Không khí bẩn có thể gây bệnh tim mạch

Việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí (gồm bụi, khí NOx, SOx, ozone...) làm tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong. 

"Các loại bụi có kích thước nhỏ, các chất hóa học hay chất kháng viêm trong bụi có thể phát tán từ phổi vào hệ tuần hoàn, ảnh hưởng đến tim mạch" - Thạc sỹ Vũ Xuân Đán - Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường TPHCM cho biết.
"Việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí (gồm bụi, khí NOx, SOx, ozone...) làm tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong. Các bệnh do tiếp xúc với không khí ô nhiễm điển hình là các chứng bệnh hô hấp như hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm phổi... và các bệnh tim mạch...
Khong khi ban co the gay benh tim mach
Ảnh minh họa. 
Việc tiếp xúc với bụi mịn (bụi có đường kính khí động nhỏ hơn 2,5µm) và bụi phát sinh từ khí thải động cơ có tác hại lớn hơn so với bụi thông thường. Các loại bụi có kích thước nhỏ, các chất hóa học hay chất kháng viêm trong bụi có thể phát tán từ phổi vào hệ tuần hoàn, ảnh hưởng đến tim mạch.
Nguyên nhân là không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến khả năng dãn nở và co thắt của các mạnh máu. Dưới tác động của không khí ô nhiễm, của khói thuốc lá, các mạch máu bị giảm kích cỡ, cản trở lưu thông huyết mạch. Không khí ô nhiễm còn làm tăng nguy cơ tạo cục máu đông ở động mạch - nguyên nhân chính của chứng nhồi máu cơ tim" - ông Vũ Xuân Đán cho biết.

Phẫu thuật thành công cho bé gái '2 đầu' bị bỏ rơi

Bé gái 2 ngày tuổi thoái vị não màng não vùng chẩm bẩm sinh đã được các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 TP.HCM cưu mang và cứu sống thành công.

Ngày 25/8, BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết BV này vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 2 ngày tuổi bị thoát vị não màng não vùng chẩm cổ khá hiếm gặp.
Bệnh nhi được chuyển từ BV Kiên Giang lên sau khi sinh thường 2 ngày, sinh hiệu ổn định nhưng có khối u ở vùng chẩm cổ lớn, kích thước 10x15cm. Bệnh nhi vào viện với tình trạng nhiễm trùng máu, viêm màng não. “Sau khi đưa bé vào BV, gia đình đã bỏ rơi con mình dù BV đã cố gắng liên lạc nhưng không thành công”, BS Liên nói.

Cụ ông gãy xương sườn được chẩn đoán loãng xương sau... mãn kinh

Một cụ ông bị chấn thương xương sườn nhập viện được bác sĩ BVĐK Hồng Lĩnh chẩn đoán bị viêm phế quản cấp, kèm theo thiếu máu, loãng xương sau... mãn kinh.  

Sáng 25/8, trao đổi với PV Báo Infonet ông N.D.T (80 tuổi, P.Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cho biết: Sáng 23/8, ông đến Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh để khám chấn thương ở ngực do va chấn.

Không khí có thủy ngân, người già và trẻ nhỏ nên hạn chế ra ngoài

Trước tình trạng không khí có thủy ngân ở Hà Nội, mọi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Vì sao trong không khí ở Hà Nội xuất hiện thuỷ ngân?

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.