Xe chở Bộ trưởng Xây dựng bị chặn trên đường cao tốc

Google News

Ngày 8/1, xe chở Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng bị chặn lại tại khu vực huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Liên quan đến việc một số người dân ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) dùng các cây gỗ có cắm đinh ngăn phương tiện đi lại trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua Vĩnh Phúc), chiều qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho hay đã yêu cầu Tổng Công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với Bộ Công an, tỉnh Vĩnh Phúc vận động, thuyết phục người dân dừng ngay việc chặn xe. Nếu các hộ dân không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định để sớm bảo đảm việc đi lại trên tuyến cao tốc này.
 Ảnh minh họa.
Được biết việc chặn xe của người dân khu vực Bình Xuyên diễn ra sau bốn ngày Bộ GTVT tổ chức lễ thông xe (ngày 27/12). Việc này khiến các phương tiện không thể qua lại được, phải đi lối khác. Thậm chí, ngày 8/1, xe chở Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng bị chặn lại. Nguyên nhân khiến người dân chặn đường là do không đồng ý với mức đền bù, hỗ trợ do VEC đưa ra.
Theo Pháp luật TP.HCM

Bình luận(0)