Đình chỉ nhân viên lái xe buýt đâm trọng thương tài xế Grab

Ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, Trung tâm đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với nhân viên lái xe buýt đâm trọng thương tài xế Grab.

Vào khoảng 10 giờ ngày 8/10 tại khu vực bên ngoài Bến xe buýt Chợ Lớn, TP.HCM tài xế Đỗ Việt Hùng điều khiển xe buýt BKS: 51B-217.71 đã xảy ra va chạm với tài xế xe ôm công nghệ (GrabBike). Sau khi lời qua tiếng lại, tài xế Hùng đã dùng hung khí đâm trọng thương tài xế xe ôm công nghệ. Được biết tài xế Hùng hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 150 (Bến xe Chợ Lớn – Bến xe Tân Vạn) do Hợp tác xã vận tải 19/5 quản lý.
Chiều cùng ngày, ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm đã lập biên bản ghi nhận sự việc và phối hợp Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với tài xế Đỗ Việt Hùng. Tài xế xe ôm công nghệ cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Trung tâm đã yêu cầu lãnh đạo Hợp tác xã vận tải 19/5 đến bệnh viện thăm hỏi và thanh toán các chi phí ban đầu".
Dinh chi nhan vien lai xe buyt dam trong thuong tai xe Grab
 Đình chỉ nhân viên lái xe buýt đâm trọng thương tài xế Grab (ảnh minh họa).
Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng để nắm bắt kịp thời thông tin vụ việc và có hướng xử lý nghiêm theo nội quy khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM và hợp đồng đặt hàng thực hiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã ký kết với doanh nghiệp vận tải.
Theo ông Hà Lê Ân, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng của lái xe buýt, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện mà toàn ngành đang nổ lực xây dựng. Do vậy, ngoài việc cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, Trung tâm đã yêu cầu đình chỉ công tác đối với tài xế Đỗ Việt Hùng, đồng thời đã thống nhất với Hợp tác xã vận tải 19/5 để có hình thức xử lý nghiêm khắc, cao nhất đối với lái xe này.
Bên cạnh đó, Trung tâm yêu cầu đơn vị tăng cường kiểm tra, nhắc nhở chấn chỉnh, giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, quy định của ngành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, không để những vụ việc tương tự xảy ra. Trung tâm đã có văn bản số 4816/TT-QLGTCC ngày 8/10/2019 yêu cầu Hợp tác xã vận tải 19/5 phối hợp, xử lý.

Đồng Nai: Người chồng giết vợ, đâm trọng thương hàng xóm

(Kiến Thức) - Thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông khác, Sĩ đã dùng kéo đâm vợ khiến nạn nhân tử vong. Người hàng xóm ra can cũng bị Sĩ đâm nguy kịch.

Ngày 17/9, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ nghi án chồng giết vợ, đâm trọng thương hàng xóm ở xã Đồi 61.

Theo đó, tối 15/9, Nguyễn Tiến Sĩ (37 tuổi, trú tại Hà Nội) thấy vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền (30 tuổi, cùng ngụ xã Đồi 61) nghe điện thoại của ông N.V.V. (SN 1985, người địa phương) đang sống gần đó nên ghen tuông, nảy sinh mâu thuẫn.

Hai bé gái 15 tuổi bị giam lỏng để mua vui cho đàn ông ở Hà Nội

Hai bé gái 15 tuổi bị tên "ma cô" giam lỏng cùng các nữ tiếp viên khác ở Hà Nội, mua vui cho đàn ông.

TAND TP Hà Nội hôm qua đưa Lê Quang Linh, Trần Văn An (đều SN 1999, ở Bắc Giang) ra xét xử tội Cưỡng đoạt tài sản. Cùng vụ án, Phùng Đăng Lâm (SN 1974, ở Hà Nội) bị đưa ra xử tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

"Lộ" nhân thân nữ trưởng phòng mượn tên để thăng tiến ở Đắk Lắk

Ngày 8/10, phóng viên báo Tiền Phong có buổi làm việc với một số cơ quan chức năng tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để xác minh nhân thân của người giả danh Trần Thị Ngọc Ái Sa thăng tiến lên tới chức Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk.

Các nội dung bà Sa khai lý lịch có trong hồ sơ, với thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cung cấp cho các báo đài từ trưa ngày 4/10 không trùng khớp, khiến quá trình điều tra về nguồn gốc nhân thân bà Trưởng phòng mạo danh Ái Sa của phóng viên Tiền Phong như lạc vào “ma trận”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.