Giải mã tài hùng biện đầy mê hoặc của Hitler

(Kiến Thức) - Tài hùng biện đầy mê hoặc của Hitler được chứng minh qua hơn 5.000 bài phát biểu trước công chúng đầy tính thuyết phục.

Trùm phát xít Adolf Hitler là một trong những nhà hùng biện có ảnh hưởng lớn nhất thế giới tạo ra đảng phái lớn nhất nước Đức - Đức Quốc xã. Tài hùng biện đầy mê hoặc của Hitler đã thôi miên mọi người nhưng đồng thời nhà lãnh đạo độc tài này cũng gây ra cái chết của khoảng 21 triệu người trong 12 năm nắm quyền.
“Tôi biết rằng con người chúng ta giành lấy thành công bằng lời nói nhiều hơn là viết nên chúng ta biết rằng mọi khoảnh khắc tuyệt vời trên Trái đất này đều là nhờ những nhà diễn thuyết vĩ đại chứ chẳng phải từ những cây viết xuất chúng”, Adolf Hitler viết trong cuốn tự truyện “Mein Kampf” xuất bản năm 1925. Những câu nói trên của Hitler đã cho thấy sức ảnh hưởng của khả năng hùng biện đối với công chúng như thế nào.
Thông qua hơn 5.000 bài phát biểu đầy sức thuyết phục, Hitler đã làm công chúng mê muội và tin rằng Đức quốc xã sẽ tồn tại trong 1.000 năm.
Giáo sư Bruce Loebs, người đã dạy một lớp gọi là “Hùng biện của Hitler và Churchill” 46 năm qua tại ĐH bang Idaho nhận xét: "Hitler đã học được làm thế nào để trở thành một diễn giả có sức lôi cuốn, và mọi người, vì bất kể lý do gì, bắt đầu đam mê ông ta. Mọi người đều sẵn sàng nghe theo ông ta vì trùm phát xít Đức dường như có câu trả lời đúng đắn trong một thời gian biến động kinh tế rất lớn".
Giai ma tai hung bien day me hoac cua Hitler
Hitler sử dụng ngôn ngữ cơ thể khiến bài phát biểu của trùm phát xít càng có tính thuyết phục hơn.
Trước khi Đức quốc xã bước lên vũ đài chính trị thế giới, đảng phái chính trị của Hitler không được biết đến nhiều khi có số phiếu bầu chỉ khoảng 3% trong cuộc bầu cử năm 1924.
"Khi Hitler quyết định để cạnh tranh trong Reichstag (hay còn gọi "Quốc hội Đức"), ông ta biết điều đó có nghĩa rằng ông phải nói những bài phát biểu có tính thuyết phục trước số đông để được bầu cử", giáo sư Loebs chia sẻ.
Đến năm 1932, Đức quốc xã là đảng lớn nhất trong Quốc hội Đức. Đến năm 1934, Hitler và chương trình nghị sự chính trị đáng sợ của nhà lãnh đạo này đã dẫn đầu chính phủ Đức
Bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels tiết lộ Hitler tự viết những bài phát biểu của mình và chỉnh sửa chúng đến 5 lần trước khi hoàn thiện. Sau đó, Hitler luyện tập hùng biện cho bài phát biểu trôi chảy và đạt được hiệu quả như mong muốn.
Khi phát biểu trước công chúng, Hitler đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải tất cả các thông điệp tới khán giả để chúng càng thêm phần thuyết phục.
Nhiếp ảnh gia cá nhân của Hitler là Heinrich Hoffmann đã chụp hơn 2 triệu hình ảnh trùm phát xít Đức trong đó có những bức ảnh chụp ông ta luyện tập phát biểu trong những tư thế, biểu cảm lạ lùng. Những hình ảnh đó không bao giờ được Hitler cho công khai trước công chúng.

Hitler chết hụt trong tai nạn ô tô 1930 thế nào?

(Kiến Thức) - Hitler chết hụt trong tai nạn ô tô năm 1930 là sự thật mà không phải ai cũng biết. Sau này, người ta phát hiện đơn yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm do Hitler ký.

Hitler chet hut trong tai nan o to 1930 the nao?
Năm 1930, Hitler chết hụt trong tai nạn ô tô, y đã may mắn thoát chết một cách kỳ diệu. Cố vấn cấp cao về kinh tế và các vấn đề chung của Đảng Quốc xã là Otto Wagener đã hé lộ thông tin động trời trên. 

Bí mật ba người đẹp là bạn nhảy của Mao Trạch Đông

(Kiến Thức) - Trong những bạn nhảy của Mao Trạch Đông, có ba nữ chiến sỹ đặc biệt đến từ lực lượng không quân. Thông tin về họ mới được hé lộ. 

Bi mat ba nguoi dep la ban nhay cua Mao Trach Dong
 Trong những bạn nhảy của Mao Trạch Đông, có ba nữ chiến sỹ đến từ lực lượng không quân, họ lần lượt là Trần Huệ Mẫn, Lưu Tố Viên và Mạnh Cẩm Vân. Họ đều là chiến sĩ thuộc đoàn văn công chính trị Không Quân, vì khiêu vũ mà bước vào Trung Nam Hải. Trong ảnh là Trần Huệ Mẫn, chiến sỹ đoàn văn công chính trị Không Quân - bạn nhảy của Mao Trạch Đông, là con cháu nhà cán bộ duy nhất trong số các bạn nhảy của Mao Trạch Đông. Trần Huệ Mẫn còn có tên là Trần Lộ Văn, cô xuất thân từ không quân, cha cô là Trần Ngọc Sinh từng là phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Giang Tô. Trần Ngọc Sinh được mọi người kính trọng vì từ sớm đã gia nhập đội du kích chống Nhật, sau khi thu nạp và cải tổ Quốc Dân Đảng, tiếp nhận Tân Tứ Quân (Quốc dân Cách mạng Quân Lục quân Tân biên Đệ tứ quân) xây dựng căn cứ địa Tô Bắc, lập chiến công lớn, đảm nhận chức tư lệnh tổng đội thứ ba (Tam dã) của Tân Tứ Quân, phó tư lệnh là Diệp Phi, Trương Ái Bình.

Loạt ảnh kỳ quặc chưa từng công bố về trùm phát xít Hitler

(Kiến Thức) - Trùm phát xít Hitler có một số bức ảnh "bất thường" mà y không bao giờ muốn lọt ra ngoài. Trong những bức ảnh đó, trông y khá kỳ quặc, khôi hài, thậm chí ngô nghê...

Loat anh ky quac chua tung cong bo ve trum phat xit Hitler
 Những hình ảnh "bất thường" của trùm phát xít Hitler muốn giấu kín nằm trong cuốn sách tuyên truyền có tên "Deutschland Erwache" ra đời vào những năm 1930. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, Hitler không thích chúng và cấm lưu hành cuốn sách này do không muốn những bức ảnh đó lọt ra ngoài, gây ảnh hưởng đến hình tượng của y.

Đọc nhiều nhất

Tin mới