Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự IPU-152
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tối 17/4 (giờ địa phương), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, trong khuôn khổ tham dự IPU-152 và các hoạt động song phương.
Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 16/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrik Achi.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều ngày 14/4/2026, theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống Quirinale, Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella.
Chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp quý 1 thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thế chế và pháp luật.
Sáng 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ giao nhận quân năm 2026 tại TP.HCM.
Buổi lễ diễn ra trong không khí cả nước hướng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng nay 23/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các đại biểu hoạt động chuyên trách ở TW, cán bộ, người lao động các cơ quan của Quốc hội.
Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị trong cả nước.
Danh sách có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng...
Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đây là dấu mốc chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai ngày càng bài bản, toàn diện, với khối lượng công việc lớn và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.