GĐBV Phụ sản HN "mách" cách để con không bị bắt cóc

(Kiến Thức) - Với tình trạng nhiều trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện như hiện nay, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã lên tiếng "mách nước" chị em cách tránh cho con mình khỏi bị bắt cóc.

Từ cuối năm 2013 và đặc biệt trong những thành đầu năm 2014 đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ bắt cóc và nghi bắt có trẻ em trong bệnh viện mà cả bác sĩ, người thân, bố mẹ của các bé không ai phát hiện ra. Đơn cử như vụ bắt cóc trẻ sơ sinh đầu tiên xảy ra vào sáng ngày 9/1/2014 tại Bệnh viện Quận 7, TP.HCM. Em bé bị bắt cóc là con của sản phụ Nguyễn Thị Thanh Tâm, khi sản phụ này đi súc bình sữa cho con thì ngay lập tức người “bạn mới quen”, xin nghỉ qua đêm cùng với sản phụ, đã bế con trai 1 ngày tuổi của chị đi mất lúc nào không ai phát hiện. 
Hay như sự việc xảy ra mới đây vào tối 17/3/2014 tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.HCM: Trong lúc mẹ sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo đi mua cơm, chỉ còn một mình sản phụ ở phòng hậu sản, thì một người khách mới quen vào buổi trưa cùng ngày, đã bắt cóc con trai 1 ngày tuổi của sản phụ này ra ngoài một cách khá đơn giản. 
Theo ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho bé sơ sinh, tránh tình trạng bị bắt cóc như các bé không may ở trên thì người nhà và các sản phụ cần luôn chú ý những điểm dưới đây:
Sự cẩn trong của người nhà và sản phụ sẽ giảm nguy cơ bé bị bắt cóc ngay trong bệnh viện. Hình minh họa
 Sự cẩn trong của người nhà và sản phụ sẽ giảm nguy cơ bé bị bắt cóc ngay trong bệnh viện. Hình minh họa
Tuyệt đối không để người lạ tự ý vào phòng bệnh hoặc nếu nằm phòng sinh chung thì không để người lạ lân la đến gần giường nằm của hai mẹ con.
Không cho người lạ bế con của bạn dù họ có xin phép. Không nhờ người lạ hoặc người nhà sản phụ khác bế hộ con khi bạn có việc riêng.
Trong thời gian ở viện thì thời điểm cho bé đi tắm nhốn nháo cũng là lúc dễ thất lạc bé nhất. Vì thế người cho bé đi tắm phải là mẹ, bố, ông, bà hoặc người thân thiết với gia đình đang trực tiếp chăm sóc sản phụ nếu hộ lý bệnh viện không trực tiếp đón bé.
Khi bế bé đi tắm phải mặc áo dành cho người nhà và đeo mã số sinh cẩn thận vào tay của người bế bé đi tắm cũng như đeo số vào tay hoặc cổ của bé.
Còn nếu bệnh viện có người đón bé đi tắm tận phòng hậu sản thì cũng chỉ giao trẻ sơ sinh cho ý tá trực tiếp làm nhiệm vụ tắm cho bé. Khi nhận lại trẻ sau khi tắm xong cần kiểm tra kỹ càng mã số sinh, cần thiết hơn nữa hãy nhìn kỹ khuôn mặt trẻ.
Tuyệt đối chú ý không bao giờ để bé sơ sinh nằm một mình trong phòng một mình không có người thân với bất cứ lý do gì. Dù phòng bệnh có những sản phụ khác thì họ cũng không thể lúc nào cũng để mắt tới bé của bạn, chỉ một phút lơ đãng bé có thể bị bắt cóc đi bất cứ lúc nào.
Trong những ngày ở bệnh viện, tối thiếu 24h/24h cần có ít nhất một người nhà thay nhau túc trực bên sản phụ và trẻ sơ sinh để phụ giúp và chăm coi bé những lúc cần thiết.
Bên cạnh việc bảo vệ con mình, sản phụ và người nhà bệnh nhân cũng nên báo ngay cho bảo vệ, nhân viên bệnh viên khi thấy người lạ lảng vảng quanh phòng bệnh.
Nhiều bệnh viện tại Nam Kinh, Trung Quốc đang phải sử dụng vòng đeo tay an ninh cho trẻ sơ sinh để ngăn chặn những bà bầu giả hoặc bác sỹ giả chuyên bắt cóc trẻ em.

