Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai ngày càng bài bản, toàn diện, với khối lượng công việc lớn và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có bài viết với tiêu đề "Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46, tháng 9/2025 - Ảnh: Đại biểu nhân dân
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46, tháng 9/2025 - Ảnh: Đại biểu nhân dân

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong sự phát triển chung đó, đối ngoại Quốc hội đã trở thành một kênh ngoại giao quan trọng, cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nền ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại của Việt Nam; góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và lợi ích dân tộc, củng cố nền tảng pháp luật đầy đủ, vững chắc cho tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối ngoại Quốc hội được triển khai bài bản, toàn diện

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai ngày càng bài bản, toàn diện, với khối lượng công việc lớn và đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:

Về công tác xây dựng pháp luật và giám sát, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến công tác đối ngoại như: Luật Điều ước quốc tế, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Thoả thuận quốc tế, Luật Quốc tịch, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; phê chuẩn nhiều Hiệp định quan trọng như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) và nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới…

Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng và từng bước hoàn thiện nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các hoạt động đối ngoại phù hợp với điều kiện của đất nước; từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Các ý kiến đánh giá, phản biện của các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng nhiều, có tính thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho công tác hoạch định và triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Quan hệ hợp tác nghị viện song phương của Quốc hội được thúc đẩy tích cực, hiệu quả trên nhiều cấp độ, chú trọng quan hệ với các nước láng giềng; đưa quan hệ với các nước đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, ổn định; củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy thực chất quan hệ với các đối tác lớn và bạn bè truyền thống...; đặc biệt ở cấp cao với sự tham gia tích cực của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội với phương châm chủ động, trách nhiệm, tích cực, linh hoạt và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, hoạt động trao đổi đoàn của các Ủy ban, cơ quan chuyên môn của Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp các nước đã được thiết lập và triển khai có hiệu quả. Các lĩnh vực, nội dung hợp tác ngày càng đa dạng; không chỉ dừng ở trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, thúc đẩy hợp tác giám sát thực thi pháp luật và các cam kết quốc tế, mà còn mở đường cho hợp tác phát triển, giải quyết các vấn đề tồn tại, tạo dựng niềm tin và tăng cường hiểu biết với các nước đối tác, góp phần khẳng định hình ảnh một Quốc hội Việt Nam năng động, đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cho đến nay, Quốc hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hơn 140 Nghị viện, Quốc hội; thành lập hơn 50 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội các nước, triển khai nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực. Quốc hội Việt Nam đã ký nhiều thoả thuận hợp tác với các Nghị viện, trong đó có những thỏa thuận được ký kết đồng thời với cả Thượng viện và Hạ viện.

Việc không ngừng mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Cơ quan lập pháp các nước đã góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc triển khai quan hệ ngoại giao nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển bền vững, khoa học-công nghệ, văn hoá giáo dục, giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ hợp tác nghị viện đa phương, Quốc hội Việt Nam hiện là thành viên của nhiều tổ chức nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Diễn đàn Nghị viện Pháp ngữ (APF)… Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam cũng tham gia một số diễn đàn liên nghị viện hoạt động không thường xuyên khác.

Dấu ấn ngoại giao nghị viện đa phương của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua là việc đăng cai tổ chức các hội nghị đa phương quan trọng, mang tầm cỡ quốc tế và khu vực như: Đại hội đồng IPU lần thứ 132 (IPU-132, năm 2015), Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26, năm 2018) và Đại hội đồng AIPA 41 (AIPA-41, năm 2020), Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của Liên minh nghị viện thế giới (năm 2023), Hội nghị Ban Chấp hành APF và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu (năm 2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh: Đại biểu nhân dân
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh: Đại biểu nhân dân

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã góp phần khẳng định Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy; chủ động và tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, thể hiện trách nhiệm trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tại các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương, Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động, đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững, các biện pháp xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa, ngăn ngừa xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế… được các nước ủng hộ, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã thúc đẩy đối thoại, góp phần giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề cụ thể về đối ngoại như biên giới lãnh thổ, đấu tranh trên các vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, thông tin tuyên truyền đối ngoại, xử lý các tồn tại, vướng mắc về thể chế hoặc các vấn đề phát sinh trong hợp tác song phương.

