Không đeo khẩu trang phòng COVID-19, Tổng thống Brazil bị phạt tiền

Hôm 12/6, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị phạt tiền vì vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19 ở bang Sao Paulo khi ông không đeo khẩu trang.

Hôm thứ Bảy (12/6), hàng nghìn người Brazil lái xe máy tham gia cuộc vận động tranh cử do Tổng thống Bolsonaro dẫn đầu ở Sao Paulo. Ông Bolsonaro không hề đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc với đám đông, vi phạm các quy định về y tế của bang.
Những quan chức bị phạt vì liên quan đến sự kiện này gồm: Tổng thống Bolsonaro, con trai ông là nghị sĩ Eduardo Bolsonaro và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Tarcisio Gomes.
Mỗi người bị phạt 552,71 reai (khoảng 108 USD) vì không đeo khẩu trang và không tuân thủ các quy tắc chống dịch COVID-19.
Khong deo khau trang phong COVID-19, Tong thong Brazil bi phat tien
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị phạt tiền vì vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19 ở bang Sao Paulo. (Ảnh: DPA) 
Gần đây, Tổng thống Bolsonaro tổ chức nhiều cuộc vận động tương tự trên khắp đất nước, bất chấp lời cảnh báo từ Thống đốc Sao Paulo Joao Doria rằng ngay cả Tổng thống cũng sẽ bị phạt nếu ông không tuân theo quy định.
Ông Bolsonaro cũng nhiều lần xung đột với Thống đốc Doria và các thống đốc khác về những biện pháp chống dịch COVID-19. Tổng thống thường xuyên chỉ trích việc khuyến khích người dân ở nhà và bắt buộc đeo khẩu trang. Thay vào đó, ông đề xuất các loại thuốc như chloroquine và hydroxychloroquine, mặc dù nhiều nghiên cứu đã cho thấy chúng không có hiệu quả với COVID-19.
Phát biểu trước đám đông hôm 12/6, ông Bolsonaro tiếp tục lên án việc đeo khẩu trang. Tổng thống nói thêm rằng ông dự định dỡ bỏ các yêu cầu về khẩu trang đối với những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
“Một người đã được tiêm phòng thì không thể lan truyền virus được”, Tổng thống Brazil tuyên bố.
Các quan chức y tế thường khuyến khích người dân đã tiêm vaccine tiếp tục đeo khẩu trang để đề phòng các tình huống rủi ro.
Ngày 21/5, Tổng thống Bolsonaro cũng từng phải nộp phạt vì không tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe tại một sự kiện đông người ở bang Maranhao.

Khám phá thành phố nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Biden

(Kiến Thức) - Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 16/6 tới. Dưới đây là một số sự thật thú vị về thành phố này có thể bạn chưa biết.

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden
 Gevena là thành phố đông dân thứ hai ở Thụy Sĩ. Tính đến tháng 10/2019, dân số của Geneva là khoảng 200.000 người. Ảnh: JC.

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-2
Geneve là một trung tâm tài chính và trung tâm toàn cầu về ngoại giao với sự hiện diện của nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm cả trụ sở của nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc và Chữ Thập Đỏ. Ảnh: Wikipedia.  

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-3
Năm 2019, Geneva nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, theo xếp hạng của Mercer. Ảnh: Wikipedia.  
Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-4
 Thành phố Geneva còn được mệnh danh là "thủ đô hòa bình của thế giới".

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-5
 Mercer xếp Geneva đứng thứ 13 trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất hành tinh năm 2019. Ảnh: Wikipedia. 

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-6
Hồ Geneva là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Geneva. Đây là một trong những hồ nước lớn nhất Tây Âu. Ảnh: ZC.  

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-7
 Jet d’Eau là đài phun nước nổi tiếng của thành phố này. Ảnh: Pixabay.

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-8
Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao phổ biến tại Geneva. Ảnh: Vận động viên khúc côn cầu trên băng Canada trong trận đấu với Thụy Sĩ vào tháng 2/2018. Ảnh: Global News.  

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-9
Theo Factcity, có 3 ngôn ngữ thường được sử dụng tại Geneva, trong đó ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, sau đó là tiếng Đức và Italy. Ảnh: Flickr. 

Kham pha thanh pho noi dien ra cuoc gap thuong dinh Putin - Biden-Hinh-10
 Lombard Odier, được thành lập năm 1796, là ngân hàng lâu đời nhất ở Geneva. Ảnh: Wikipedia. 

Chính trị gia Pakistan xô xát nhau trên sóng truyền hình

(Kiến Thức) - Nữ chính trị gia Pakistan Firdous Ashiq Awan đã tát nghị sĩ Qadir Khan Mandokhel khi hai người xảy ra tranh cãi trong một chương trình truyền hình.

Theo The News, đoạn video ghi lại vụ hai chính trị gia Pakistan xô xát nhau trên sóng truyền hình gần đây đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Bất chấp tình hình dịch bệnh, Tổng thống Brazil vẫn được dân tin tưởng

7% người Brazil được khảo sát đánh giá chính phủ của Tổng thống Bolsonaro đang hoạt động tuyệt vời hoặc tốt, cao so với mức 32% vào tháng 6.

Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng Datafolha mới tiến hành được công bố hôm nay, gần 50% người dân Brazil được hỏi không quy kết trách nhiệm cho Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro về những diễn biến xấu của tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới