễn Văn Long (SN 1970, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đặt xô, chậu trước cửa hàng: "Mỗi ngày, cửa hàng tôi phục vụ rất nhiều khách hàng và không biết được tình trạng sức khoẻ của họ ra sao. Mình chuẩn bị đồ để tiền và hàng như thế này để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Mỗi ngày, gia đình đều khử khuẩn xô chậu từ 2 đến 4 lần để đảm bảo an toàn nhất có thể".

Kieu buon ban

Khu vực hàng rào chắn, người mua hàng không được vượt qua và phải đứng bên ngoài

Bà Nguyễn Thị Diệp (59 tuổi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, người dân nói chung và gia đình bà rất đồng tình ủng hộ việc chợ tạm 7,2 ha tạm thời đóng cửa sau khi thành phố yêu cầu giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm để phòng, chống dịch .

"Đây không phải lần đầu những người dân như chúng tôi đối mặt với việc chợ đóng cửa. Cũng như mọi lần, tôi và người dân ở đây rất ủng hộ việc làm này của chính quyền trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Mong sao dịch bệnh sớm qua nhanh để cuộc sống người dân được trở lại bình thường"- bà Diệp nói.

Tất cả các tiểu thương tại chợ tạm 7,2 ha Vĩnh Phúc đều chấp thuận đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

Kieu buon ban

Những mặt hàng của các tiểu thương được bọc kĩ bằng tấm bạt lớn chờ ngày mở trở lại

Kieu buon ban

Hàng rào chắn được lực lượng chức năng quây dọc nơi các tiểu thương kinh doanh tại nhà

Kieu buon ban

Biển thông báo tạm dừng hoạt động được lực lượng chức năng đặt khắp nơi tại chợ tạm 7,2ha

Kieu buon ban

Người dân đến đây mua hàng ở các của hàng bán tại nhà đều phải đứng ở phía bên ngoài có hàng rào chắn

Kieu buon ban

Nước sát khuẩn được nhiều tiểu thương kinh doanh tại nhà đặt trước cửa cho khách đến sử dụng

Kieu buon ban

Độc đáo với kiểu kinh doanh của nhà ông Long tại chợ tạm 7,2 ha, khi đặt một chậu đựng đồ bán cho khách lấy, còn một thùng bên cạnh đựng tiền khách bỏ vào.

Kieu buon ban

Biển thông báo "Bán đậu mang về, cách nhau 2 mét, xin cảm ơn" tại cửa hàng nhà ông Long

Kieu buon ban

Khi khách hỏi mua, những miếng đậu được ông Long để vào xô cho khách

Kieu buon ban

Khách hàng lấy đậu phụ từ chậu và bỏ tiền vào xô. Cứ như thế, kiểu kinh doanh độc đáo thời Covid-19 này đã được người dân sử dụng

Kieu buon ban

Tiền của khách hàng hàng đặt vào xô sau khi lấy đồ

Hàng loạt logo các thương hiệu nổi tiếng thay đổi phiên bản chống COVID-19

(Kiến Thức) - Nhằm lan tỏa thông điệp giữ khoảng cách với những người xung quanh để giảm lây nhiễm dịch COVID-19, nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước đã đồng loạt vào cuộc chiến "tạm xa nhau" thời COVID-19.

Hang loat logo cac thuong hieu noi tieng thay doi phien ban chong COVID-19
 Thương hiệu trà thanh nhiệt Dr Thanh công bố logo mới, với hình ảnh nhà sáng lập Trần Quí Thanh đeo khẩu trang. Thông điệp của tập đoàn Tân Hiệp Phát là "Hãy cùng tuân thủ các chỉ đạo phòng chống virus COVID-19".

Đà Nẵng: Nhà hàng dọn dẹp chờ đón khách sau thời gian dài chống dịch

Sau 45 ngày tạm nghỉ chống dịch COVID-19, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tại Đà Nẵng khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa đón khách.

