Gần 500 nhân viên Ủy ban bầu cử Indonesia chết sau khi kiểm phiếu

Bộ Y tế Indonesia thông báo rằng nguyên nhân cái chết của hầu hết nhân viên Ủy ban bầu cử trong khi kiểm phiếu sau bầu cử là đột quỵ và đau tim, tờ Strait Times đưa tin.

Trước đó đã có báo cáo rằng hàng trăm nhân viên của Ủy ban bầu cử Indonesia đã chết, hơn 2,5 nghìn người phải nhập viện vì làm việc quá sức trong cuộc kiểm phiếu sau bầu cử.
Bộ Y tế cho biết, theo dữ liệu mới nhất, 496 nhân viên đã chết trên cả nước sau cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử trung ương, về phần mình, lưu ý rằng độ tuổi trung bình của người chết là từ 50 – 70 tuổi.
Gan 500 nhan vien Uy ban bau cu Indonesia chet sau khi kiem phieu
 
“Cái chết của nhân viên Ủy ban bầu cử là điều chúng tôi không ngờ tới. Việc thực thi nhiệm vụ đòi hỏi sức khỏe tuyệt vời. Tuy nhiên, những nhân viên từng mắc bệnh nào đó trước đây, đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau nhiều giờ làm việc”, - Tổng thư ký Bộ Y tế Oscar Primadi nói.
Ông Primadi kêu gọi công chúng kiềm chế không suy đoán sai lệch về chủ đề này và nói rằng sự tử vong đến từ những nguyên nhân tự nhiên.
Vào hôm 21.4, cuộc bầu cử một ngày, diễn ra đồng thời ở tất cả các cấp đã được tổ chức tại Indonesia. Đây là ngày người dân bầu ra Tổng thống và phó tổng thống, đại biểu quốc hội, hội đồng khu vực, hội đồng thị chính cấp thành phố cũng như cấp vùng.

Lực lượng 141 bắt đối tượng mang ma túy đá, phóng nhanh vượt ẩu

Phát hiện đối tượng điều khiển xe wave trắng phóng nhanh vượt ẩu, lực lượng 141 CA TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra thì tìm thấy ma túy đá.

Vào lúc 16h ngày 12/5, tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội phối hợp với Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại Yên Phụ - Cửa Bắc, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng điều khiển xe Wave màu trắng BKS 29C1-10208, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Luc luong 141 bat doi tuong mang ma tuy da, phong nhanh vuot au

Đối tượng Trần Trung Kiên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp) 

Dân đóng trận địa cọc tre giữa sông ngăn 'cát tặc'

Bức xúc trước sự lộng hành của "cát tặc" trên sông Bồ, người dân đóng cọc tre dày đặc giữa sông để ngăn tàu thuyền khai thác cát gần bờ.

Những ngày gần đây, đoạn qua làng Lại Bằng 2, xã Hương Vân (thị xã Hương Vân, Thừa Thiên - Huế) xuất hiện "trận địa" cọc tre dài hơn 30 m chắn ngang dòng sông Bồ. Theo người dân địa phương, nạn cát tặc hoành hành suốt ngày đêm rút ruột dòng sông, có nguy cơ phá xóm làng của họ.

Khu lấn biển 120.000 m2 hoang phí 6 năm bên bờ biển Quy Nhơn

Bình Định xử lý khu lấn biển hoang phí nhiều năm nhằm trả lại vẻ đẹp cho bờ biển Quy Nhơn đồng thời làm công viên, bến thuyền phục vụ người dân, khách du lịch.

Cận cảnh khu lấn biển bỏ hoang 6 năm bên phố biển Quy Nhơn Khu lấn biển Mũi Tấn dài 1 km sắp bị xén bớt 60% để trả lại vẻ đẹp cho bờ biển Quy Nhơn (Bình Định). Phần còn lại để làm công viên, dịch vụ giải trí phục vụ người dân, du khách.

Khu lan bien 120.000 m2 hoang phi 6 nam ben bo bien Quy Nhon
Toàn cảnh khu lấn biển Mũi Tấn bên đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn). Sau 6 năm bỏ hoang, khu lấn biển vừa được tỉnh Bình Định điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉnh trang đô thị. 
Khu lan bien 120.000 m2 hoang phi 6 nam ben bo bien Quy Nhon-Hinh-2
Khu lấn biển Mũi Tấn gần với cửa biển ra vào cảng Quy Nhơn. Trong số 12 ha đất dự án lấn biển Mũi Tấn, địa phương này đồng ý cho doanh nghiệp cắt xén bớt 60% diện tích nhằm trả lại độ cong tự nhiên cho bãi biển. Phần đất còn lại địa phương xây công viên cây xanh, bãi đậu xe, khu dịch vụ du lịch, thương mại, khách sạn cao tầng. 
Khu lan bien 120.000 m2 hoang phi 6 nam ben bo bien Quy Nhon-Hinh-3
Năm 2013, Bình Định đồng ý cho một doanh nghiệp san lấp lấn biển tại khu vực Mũi Tấn với diện tích hơn 12 ha, chiếm 1 km bờ biển Quy Nhơn để làm cáp treo phục vụ du lịch. Tuy nhiên, sau khi san lấp, nhà đầu tư không thực hiện dự án cáp treo khiến khu đất bị bỏ hoang. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới