Các điểm di tích, du lịch Hà Nội đông kín khách dịp nghỉ lễ

Tại Hà Nội, đông đảo nhân dân và du khách đã đến các điểm di tích lịch sử cách mạng, bảo tàng vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.

Các điểm di tích, du lịch Hà Nội đông kín khách vui chơi trong hai ngày đầu nghỉ lễ. Hàng nghìn người đã tìm tới các công viên, bảo tàng ở Hà Nội để tham quan, vui chơi giải trí trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cac diem di tich, du lich Ha Noi dong kin khach dip nghi le
Hàng nghìn người xếp hàng, chờ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 30/4. Ảnh: Hoài Nam 
Quảng trường Ba Đình là điểm đến được đông đảo người dân và du khách lựa chọn. Dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, nhiều người đến đây để lưu giữ những bức ảnh, như một cách giúp nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Dịp này, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hỗ trợ suất nước uống, sữa, bánh mì cho những người vào Lăng viếng Bác.
Cac diem di tich, du lich Ha Noi dong kin khach dip nghi le-Hinh-2
Du khách đến viếng Lăng Bác được BTC hỗ trợ suất nước uống, sữa, bánh mì. Ảnh: Hoàng Lân. 
Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, việc tặng quà cho đồng bào, du khách vào Lăng viếng Bác là hoạt động thường niên giữa các đơn vị nhằm thể hiện tình cảm của thủ đô Hà Nội đối với đồng bào cả nước và du khách. Đồng thời lan tỏa hình ảnh du lịch thành phố là điểm đến "thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”.
Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đón hàng nghìn du khách đến tham quan triển lãm “Con đường thống nhất” tại khu Nhà D67 và “check-in” Cột cờ Hà Nội trọng ngày 30/4. Bên cạnh đó, du khách còn được xem miễn phí biểu diễn múa rối nước. Tối cùng ngày tại đây đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "50 năm đất nước trọn niềm vui" thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đã có hàng nghìn người đổ về để tham quan, tìm hiểu và tri ân những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bảo tàng không thu vé vào cửa khiến lượng khách tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều gia đình tranh thủ dịp nghỉ lễ để đưa con em đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, hiểu hơn về thời kỳ hào hùng của dân tộc.
Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình) cũng thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận đổ về để thăm thú, vui chơi. Vườn thú Hà Nội mở cửa xuyên lễ từ 8-18h hằng ngày. Giá vé vào cửa cho người lớn là 50.000 đồng/người, trẻ em là 30.000 đồng/người.
Cac diem di tich, du lich Ha Noi dong kin khach dip nghi le-Hinh-3
Hàng dài người xếp hàng để vào tham quan di tích Nhà tù Hoả Lò trong sáng 30/4. Ảnh: Hoàng Lân
Bên cạnh đó, các di tích như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cột cờ Hà Nội, Nhà tù Hỏa Lò, khu phố cổ Hà Nội, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm... cũng thu hút đông đảo du khách với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Huế công bố đường dây nóng phục vụ du khách dịp lễ 30/4

Mới đây, Sở Du lịch TP Huế đã công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ du khách đến Huế trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trong thời gian đến Huế du lịch, nếu du khách gặp những vấn đề như "chặt chém giá", môi trường du lịch chưa đảm bỏa, tình trạng chèo kéo khách… có thể liên hệ số điện thoại 0234.3828288 để các đơn vị chức năng tiếp nhận và kịp thời xử lý.

Mẹo ăn uống an toàn, lành mạnh trong dịp nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ, sinh hoạt thường ngày của chúng ta bị thay đổi: ăn uống thất thường, nhiều đồ ăn giàu năng lượng, ít vận động… điều này dễ dẫn đến tăng cân, rối loạn tiêu hóa.

Để tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày lễ mà không lo lắng về các vấn đề tiêu hóa, mọi người nên áp dụng các nguyên tắc ăn uống sau:

Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư

​Anh triển khai "siêu tiêm" trong 5 phút để điều trị 15 loại ung thư. Việc điều trị bằng loại thuốc tiêm mới này có thể mất khoảng 3-5 phút.

Theo báo Thế giới và Việt Nam, hàng ngàn bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ loại vắc xin ung thư mới cho hơn một chục loại bệnh. Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) của Anh là đơn vị đầu tiên ở châu Âu cung cấp loại thuốc tiêm mới.

