Hôm nay các đại cử tri sẽ chính thức bầu tổng thống Mỹ

Các đại cử tri ngày 14/12 sẽ nhóm họp để cùng bỏ lá phiếu trực tiếp quyết định ai là ông chủ Nhà Trắng trong 4 năm tiếp theo.

Hơn 150 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu lựa chọn người họ mong muốn là tổng thống Mỹ trong 4 năm tới hôm 3/11.

Nhưng thực tế lá phiếu của cử tri phổ thông chỉ chọn ra 538 đại cử tri. Ngày 14/12, các đại cử tri sẽ họp để cùng bỏ lá phiếu trực tiếp quyết định ai sẽ là ông chủ Nhà Trắng tiếp theo.

Hom nay cac dai cu tri se chinh thuc bau tong thong My

Ảnh: Guardian, Việt hóa bởi Zing.

Đại cử tri là gì?

Trong quá trình soạn thảo hiến pháp, các nhà lập quốc Mỹ gặp nhiều khó khăn khi định đoạt vấn đề bầu cử lựa chọn người lãnh đạo đất nước.

Thách thức đến từ yêu cầu cân bằng lợi ích của các tiểu bang, với những bộ phận cư dân khác nhau trong xã hội, cùng diện tích đất nước rộng lớn cản trở việc tổ chức cuộc bỏ phiếu dân chủ. Cuối cùng, các nhà lập pháp Mỹ quyết định lập ra hệ thống đại cử tri.

Mỗi tiểu bang sẽ có số đại cử tri tương ứng với số ghế họ có ở lưỡng viện Quốc hội. Ở Thượng viện, mỗi tiểu bang có bằng nhau 2 ghế. Tại Hạ viện, số ghế đại biểu của mỗi tiểu bang sẽ được phân chia theo tỷ lệ dân số của từng bang.

Ứng viên nào giành được nhiều phiếu phổ thông nhất ở một bang sẽ chiến thắng toàn bộ phiếu đại cử tri ở bang đó

Ngoại lệ duy nhất là Maine và Nebraska, nơi số phiếu đại cử tri sẽ được chia theo khu vực. Ứng viên nào giành quá 50% số phiếu đại cử tri sẽ là người chiến thắng cuộc chạy đua tổng thống.

Hom nay cac dai cu tri se chinh thuc bau tong thong My-Hinh-2

Hệ thống đại cử tri đã tồn tại từ khi nước Mỹ được khai sinh. Ảnh: Getty.

Qua mỗi 10 năm, nước Mỹ lại tiến hành tổng điều tra dân số để phân bổ lại số ghế Hạ viện, qua đó thay đổi số đại cử tri của các bang.

Trong cuộc bỏ phiếu năm 2020, các bang nơi ông Joe Biden chiến thắng về số phiếu phổ thông có thể giúp ông giành 306 phiếu đại cử tri, so với 232 của đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ai có thể là đại cử tri?

Sau khi kết quả kiểm phiểu phổ thông được xác nhận, chính quyền tiểu bang sẽ chọn ra các đại cử tri đại diện bang đó bỏ phiếu lựa chọn tổng thống.

Hiến pháp Mỹ chỉ quy định đại cử tri không thể là thành viên lưỡng viện Quốc hội hoặc đang đương chức tại các cơ quan liên bang.

Thông thường, chính quyền tiểu bang sẽ lựa chọn các cựu chính trị gia đã nghỉ hưu, như cựu tổng thống Bill Clinton năm 2016 từng là đại cử tri bỏ phiếu cho vợ, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton.

Năm nay, đến lượt bà Clinton được bang New York lựa chọn làm đại cử tri bỏ phiếu cho ông Biden.

Quan chức cấp tiểu bang cũng có thể được chọn làm đại cử tri. Năm 2016, Thống đốc New York Andrew Cuomo là đại cử tri của đảng Dân chủ bỏ phiếu cho bà Clinton.

Ngoài ra, các nhà hoạt động chính trị, các nhà vận động hành lang, các cá nhân có liên hệ với ứng viên chiến thắng cũng được chọn. Năm 2016, con trai cả của ông Trump là Donald Trump Jr. từng được lựa chọn làm 1 trong 306 đại cử tri của đảng Cộng hòa.

Hom nay cac dai cu tri se chinh thuc bau tong thong My-Hinh-3

Cuộc họp và bỏ phiếu của đại cử tri bang California năm 2016. Ảnh: AP.

Đại cử tri bỏ phiếu như thế nào?

Cuộc họp của các đại cử tri đoàn sẽ không diễn ra ở một địa điểm. Thay vào đó, đại cử tri đoàn của từng bang sẽ nhóm họp và bỏ phiếu ở thủ phủ bang đó. Cử tri đoàn của Washington D.C sẽ tiến hành thủ tục tương tự ở thủ đô.

Các đại cử tri sẽ bỏ hai phiếu bằng giấy - một cho tổng thống và một cho phó tổng thống. Các lá phiếu được kiểm, sau đó đại cử tri sẽ ký vào 6 giấy xác nhận kết quả. Mỗi phiếu xác nhận sẽ được đính kèm xác nhận về số phiếu phổ thông của tiểu bang.

