Cảnh báo: Đây là 13 loại mỹ phẩm làm giả vừa bị công an triệt phá, ai đang sử dụng thì cần dừng ngay 

Hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok được rao bán trót lọt, trong đó có loạt sản phẩm trị mụn, khử mùi khiến các chị em hoang mang. 

Phát hiện 13 loại mỹ phẩm làm giả với tổng cộng 2.468 sản phẩm thành phẩm

Mới đây, tại thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an xã Đại Lâm và Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi sản xuất và đóng gói mỹ phẩm giả tại nhà riêng của đối tượng Nguyễn Văn Khánh (SN 1996), trú tại thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả, bao gồm:

13 loại mỹ phẩm khác nhau với tổng cộng 2.468 sản phẩm thành phẩm:

- Kem tẩy trang

- Kem dưỡng da

- Serum trị mụn Demi Skin 3 days

- SEIMY skin 7 days plus

- KT’skin serum

- Lăn khử mùi STOPIREX

- Sạch hôi nách Cú đấm thép

- Khử mùi hôi nách Hải Sen

- Xịt khử mùi BEUFRES

- Nước cất phèn chua ALUFAN

- INOD Armpit Serum

- Crystal 24 Hour

Khoảng 104.000 chiếc tem chống hàng giả và nhãn mác các loại

Gần 10.000 chai, lọ các loại

Hàng triệu vỏ bao bì mỹ phẩm giả

300 kg nguyên liệu bao gồm phèn chua, dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc

Hệ thống máy móc sản xuất, gồm máy co màng băng chuyền, máy dập date…

Tất cả những nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được Khánh thu mua trôi nổi trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Lộ thủ đoạn cực kỳ tinh vi

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc rao bán mỹ phẩm giả. Các tài khoản này hoạt động mạnh trên sàn thương mại điện tử Shopee và nền tảng TikTok, cụ thể:

- Trên Shopee: “Bn Store 2024”, “Bibo Comesticc”, “Nhungnguyen010798”, “Vliwwfo6-r”

- Trên TikTok: “Sare Comesticc”, “Coca Beauty”

Các tài khoản trên thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, livestream giới thiệu sản phẩm như serum trị mụn, kem trắng da, sản phẩm khử mùi cơ thể… với mức giá rẻ, thu hút người tiêu dùng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, khoanh vùng, và xác định đối tượng Nguyễn Văn Khánh là người đứng sau hoạt động sản xuất và phân phối mỹ phẩm giả tại địa phương.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, từ cuối năm 2024, Nguyễn Văn Khánh bắt đầu nảy sinh ý định sản xuất mỹ phẩm giả sau khi nhận thấy nhu cầu sử dụng mỹ phẩm trên thị trường đang tăng cao.

Khánh đã lên mạng Internet để tìm hiểu thông tin về các loại sản phẩm được tiêu thụ mạnh, từ đó lựa chọn các dòng mỹ phẩm dễ tiêu thụ như serum trị mụn, kem trắng da, khử mùi… để làm giả.

Sau khi chọn được các mẫu mã, Khánh đặt in tem nhãn, bao bì giả của các thương hiệu nổi tiếng rồi tìm mua nguyên liệu pha chế giá rẻ, không rõ nguồn gốc như phèn chua, dung dịch hóa chất, hương liệu… để sản xuất.

Đối tượng cũng tự trang bị máy móc, công cụ, chai lọ, bao bì, tiến hành pha trộn, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm ngay tại nhà riêng. Các sản phẩm giả này sau đó được đưa lên Shopee, TikTok để quảng cáo, bán hàng.

Khi có khách đặt mua, Khánh sử dụng dịch vụ giao hàng thu tiền hộ (ship COD) để vận chuyển sản phẩm tới người tiêu dùng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hơn 100.000 đơn hàng đã được bán, thu lợi hơn 6 tỷ đồng

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Khánh đã bán trót lọt hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả cho người tiêu dùng trên khắp cả nước. Tổng doanh thu thu về ước tính trên 6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được đều đến từ hành vi lừa dối khách hàng bằng sản phẩm giả, sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong công tác phòng, chống tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giả, từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã đấu tranh và khởi tố 6 vụ án liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc các nhóm mặt hàng như lương thực, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng gửi đến người dân khuyến cáo mạnh mẽ:

- Chỉ nên mua hàng hóa tại các cơ sở uy tín, có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn rõ ràng

- Cảnh giác với sản phẩm được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với giá rẻ bất thường

- Khi phát hiện các hành vi nghi ngờ liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân nên kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.