Từ tháng 6 tới, Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) vùng England sẽ đưa vào sử dụng thuốc tiêm dưới da Nivolumab (Opdivo) để điều trị 15 loại ung thư, giúp Anh trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng phương pháp này.

Nivolumab là thuốc điều trị ung thư dựa trên liệu pháp miễn dịch, hoạt động bằng cách ngăn chặn một loại protein cản trở hệ miễn dịch, từ đó hỗ trợ cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Trước đây, thuốc được truyền qua tĩnh mạch trong 30-60 phút, nay chỉ cần tiêm dưới da trong 3-5 phút.

NHS cho biết phương pháp mới giúp tiết kiệm khoảng 1.000 giờ điều trị mỗi tháng và có thể áp dụng cho khoảng 1.200 bệnh nhân đang điều trị nhiều loại ung thư khác nhau.

Anh trien khai vac xin moi dieu tri 15 loai ung thu
Ảnh minh họa/Internet 

Theo Giáo sư Peter Johnson, Giám đốc lâm sàng quốc gia về ung thư tại NHS England, thuốc có thể sử dụng để điều trị ung thư phổi, ruột, thận, bàng quang, thực quản, da, đầu và cổ. Việc rút ngắn thời gian điều trị giúp các bác sĩ lâm sàng tăng năng suất, hỗ trợ nhiều bệnh nhân hơn.

Dược sĩ lâm sàng James Richardson đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi tháng.

Trước đó, VTV đưa tin, Cơ quan Y tế Vương quốc Anh thông báo bắt đầu tiến hành thử nghiệm vắc xin chống ung thư cho hàng nghìn bệnh nhân của nước này.

Bệnh nhân đầu tiên ở xứ sở sương mù được thử nghiệm vắc xin chống ung thư là ông Elliot Pfebve, 55 tuổi, người mắc ung thư trực tràng. Ông đã được tiêm vắc xin tại bệnh viện Đại học Birmingham.

Vắc xin được nghiên cứu đánh giá về bệnh ung thư trong thử nghiệm ung thư đại trực tràng dựa trên một phân tử gọi là mRNA, công nghệ tương tự được sử dụng cho vaccine COVID-19.

Vắc xin ung thư mRNA khác với vắc xin thông thường. Trọng tâm của vắc xin không phải là phòng ngừa mà được sử dụng như loại thuốc cá nhân hóa, nhằm huấn luyện hệ thống miễn dịch của người mắc chống lại bệnh ung thư. Để có liều vắc xin, chuyên gia sẽ lấy mẫu khối u và mô khỏe mạnh của người bệnh, sắp xếp trình tự DNA và RNA, so sánh mức độ khác nhau để xác định đột biến, lấy làm kháng nguyên cho vắc xin.

Sau khi tiêm vào cơ thể, vắc xin mRNA sẽ huấn luyện các tế bào tạo ra một phần protein ung thư (kháng nguyên) giống với kháng nguyên đã được xét nghiệm trước đó của bệnh nhân. Sau đó, hệ miễn dịch sẽ phát triển kháng thể chống lại chúng.

Ông Iain Foulkes, Giám đốc điều hành nghiên cứu và đổi mới tại trung tâm nghiên cứu Cancer Research UK, cho biết: "Thật vô cùng thú vị khi các bệnh nhân ở Anh bắt đầu tiếp cận với vắc xin ung thư được cá nhân hóa cho bệnh ung thư ruột. Công nghệ này tiên phong trong việc sử dụng vắc xin dựa trên mRNA để làm nhạy cảm hệ thống miễn dịch của con người, từ đó phát hiện và nhắm mục tiêu vào bệnh ung thư ở giai đoạn sớm nhất".

Những thử nghiệm lâm sàng này rất quan trọng trong việc giúp nhiều người sống lâu hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và thoát khỏi nỗi sợ hãi về bệnh ung thư. Nếu thành công, vắc xin sẽ là yếu tố thay đổi trong việc ngăn ngừa sự khởi phát hoặc quay trở lại của bệnh ung thư ruột.

Hiện loại vắc xin này do công ty BioNTech của Đức và Genentech của Mỹ cùng phát triển, đang trong quá trình thử nghiệm và chưa được phê duyệt.

Trước mắt, Anh sẽ tập trung thử nghiệm đầu tiên vào ung thư đại trực tràng, da, phổi, bàng quang, tuyến tụy và thận. Các dạng ung thư khác có thể được bổ sung trong thời gian tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới