Giám định thương tích 2 phóng viên bị côn đồ đánh, cướp

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài việc khởi tố vụ án 2 phóng viên bị côn đồ đánh, cướp, CQĐT vừa trưng cầu giám định thương tích 2 phóng viên để củng cố hồ sơ...

Sáng nay 15/6, thượng tá Nguyễn Minh Luân, Phó Công an quận 9, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận 9 cho biết, đã ký quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với 2 phóng viên bị côn đồ đánh, cướp là Vĩnh Phú và Linh Hoàng (báo Giao thông, thuộc Bộ GTVT, văn phòng phía nam).
Việc giám định thương tích đối với 2 phóng viên này nhằm làm rõ tỷ lệ phần trăm từng thương tích; từng vết thương do hung khí gì gây ra; có để lại di chứng hay gây cố tật gì hay không để CQĐT củng cố hồ sơ vụ án.
Giam dinh thuong tich 2 phong vien bi con do danh, cuop
Hai PV báo Giao thông Hoàng Linh và Vĩnh Phú vừa được giám định thương tích. 
Theo CQĐT Công an quận 9, sau khi vụ việc 2 phóng viên báo Giao thông bị nhóm 7 đối tượng tấn công, cướp máy quay (trị giá khoảng 10 triệu đồng) khi đang tác nghiệp phản ánh xe quá tải, gây ô nhiễm tại khu vực cầu Tăng Long, trên đường Lã Xuân, trên đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9 xảy ra, cơ quan này đã tiến hành thực nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cướp tài sản.
Hiện các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 9 đang phối hợp với lực lượng công an các địa phương toả đi khắp nơi, ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc trên, đồng thời, lấy lời khai của một số đối tượng tình nghi.
Trao đổi với PV Kiến Thức, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSĐT công an quận 9 cho biết: “ Đến thời điểm này vẫn chưa tạm giữ ai ngoài việc trinh sát đã đưa một số đối tượng tình nghi về cơ quan công an để 2 phóng viên nhận dạng, làm rõ”.
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)