Ép nhân viên thử Viagra giả và ngủ với gái mại dâm

Google News

Một nhà máy sản xuất Viagra giả tại Trung Quốc đã ép buộc nhân viên của mình phải uống thử thuốc này và ngủ với gái mại dâm.

Nhân viên tại nhà máy sản xuất Viagra giả này đã bỏ việc khi phải lao động quá sức như vậy. Họ cho biết, họ phải uống thử loại thuốc giả này để thử nghiệm ngay trên người.
Khi thử thuốc, nhân viên nói rằng họ cảm thấy rất hưng phấn lúc ban đầu, nhưng sau đó bắt đầu thấy khó chịu. Theo những nhân viên này, công việc trên quá khó khăn. Vì vậy họ xin nghỉ làm.
Cuộc thử nghiệm này được tiến hành để chủ sản xuất điều chỉnh thành phần của thuốc, trong đó, thành phần chính là Sildenafil được trộn với bột bắp theo tỷ lệ 1:1.
 Viagra giả được bán tại một cửa hàng ở Trung Quốc.
Theo tờ South China Morning Post, việc kinh doanh làm giả Viagra ở Trung Quốc đã bùng nổ trong những năm gần đây, với 1,5 triệu loại thuốc kích dục giả bị thu giữ bởi cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông vào tháng Chín năm trước.
Cảnh sát cho biết các băng nhóm bị bắt đã sản xuất hơn 100 triệu viên thuốc giả từ tháng 5 năm 2014 và được đem tiêu thụ ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài.
Năm ngoái, các quan chức hải quan Pháp cho biết họ đã thu giữ 10 tấn thuốc giả bao gồm aspirin, các loại thuốc chống rối loạn cương dương và tiêu chảy. Đó đều là thuốc giả được sản xuất tại Trung Quốc.
Theo Đất Việt

Bình luận(0)