Xôn xao bé 2 tuổi ở Hà Nội nhiễm HIV vì mẹ xin sữa ngoài, BS nói một câu khiến nhiều người thở phào

Các chuyên gia cho rằng, về lý thuyết HIV có thể lây qua sữa mẹ nhưng thực tế việc này không dễ, nhất là trong thời đại “quý con hơn vàng” như hiện nay.

Mới đây, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin một cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội đang phải điều trị HIV sau khi sử dụng sữa được mẹ xin về. Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, rất nhiều người hoang mang và lo lắng vì hiện có nhiều ngân hàng sữa được lập ra, và không ít mẹ đến xin sữa trữ đông về cho con ăn.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường - GĐ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), chuyên gia đầu ngành về phòng và điều trị HIV cho biết, thông tin chia sẻ trên mạng rất mập mờ, không có tính xác thực, vì vậy mọi người không nên hoang mang. “Đây có lẽ là 'tin vịt' bởi không ai có thể khẳng định cháu bé bị nhiễm HIV là do xin sữa ở ngoài hay vì nguyên nhân nào khác. Trường hợp xin sữa ngoài thì xin của ai, bú trực tiếp hay uống sữa cũng không rõ. Vì thế mọi người khi đọc thông tin trên mạng cần biết chọn lọc và cân nhắc”, PGS Đỗ Duy Cường cho hay.

Bác sĩ Đỗ Duy Cường cho rằng, thông tin đăng tải trên mạng là thiếu kiểm chứng, chỉ là tin vịt. Ảnh chụp màn hình. 

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - nguyên Trưởng khoa Sản (Trung tâm y tế Lao động Thái Hà, BV Nông nghiệp) cho rằng, về lý thuyết, HIV có thể lây qua sữa hoặc đường bú nhưng không dễ dàng. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại con cái luôn được coi là “báu vật” thì việc để lây bệnh truyền nhiễm như HIV qua đường sữa dường như là điều không thể.

Cả hai chuyên gia đều nhận định, khả năng lây nhiễm cao nhất là khi người mẹ nhiễm HIV cho con bú, virus từ sữa mẹ có thể xâm nhập qua niêm mạc miệng, lưỡi, lợi bị tổn thương của trẻ. Hoặc trong trường hợp vú mẹ có viêm nhiễm, có vết nứt hay khi trẻ mọc răng cắn gây chảy máu thì HIV có thể theo máu vào miệng trẻ, xâm nhập qua niêm mạc bị tổn tương trong khoang miệng trẻ.

Như vậy có thể thấy, nếu đứa trẻ được dùng sữa xin bên ngoài theo kiểu bú trực tiếp từ người cho bị HIV thì có nguy cơ lây nhiễm cao hơn là xin sữa đã được trữ đông. Tuy nhiên, bác sĩ Kim Dung cho rằng, câu chuyện này chỉ có ở thời xưa hoặc vùng quá khó khăn. Ngày nay khi có nhiều loại sữa dành cho trẻ sơ sinh, vì một lý do nào đó mẹ mất sữa thì các gia đình sẵn sàng nuôi con bằng sữa công thức, chứ thường không cho trẻ đi bú nhờ kiểu như vậy.

Các ngân hàng sữa mẹ có quy định nghiêm ngặt về tiếp nhận và bảo quản sữa. Ảnh minh họa. 

Đặc biệt, các ngân hàng sữa mẹ hiện nay (ở các bệnh viện, cơ sở y tế) đều có quy trình tiếp nhận sữa mẹ rất bài bản, người cho sữa phải khỏe mạnh, được xét nghiệm loại trừ các bệnh truyền nhiễm, chứ không phải ai cho sữa cũng được nhận để sau đó cho những trẻ khác dùng.

Đối với việc xin sữa đã trữ đông, khả năng lây nhiễm HIV lại càng thấp hơn. Bởi virus HIV không bền vững ở môi trường bên ngoài cơ thể, trong khi sữa trữ đông có thể trữ từ vài tuần, thậm chí là 6 tháng mới sử dụng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở nhiệt độ 4 độ C virus HIV có thể tồn tại ít nhất 1 tuần trong máu khô.

Tuy nhiên, HIV lại rất kỵ với nhiệt độ cao, chúng có thể bị tiêu diệt với nhiệt độ chỉ 60 độ C. Do vậy, với trường hợp người mẹ nhiễm HIV, hoặc những người đi xin sữa về cho con uống hoàn toàn có thể đun sôi sữa để diệt virus HIV, sau đó làm lạnh ngay (ngâm vào nước lạnh) rồi mới cho trẻ ăn. Đây là cách Viện Dinh dưỡng tư vấn và khuyến khích sử dụng đối với những người mẹ bị nhiễm HIV sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.