Ở nhà chăm con, "mẹ bỉm" Son Ye Jin mua nhà hơn 448 tỷ đồng

Google News

Nữ diễn viên Hàn Quốc - Son Ye Jin được cho là đã mua một tòa nhà trị giá 24,4 tỷ won (hơn 448 tỷ đồng) ở Yeoksam-dong, Seoul.

Mới đây truyền thông Hàn đưa tin, ngày 19/6, Son Ye Jin đã hoàn tất việc mua một tòa nhà gồm 1 tầng hầm và 2 tầng trệt (diện tích đất: 278 m2/tổng diện tích sàn: 242,08 m2) ở Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Nữ diễn viên đã mua vào tháng 8 năm ngoái - thời gian cô ở nhà chuẩn bị sinh em bé đầu lòng. Khối bất động sản này được đứng tên của cô và nữ diễn viên thanh toán hết số thiếu còn lại vào ngày 30/5. Tòa nhà hiện đang được phá bỏ để xây dựng mới.
O nha cham con,
Nữ diễn viên Son Ye Jin. 
Tòa nhà mà Son Ye Jin mua lần này nằm trong khu siêu nhà ga, cách ga Sinnonhyeon (tuyến Shinbundang, tuyến 9) 2 phút đi bộ. Nới đây có một vị trí tuyệt vời ở góc chính của khu kinh doanh thực phẩm chạy từ Ga Sinnonhyeon đến Ga Gangnam.
Được biết Son Ye Jin là ngôi sao sở hữu nhiều bất động sản. Cô sở hữu những căn nhà tại các khu thương mại trọng điểm như Cheongdam, Sinsa và Hapjeong. Tháng 7/2020, cô thu hút nhiều sự chú ý khi mua một tòa nhà ở Sinsa-dong với giá 16 tỷ won. Cô đã mua một tòa nhà nhỏ ở Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul với giá 9,35 tỷ won vào năm 2015 và bán nó với giá 13,5 tỷ won vào tháng 2/2018.
O nha cham con,
 
Vào tháng 4 năm nay, cô đã bán một biệt thự sang trọng ở Samseong-dong mà cô đã mua với giá 3 tỷ won vào năm 2008 với giá 4,8 tỷ won (hơn 88 tỷ đồng), bỏ túi khoản tiền chênh lệch 1,8 tỷ won (hơn 33 tỷ đồng).
O nha cham con,
 

O nha cham con,
 
Chồng cô - nam diễn viên Hyun Bin cũng là một ngôi sao đầu tư bất động sản tốt. Nam diên viên đã bán Mark Hills, một biệt thự sang trọng ở Heukseok-dong mà anh ấy đã mua với giá 2,7 tỷ won vào tháng 7/2009, sau đó anh bán với giá 4 tỷ won (hơn 73 tỷ đồng) vào năm 2021. Nam diễn viên cũng mua khối bất động sản và xây dựng lại thành một tòa nhà dành cho nhiều gia đình với giá 4,8 tỷ won vào năm 2013 để làm cơ sở sinh hoạt cho khu phố. Anh cũng sở hữu một căn hộ áp mái trị giá 4 tỷ won ở Guri, Gyeonggi-do.
Theo Thương hiệu và Pháp luật

>> xem thêm

Bình luận(0)