6 bộ phiếu này sau đó được sao chụp và gửi tới các quan chức theo quy định của pháp luật, trong đó quan trọng nhất là chủ tịch Thượng viện, tức đương kim phó tổng thống.

Đại cử tri bất trung

Khi được chọn, các đại cử tri thường sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống cho ứng viên đã chiến thắng tổng số phiếu phổ thông ở bang mà đại cử tri này là đại diện.

Hiện nay, luật pháp của 32 bang và thủ đô Washington D.C đã yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu như thông lệ nêu trên.

Tuy nhiên, trong lịch sử nước Mỹ, đã có 165 lượt đại cử tri không bỏ phiếu cho người chiến thắng phổ thông đầu phiếu tại bang mà họ đại diện. Những người này được gọi với cái tên "đại cử tri bất trung".

4 năm trước, 10 đại cử đến từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tri đã tìm cách "bất trung" và bỏ phiếu cho ứng viên khác.

Kể từ thế kỷ 20, các vụ đại cử tri bất trung chưa từng thay đổi kết quả bỏ phiếu lựa chọn tổng thống và phó tổng thống Mỹ.

Hom nay cac dai cu tri se chinh thuc bau tong thong My-Hinh-4

Cuộc họp của đại cử tri đoàn bang Massachusetts năm 2008. Ảnh: Getty.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Sau ngày 14/12, kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri sẽ được gửi tới lưỡng viện Quốc hội. Ngày 6/1/2021, lưỡng viện sẽ tổ chức một cuộc họp chung, do Phó tổng thống Mike Pence - Chủ tịch Thượng viện - chủ trì, để xem xét kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.

Kết quả bỏ phiếu của từng bang có thể bị thách thức nếu có yêu cầu chính thức bằng văn bản của đồng thời 1 thành viên Thượng viện và 1 thành viên Hạ viện. Khi đó, từng viện sẽ họp riêng và ra quyết định đối với yêu cầu thách thức kết quả bỏ phiếu.

Lịch sử bầu cử Mỹ chưa ghi nhận trường hợp Thượng viện và Hạ viện bất đồng về kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.

Theo đạo luật kiểm phiếu đại cử tri, khi lưỡng viện liên bang bất đồng, thống đốc các tiểu bang được trao truyền quyết định phiếu nào được tính.

Điều này sẽ có lợi cho ông Biden, bởi các bang chiến trường như Pennsylvania, Wisconsin và Michigan có thống đốc là người của đảng Dân chủ.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga vẫn sẽ can thiệp bầu cử Mỹ đến 2050

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Hai (29/4) cảnh báo rằng Nga sẽ tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ tới và khẳng định sẽ cản trở những nỗ lực này, theo AFP.

Ngoai truong My: Nga van se can thiep bau cu My den 2050
 

“Không cần phải nói, họ cũng là một mối đe dọa cho cuộc bầu cử của chúng tôi vào năm 1974, và họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi trong thập niên 80”, ông Pompeo nói với một diễn đàn của tờ báo The Hill.

“Chúng ta nên chuẩn bị đối phó với việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2050”, ông nói thêm.

Theo báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller kết luận Nga đã nổ lực nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng cách tấn công hệ thống máy tính, đánh cắp tài liệu và thư điện tử nằm trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton và đảng Dân chủ, nhưng khẳng định Tổng thống Trump không thông đồng với Nga.

Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Tổng thống Trump yêu cầu phải “đặc biệt tập trung vào nỗ lực chống hoạt động can thiệp của Nga cũng như các đối thủ khác”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích cuộc điều tra Mueller là “cuộc săn phù thủy”, đồng thời khẳng định rằng ông đã giành chiến thắng bằng chính công lao của mình. Trong khi đó, Nga đã phủ nhận và mô tả cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ là “lố bịch”.

TT Trump nêu tên 'thủ phạm mới' khiến ông thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dược phẩm và công nghệ lớn, cũng như giới truyền thông đang làm việc để khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử.

Theo đó, ông Trump cho rằng: “Các công ty dược phẩm lớn đã tung ra quảng cáo tiêu cực trị giá hàng triệu USD để chống lại tôi trong chiến dịch tranh cử mà tôi đã chiến thắng. Các công ty dược phẩm lớn, các phương tiện truyền thông và các công ty công nghệ lớn đã chống lại chúng tôi”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết nhà sản xuất thuốc Pfizer đã cố tình trì hoãn việc công bố thành công của vắc-xin Covid-19 được phát triển với BioNTech trước cuộc bầu cử, vì điều này sẽ làm tăng cơ hội chiến thắng của Đảng Cộng hòa.

Gần 500 nhân viên Ủy ban bầu cử Indonesia chết sau khi kiểm phiếu

Bộ Y tế Indonesia thông báo rằng nguyên nhân cái chết của hầu hết nhân viên Ủy ban bầu cử trong khi kiểm phiếu sau bầu cử là đột quỵ và đau tim, tờ Strait Times đưa tin.

Trước đó đã có báo cáo rằng hàng trăm nhân viên của Ủy ban bầu cử Indonesia đã chết, hơn 2,5 nghìn người phải nhập viện vì làm việc quá sức trong cuộc kiểm phiếu sau bầu cử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới