Kẻ giết đại gia ở Tiền Giang có điểm tương đồng với siêu trộm xe Camry

Google News

Qua nghiên cứu, đối chiếu, đối tượng trong vụ giết đại gia Tiền Giang có nhiều điểm tương đồng với Lê Văn Hoàn.

Ngày 29/1, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an (C45) công bố hình ảnh nghi can vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng ngày 24/1 tại số nhà 113, quốc lộ 1A, khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hai nạn nhân bị giết hại trong vụ giết đại gia Tiền Giang là ông Lương Văn Đấu và vợ là bà Võ Thị Năm.

Báo điện tử VTV dẫn kết quả ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ hình ảnh camera về đối tượng gây án của cơ quan điều tra cho hay: Đối tượng này cao từ 1,7 - 1,8m, dáng người vừa, tóc ngắn, khoảng 25 - 30 tuổi. Thời gian gây án từ 1h15 - 2h2 ngày 24/1/2016.

Đối tượng mang giày, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đột nhập qua hàng rào vào nhà trộm tài sản.

Tin tức trên báo Người lao động cho biết thêm, nghi can đập phá cửa và tỏ ra rất thản nhiên. Sau khi bị phát hiện đã dùng dao nhọn cầm sẵn trên tay đâm chết vợ chồng ông Đấu. Lúc đi ra, hắn cầm theo giỏ xách.

Trong một diễn biến khác, báo điện tử VTV đưa tin, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn, đặc điểm do hình ảnh camera ghi lại được nhận thấy đối tượng gây án tại nhà ông Đấu có nhiều điểm tương đồng với siêu trộm Lê Văn Hoàn (SN 1984), trú tại Hoằng Phú, Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ke giet dai gia o Tien Giang co diem tuong dong voi sieu trom xe Camry
Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đề nghị công an địa phương và người dân nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm như 2 đối tượng này thông báo ngay về Cục. (Ảnh VTV) 

Đối tượng Lê Văn Hoàn đã thực hiện gần 40 vụ trộm cắp khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền đông và miền tây Nam Bộ... Gần đây nhất là vụ trộm ôtô Camry tại tỉnh Đắk Nông. Hiện Hoàn đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Liên quan đến vụ trộm ôtô Camry tại tỉnh Đắk Nông, trước đó vào ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã Lê Văn Hoàn theo quyết định khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.

Về nhóm trộm do Hoàn cầm đầu, báo An ninh Thủ đô dẫn lời Thượng tá Bùi Văn Khẩu – Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Đây là nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, chúng thuê ô tô đi dạo khắp các tỉnh thành trong cả nước tìm sở hở đột nhập trộm cắp tài sản. Khó khăn lớn nhất là chúng không ở một nơi cố định. Khi thực hiện các vụ đột nhập, chúng đều bịt khẩu trang, đội mũ, đeo găng tay. Nếu nhà nào sử dụng chuông báo động, bọn chúng liền lập tức phá chuông báo động và vô hiệu hóa hệ thống camera. Sau khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã phối hợp với cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và một số tỉnh thành liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá nhóm tội phạm này”.

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đề nghị công an địa phương và người dân nếu phát hiện các đối tượng truy nã hay báo ngay về Cục theo các số điện thoại 0915340835 hoặc 06937543.
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)