Dự kiến không cộng tối đa điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên
Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ không còn được cộng tối đa, mà được xác định theo công thức giảm tuyến tính.
Đó là một trong những dự kiến đáng chú ý trong Dự thảo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 mà Bộ GD-ĐT chuẩn bị ban hành.
Theo Dự thảo, việc thay đổi trong tính điểm ưu tiên nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau.
Giảm điểm ưu tiên “phức tạp” gây tranh cãi, Bộ GD&ĐT nói gì?
Bộ GD&ĐT đã lên tiếng về Quy chế tuyển sinh năm 2022 với quy định điều chỉnh giảm dần đều điểm ưu tiên.
Công bằng được hiểu là công bằng trong cạnh tranh
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2022. Trong đó, một trong những nội dung được gây chú ý là quy định điều chỉnh giảm dần đều điểm ưu tiên khi thí sinh đạt từ 22,5 điểm cho đến mức 30 điểm thì không được cộng điểm ưu tiên nữa.
Học sinh Hà Nội thi vào lớp 10: Căng thẳng hơn thi đại học
Hôm nay, 18/6, hơn 100.000 học sinh Hà Nội đã bước vào kỳ thi lớp 10 với áp lực, căng thẳng được đánh giá là còn hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét điểm vào đại học.
 |
| Hôm nay (18/6), các học sinh Hà Nội bước vào ngày thi vào lớp 10 đầu tiên trong thời tiết nắng nóng gay gắt. |
 |
| Theo thống kê, năm nay có khoảng gần 107.000 thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ khoảng 77.000 em trong số này sẽ được tuyển vào các trường THPT công lập. |