Chiều 10/9, vừa hay tin UBND TP Đà Nẵng cho phép các nhà hàng mở cửa trở lại từ 0h ngày 11/9, các nhân viên nhà hàng Hương Phố (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) hối hả dọn dẹp, vệ sinh quán chuẩn bị đón khách trở lại. 5 nhân viên tất bật vệ sinh bàn ghế, lau dọn sàn nhà…
Da Nang: Nha hang don dep cho don khach sau thoi gian dai chong dich
 Nhân viên nhà hàng tại Đà Nẵng vệ sinh bàn ghế chuẩn bị mở cửa trở lại.
“Đây là tin vui đối với nhà hàng cũng như các anh em nhân viên tại đây. Từ ngày 28/7, chúng tôi đóng cửa để phòng chống dịch theo yêu cầu của thành phố. Thời gian dài đóng cửa khiến kinh tế vô cùng khó khăn. Nghe tin được mở cửa trở lại như được hồi sinh”, anh Cần phấn khởi.
Tuy nhiên, chủ nhà hàng này vẫn lo lắng vì nhiều nhân viên nghỉ về quê chưa thể quay lại làm việc. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn cũng khiến nhiều thực khách băn khoăn khi ra quán ăn. Nhiều khách có khi vẫn dè dặt khi đến chỗ đông người.
Da Nang: Nha hang don dep cho don khach sau thoi gian dai chong dich-Hinh-2
 Nhà hàng La Bàn gấp rút vệ sinh, dọn dẹp để kịp đón khách.
Còn theo anh Trần Hòa Hải, quản lý hệ thống nhà hàng Phì Lũ tại Đà Nẵng, đây là điều rất đáng mừng, tạo nguồn thu nhập cho nhân dân cải thiện cuộc sống vốn đã khó khăn trong mùa dịch.
“Nhưng chắc chắn rằng sau đợt này chúng ta phải tuyệt đối không được chủ quan, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Sở Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 ”, anh Hải nói.
Trong khi đó, anh Hứa Tống Khiêm, quản lý nhà hàng La Bàn (đường Trần Văn Trứ, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, nhà hàng đang gấp rút dọn dẹp nhưng chưa thể mở cửa lại vào ngày mai (11/9) vì hiện quán chưa đủ nhân viên phục vụ và các khâu vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo. Khoảng 2 - 3 ngày nữa, nhà hàng mới có thể hoàn thiện, đón khách bình thường.
Da Nang: Nha hang don dep cho don khach sau thoi gian dai chong dich-Hinh-3
Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp chống dịch, không tập trung quá 30 người. 
Ghi nhận của PV, các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn như: Nguyễn Tất Thành, Trấn Văn Trứ, Phạm Văn Đồng… bắt đầu có khí thế hơi rất nhiều. Người người bắt tay vào việc vệ sinh khuôn viên quán sá để buôn bán trở lại.
Theo công văn của UBND TP Đà Nẵng, từ 0h ngày 11/9, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ ngày 27/5/2020 và Quyết định số 2225/QĐ ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 .
Da Nang: Nha hang don dep cho don khach sau thoi gian dai chong dich-Hinh-4
 Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống rất phấn khởi khi được mở cửa trở lại sau 45 ngày tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 .
Trong đó, người chế biến thức ăn, đồ uống, chủ nhà hàng, chủ quán, người phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đeo khẩu trang, găng tay trong suốt thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, thực phẩm, phục vụ khách hàng; giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét.

Tỷ phú Bill Gates: Covid-19 dạy cho chúng ta điều gì?

"Covid-19 dạy cho chúng ta rằng mọi người trên thế giới, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp nào...cũng đều bình đẳng trước dịch bệnh".

Trang The Sun mới đây đã đăng một bức thư ngỏ với tựa đề "Virus Corona/Covid-19 thực sự dạy chúng ta điều gì?" của tỷ phú Bill Gates.

Đọc nhiều nhất

Tin mới