Vụ cá chết trên sông Bưởi: Nhà máy nhận trách nhiệm, đền bù

Google News

Lãnh đạo Nhà máy đường Hòa Bình đã có phương án đền bù thiệt hại đối với những hộ nuôi cá lồng trong vụ cá chết trên sông Bưởi.

Liên quan đến vụ cá chết trên sông Bưởi, ngày 11/5, tại buổi làm việc với UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), lãnh đạo Nhà máy đường Hòa Bình (thuộc Cty CP mía đường Hòa Bình) đã thống nhất phương án đền bù thiệt hại đối với những hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi.
Vu ca chet tren song Buoi: Nha may nhan trach nhiem, den bu
 Sông Bưởi. Ảnh: Dân Trí.
Mặc dù chưa có kết luận chính thức của các cơ quan điều tra nhưng Nhà máy đường Hòa Bình đã nhận trách nhiệm xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Nhà máy sẽ đền bù việc gây ra tình trạng cá lồng chết trên sông Bưởi cho người dân với mức giá 80.000 đồng/kg.
Như vậy, với trên 17 tấn cá lồng bị chết do nguồn nước sông Bưởi bị ô nhiễm, 34 hộ dân của huyện Thạch Thành sẽ nhận được trên 1,4 tỷ đồng tiền đền bù. Nhà máy đường Hòa Bình cũng cam kết sẽ chi trả tiền đền bù tận tay người dân chậm nhất vào ngày 18/5 tới, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, nhằm giúp bà con sớm ổn định sản xuất.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)