Làm rõ vụ căng băng rôn trước cổng trường đòi Công ty Thái Sơn trả tiền

UBND phường Quảng Yên đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để đôn đốc các công ty thực hiện chi trả tiền công.

Ngày 12/2, trên một số tài khoản Facebook xuất hiện hình ảnh một số cá nhân tự ý căng băng rôn trước cổng Trường THPT Bạch Đằng (cơ sở mới), phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với nội dung: “Công ty Thái Sơn xây trường THPT Bạch Đằng mới không trả tiền nhân công xây dựng". Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây dư luận trái chiều.

631511894-943757544837066-1879974082972811372-n.jpg

Ngay trong ngày 12/2, UBND phường Quảng Yên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và tổ chức họp làm việc để làm rõ vụ việc. Cuộc họp do ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì với sự tham dự của đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; lãnh đạo Công đoàn phường Quảng Yên; đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I (chủ đầu tư); lãnh đạo Công an phường Quảng Yên; đại diện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ninh; cùng các cá nhân liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hải Thanh, nhân viên Phòng Dự án 1, cán bộ giám sát trực tiếp của chủ đầu tư cho biết: Dự án Trường THPT Bạch Đằng (cơ sở mới) được triển khai từ tháng 6/2024 đến tháng 11/2025, ký hợp đồng với hai nhà thầu chính là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn và Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Hoàng Hùng.

Đến nay, chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn 103/113 tỷ đồng (đạt 92%) và cho Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Hoàng Hùng 36/40 tỷ đồng (đạt 90%). Phần giá trị còn lại đang được thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Liên quan đến nội dung phản ánh nợ tiền nhân công, 3 tổ thợ thi công cho biết còn bị nợ tổng số tiền khoảng 776 triệu đồng. Số tiền này phát sinh từ hợp đồng ký trực tiếp với Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nam Hải Hưng – đơn vị trung gian nhận thi công.

Cụ thể, tổ ông Nguyễn Văn Hải (30 lao động) còn bị nợ khoảng 370 triệu đồng; tổ ông Lê Văn Luyện (10 lao động) còn bị nợ khoảng 137 triệu đồng; tổ ông Chu Văn Đông (17 lao động) còn bị nợ khoảng 269 triệu đồng. Các tổ thợ cho biết đã nhiều lần liên hệ yêu cầu thanh toán nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Văn Long (khu 3, phường Hiệp Hòa) xác định là người trực tiếp tham gia và khởi xướng việc căng băng rôn.

Ông Long trình bày: từ cuối tháng 2/2025 đến cuối tháng 3/2025, ông làm việc với ông Đinh Đức Linh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nam Hải Hưng; từ tháng 4/2025 đến ngày 10/10/2025, ông làm việc cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn.

Theo ông Long, đến nay hai công ty còn nợ ông tổng số tiền 83 triệu đồng. Ông cho biết đã nhiều lần liên hệ yêu cầu thanh toán nhưng chưa được giải quyết. Do bức xúc, sáng 12/2, ông Long cùng anh Doan (khu Mai Hòa, phường Đông Mai) và anh Hùng (khu phố 2, phường Hiệp Hòa) tự ý mang băng rôn đến căng trước cổng Trường THPT Bạch Đằng.

Hành vi trên diễn ra tại khu vực trường học, không thông báo, không xin phép cơ quan chức năng, gây tụ tập người dân hiếu kỳ và nhanh chóng bị ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, tạo luồng thông tin trái chiều. Tại buổi làm việc, ông Long thừa nhận việc làm của mình là không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình địa phương và cam kết không tái diễn.

gqvvdsc07615.jpg

Tại cuộc họp, lãnh đạo Công an phường Quảng Yên và đại diện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc tự ý căng băng rôn tại khu vực trường học là hành vi ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; yêu cầu các cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ xử lý theo quy định nếu tái phạm.

Kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên khẳng định việc tự ý sử dụng băng rôn đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường giáo dục. UBND phường giao các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với việc nợ tiền nhân công của các tổ thợ thực hiện thi công dự án Trường THPT Bạch Đằng của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thái Sơn; Công ty Cổ phần tư vấn - xây dựng Hoàng Hùng; Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Nam Hải Hưng – đơn vị trung gian nhận thi công, UBND phường đề nghị Chủ đầu tư Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng khu vực I tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để đôn đốc các công ty thực hiện chi trả tiền công cho người lao động để không gây bức xúc cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Dự kiến 23 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe phục vụ xuyên suốt cao tốc Bắc – Nam

Để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên tuyến cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành gồm: Cầu Giẽ – Ninh Bình; Cao Bồ – Mai Sơn (Xuân Khiêm, Xuân Cương); La Sơn – Hòa Liên (trái tuyến); TP HCM – Long Thành – Dầu Giây; TP HCM – Trung Lương. Ngoài ra, một điểm dừng xe trên tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa được đưa vào sử dụng.

Không cấp phép cho dự án chưa đáp ứng yêu cầu về môi trường

Kiên quyết không cấp phép nhập khẩu công nghệ, dây chuyền sản xuất cũ; không cấp phép đầu tư, mở rộng các dự án chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường...

Nội dung này được đề cập trong Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Ban Bí thư nhấn mạnh định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, gắn với nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

'Cái bẫy' pháp lý khi đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết

Không chỉ người tổ chức đổi tiền trái phép, người sử dụng dịch vụ cũng đứng trước nhiều rủi ro.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, lễ chùa, cúng bái lại tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các dịch vụ đổi tiền trái phép tiếp tục “nở rộ” trên không gian mạng, hoạt động ngày càng tinh vi, công khai và tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng cho cả người cung cấp lẫn người sử dụng dịch vụ.

RAO ĐỔI TIỀN CÔNG KHAI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Đọc nhiều nhất

Tin mới