Đối ngoại Quốc hội cũng có nhiều đóng góp trong công tác vận động Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Qua các chuyến thăm nước ngoài, trong trao đổi với lãnh đạo Nghị viện, Quốc hội các nước có đông kiều bào sinh sống, các Đoàn công tác của Quốc hội đã luôn quan tâm tìm hiểu thực tế cuộc sống, sinh hoạt của kiều bào ta; tổ chức các cuộc gặp gỡ cộng đồng để trao đổi thông tin, giúp bà con nắm rõ hơn những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, những chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên kiều bào hướng về quê hương, đất nước.

Đối ngoại Quốc hội tiếp tục phát huy tầm vóc, vị thế, góp phần huy động các nguồn lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, vừa mở ra các cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với ngoại giao Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu bao trùm của đối ngoại Quốc hội là cùng với các trụ cột ngoại giao của ta bám sát quyết sách, đường lối đối ngoại của Đảng, kế thừa những thành quả đã đạt được, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo các lợi ích cốt lõi của ta và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đối ngoại Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là một trong thành tố quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; chủ động, tích cực và có trách nhiệm tham gia các cơ chế nghị viện đa phương; thúc đẩy quan hệ song phương với nghị viện các nước, đặc biệt là với các đối tác chiến lược và đối tác quan trọng; đồng thời nâng cao chất lượng lập pháp, phê chuẩn và giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích quốc gia, dân tộc với các cam kết quốc tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và biến động nhanh chóng của môi trường quốc tế, Quốc hội cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động đối ngoại để thích ứng với tình hình mới, bao gồm việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động, mở rộng hình thức đối thoại và trao đổi trực tuyến, nâng cao tính kịp thời và hiệu quả trong tiếp xúc, kết nối nghị viện. Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao nghị viện chuyên nghiệp, bản lĩnh, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thành thạo, am hiểu luật pháp và thông lệ quốc tế cũng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đặc biệt, theo dõi và nghiên cứu các bài viết, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và sứ mệnh của công tác đối ngoại trong "kỷ nguyên mới", hành trình tiếp theo của đối ngoại Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng đưa nước ta "từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, sang trạng thái một quốc gia vươn lên" như lời Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dưới ánh sáng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tầm vóc, vị thế đã được khẳng định trong nhiều năm qua, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với đối ngoại Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng tính chuyên nghiệp trong triển khai hoạt động đối ngoại và tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động của Quốc hội trên cả kênh song phương và đa phương; góp phần huy động các nguồn lực để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và thịnh vượng./.

Quốc hội Việt Nam - thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt

Quốc hội ngày càng thể hiện vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây không chỉ là dịp để ôn lại một sự kiện lịch sử trọng đại mà còn là thời khắc có ý nghĩa sâu sắc để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của nền dân chủ cách mạng Việt Nam; Tri ân những thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân trong việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ, cách đây tròn 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo hay chính kiến, đã trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài bủa vây, cuộc Tổng tuyển cử vẫn được tổ chức dân chủ, công khai, nghiêm túc và thành công. Với tỉ lệ cử tri tham gia lên tới 89%, kết quả đã bầu được 333 đại biểu Quốc hội, phản ánh sinh động tính đại diện rộng rãi, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham gia của các đảng phái, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo của cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres khi ông tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Hoan nghênh chuyến thăm đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp nối những thành quả to lớn cùng nhau đạt được trên chặng đường chung vì hòa bình, phát triển trong gần 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của cá nhân Tổng Thư ký, sự đóng góp, hỗ trợ hiệu quả của Liên Hợp Quốc - đối tác tin cậy, gắn bó của Việt Nam trong tái thiết đất nước cũng như trong công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thêm nhiệm vụ

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chiều 25/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, với 435/435 đại biểu có mặt tán thành (91% tổng số đại biểu Quốc hội).

anh-chup-man-hinh-2025-06-25-luc-191939.png

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” khơi dậy niềm tự hào

Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 20 năm 2026.