Gói thầu tại Saigon Petro: Một nhà thầu tham gia và trúng thầu

Gói thầu xây lắp phức tạp tại Cảng Cát Lái do Saigon Petro mời thầu rộng rãi chỉ có duy nhất Công ty Phú Vĩnh Thành tham gia và trúng thầu, dấy lên câu hỏi về tính cạnh tranh

Ngày 28/7/2025, ông Phạm Văn Thoại, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), đã ký Quyết định số 561/QĐ-DK-VTXDCB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng hệ móng - đà support đỡ ống khu vực Cầu cảng Cát Lái".

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành (Mã số doanh nghiệp: 3702547279; Giám đốc: Phan Văn Thành; Địa chỉ: Số 47, Đường Đông Minh, Khu Phố Tây A, Phường Đông Hòa, TP.Hồ Chí Minh).

Điều đáng chú ý, mặc dù gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) IB2500294165 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Vĩnh Thành (Công ty Phú Vĩnh Thành) nộp hồ sơ dự thầu và sau đó được công bố trúng thầu.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Năng lực nhà thầu trúng thầu ra sao?

Theo dữ liệu phóng viên thu thập được, Công ty Phú Vĩnh Thành là một doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu khá dày dặn. Tính đến tháng 7/2025, công ty này đã tham gia 97 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 62 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 72,2 tỷ đồng.

Năng lực của nhà thầu này cũng đã được chính bên mời thầu ghi nhận. Trong Báo cáo của Tổ thẩm định ngày 25/7/2025, Saigon Petro đã kết luận: "Công ty Phú Vĩnh Thành có đủ năng lực về tài chính theo yêu cầu của HSMT và có kinh nghiệm thi công công trình tương tự, quy mô lớn hơn gói thầu này".

Vì sao gói thầu "một mình một ngựa"?

Theo tài liệu phóng viên có được, Báo cáo của Tổ thẩm định ngày 25/7/2025 của Saigon Petro đã lý giải về tính chất của gói thầu. Cụ thể, báo cáo nêu rõ đây là công trình Cấp IV nhưng "thi công phức tạp vì khu vực nằm cạnh sông Đồng Nai, chịu ảnh hưởng thủy triều, cao độ hiện rất thấp...".

Chính vì những điều kiện thi công hiện trường phức tạp, dù có nhiều đơn vị xây dựng đã đến khảo sát, cuối cùng chỉ có Công ty Phú Vĩnh Thành nộp Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) trên Mạng đấu thầu quốc gia.

Dù không có yếu tố cạnh tranh về giá, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn cho thấy hiệu quả kinh tế. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.130.986.820 VND, thấp hơn giá gói thầu (1.294.496.500 VND) là 163.509.680 VND, đạt tỷ lệ tiết kiệm 12,63%. Báo cáo thẩm định cũng ghi nhận nhà thầu này đã có kinh nghiệm xây dựng tại Saigon Petro và giá chào thầu phù hợp với thị trường.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Theo quy định tại Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, việc chỉ có một nhà thầu tham gia không phải là yếu tố quyết định tính hợp lệ của gói thầu. Điều quan trọng là quy trình mời thầu phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, và nhà thầu duy nhất đó phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật mà hồ sơ mời thầu đưa ra. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo để có được mức giá tốt, tiết kiệm cho ngân sách như trong trường hợp này là điều cần được ghi nhận”.

Chuyên gia đấu thầu Phạm Giang phân tích thêm: “Trong trường hợp này, việc chủ đầu tư vẫn đạt được tỷ lệ tiết kiệm 12,63% là một điểm tích cực. Nó cho thấy công tác lập dự toán ban đầu tương đối sát với thực tế và bên mời thầu đã thực hiện tốt vai trò của mình trong quá trình đánh giá, dù chỉ có một hồ sơ để xem xét”.

Gói thầu 13 tỷ tại Tân Cảng Sài Gòn: Vì sao một nhà thầu bị loại?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang vừa được phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây lắp tại dự án của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đáng chú ý, đối thủ duy nhất trong gói thầu này đã bị loại vì một lỗi liên quan đến bảo lãnh dự thầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Giang đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu thi công xây lắp trị giá hơn 12,7 tỷ đồng do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3,08%. Diễn biến quá trình lựa chọn nhà thầu cho thấy, đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về bảo lãnh dự thầu.

Ngày 05/08/2025, ông Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT Tân Cảng Sài Gòn) - đã ký Quyết định số 3282/QĐ-TCg về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 1: Thi công xây lắp.

HPCONS trúng gói kè hơn 12,5 tỷ ở Cần Giờ: Đối thủ duy nhất bị loại vì năng lực nhân sự

HPCONS được phê duyệt trúng gói thầu kè An Lộc, sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất là một liên danh bị đánh giá không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty TNHH HPCons đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 12,5 tỷ đồng tại dự án Nâng cấp, sửa chữa kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Lộc (huyện Cần Giờ cũ), sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực nhân sự.

Theo Quyết định số 497/QĐ-QLDA do ông Lưu Văn Vụ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký ngày 28/12/2024, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2400557545) đã được công bố.

Công ty HPCONS trúng gói thầu hơn 11 tỷ ở Cần Giờ: Vì sao chỉ "một mình một ngựa"?

Gói thầu tại xã đảo Thạnh An do Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty HPCONS tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm so với dự toán chỉ 0,26%.

Công ty TNHH HPCONS vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 11,1 tỷ đồng tại Cần Giờ trong một kịch bản "một mình một ngựa", tiếp tục nối dài chuỗi thành công của doanh nghiệp này tại các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 30/QĐ-QLDA được ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký lúc 15:47 ngày 22/07/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2500300091-00) thuộc dự án Hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã Thạnh An đã được phê duyệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.