Người bố tàn ác giết con gái sơ sinh rồi trốn về quê

Google News

(Kiến Thức) - Thất nghiệp ở nhà trông con mới sinh cho vợ đi bán vé số, khi con quấy khóc, kẻ thủ ác điên tiết dùng tay siết cổ bé đến chết.

Ngày 15/1, công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ, di lý đối tượng Trương Văn Kiệt (28 tuổi) từ An Giang về lập hồ sơ bàn giao phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xử lý hành vi giết trẻ em.
Nạn nhân bị Kiệt giết chết chính là con ruột của y, bé Trương Thị Cẩm Tiên (sinh ngày 7/9/2014).
Nguoi bo tan ac giet con gai so sinh roi tron ve que
 Người bố nhẫn tâm giết chết chính con ruột của mình. Ảnh minh họa.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Kiệt cùng quê An Giang đến thuê nhà trọ ở phường An Phú, TX Thuận An để đi làm. Sau khi vợ sinh con gái đầu lòng là cháu Tiên, Kiệt lâm cảnh thất nghiệp nên suốt ngày ở nhà trông con cho vợ đi bán vé số. Nhiều lần trông con nhưng cháu bé quấy khóc Kiệt đã đối xử tệ với con khiến vợ Kiệt phải can ngăn.
Đêm 12/11/2014, bé Tiên bứt rứt trong người, khó ngủ, quấy khóc, Kiệt điên tiết dùng tay siết cổ con gái mình dẫn đến cái chết của bé.
Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn về quê ở An Giang và đã bị công an bắt giữ.

Vũ Sơn

Bình luận(0)