Chiếc vòng đeo tay an ninh chứa tất cả các thông tin của em bé, bao gồm tình trạng sức khỏe, cân nặng, nhịp tim, tên của người mẹ và số giường trong bệnh viện, chỉ có các bác sỹ, y tá trong bệnh viện mới có thể gỡ bỏ chiếc vòng này.

Chiếc vòng đeo tay sẽ âm thanh báo động nếu những người khác cố gắng tháo gỡ hoặc cắt nó đi, và nó rất an toàn cho em bé khi đeo chiếc vòng tay này bởi vì bức xạ mà nó tạo ra là rất thấp.

Cá, cua, ốc ở Hà Nội nhiễm kim loại độc hại sức khỏe

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin thủy sản nhiễm kim loại độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ khiến không ít người dân hoang mang và lo lắng.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và cộng đồng đã tiến hành khảo sát tại 120 hồ ao, đầm, thủy vực tại 6 quận trung tâm gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa… kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 6 hồ đạt tiêu chuẩn cho phép. Còn lại ô nhiễm nặng trong khi, đó là nơi cung cấp thủy sản cho thị trường Hà Nội.
Còn theo các nhà khoa học ở ĐH Y Hà Nội, trong tổng số 240 mẫu thủy sản gồm: cá chim, cá trôi, cá trắm, cá mè, trai, cua, ốc, rô phi lấy từ 16 hồ trên địa bàn Hà Nội thì hầu hết đều nhiễm chì, thủy ngân, asenic, nikel, chrome...

Nguyên nhân phổ biến gây dị ứng mắt

(Kiến Thức) - Dị ứng mắt là triệu chứng thường gặp ở nhiều người, không chỉ gây khó chịu mà nó còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt sau này.

Dị ứng mắt gây nên tình trạng mắt ngứa, đỏ, xốn, sưng, sợ sáng hay có cảm giác vật lạ ở trong mắt nên thường rụi mắt.

Dị ứng mắt gây nên tình trạng mắt ngứa, đỏ, xốn, sưng, sợ sáng hay có cảm giác vật lạ ở trong mắt nên thường rụi mắt.

Việc tiếp xúc với các chất như phấn hoa, lông vật nuôi… là nguyên nhân khiến mắt tiết ra histamine và các hóa chất khác gây viêm. Kết quả là mắt trở nên ngứa, đỏ và chảy nước.

Việc tiếp xúc với các chất như phấn hoa, lông vật nuôi… là nguyên nhân khiến mắt tiết ra histamine và các hóa chất khác gây viêm. Kết quả là mắt trở nên ngứa, đỏ và chảy nước.

Cá rô đồng chữa suy nhược

(Kiến Thức) - Thịt cá có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, ích tỳ vị, rất tốt cho người khí huyết suy, cơ thể suy nhược, tỳ vị yếu, ăn uống không tiêu. 

Món kho đậm đà 
Thịt cá rô thơm, bùi, béo mà không ngậy, dễ tiêu hóa. Món cá rô nướng ăn với đọt non của cây nhãn lồng (lạc tiên), có hương vị đậm đà chất dân dã hay món cá rô kho tộ với thịt ba chỉ... Món ăn này có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, mạnh gân cốt, ích tỳ vị, nhuận trường, an thần. Rất tốt cho người suy nhược cơ thể, ăn uống kém, mất ngủ, suy nhược thần kinh, gân cốt yếu mỏi. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới