Công ty Thái Dương “áp đảo” về giá tại gói thầu thiết bị trường học ở Vĩnh Long?

Với mức giảm giá lên tới hơn 51 tỷ đồng, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đang cho thấy tham vọng lớn tại gói thầu thiết bị dạy học trăm tỷ của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 28/11/2025, tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức mở thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500482459). Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở". Với mức giá dự toán 144.080.308.000 đồng, gói thầu này không chỉ thu hút số lượng lớn nhà thầu tham dự mà còn chứng kiến màn "chào giá" gây sốc từ các liên danh, đặc biệt là đơn vị đang tạm dẫn đầu về giá, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương.

12-242.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Cuộc đua "sát ván" về giá và cơ hội của Công ty Thái Dương

Theo biên bản mở thầu, gói thầu ghi nhận sự tham gia của 11 nhà thầu. Phân tích dữ liệu từ hệ thống cho thấy một cục diện cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi đa số các đơn vị đều đưa ra tỷ lệ giảm giá sâu.

Trong số đó, Liên danh Thiết bị lớp 8,9 Vĩnh Long, do Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương làm đại diện, đã gây bất ngờ lớn khi đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá chỉ còn 92.190.898.353 đồng. Với tỷ lệ giảm giá trực tiếp 25,7% so với giá dự thầu ban đầu là 124.079.271.000 đồng, liên danh này đã tạo ra một khoảng cách đáng kể về hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Nếu chỉ tính riêng yếu tố giá thấp nhất, liên danh của Công ty Thái Dương đang nắm giữ cơ hội rất lớn để giành chiến thắng, khi mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 51,8 tỷ đồng (tương đương giảm khoảng 36% so với giá gói thầu).

Bám đuổi ngay sau là Liên danh LD25 thiết bị gói THCS lớp 8,9 Vĩnh Long với giá dự thầu sau giảm giá 96.528.431.440 đồng và Liên danh CT-AG lớp 8,9 với giá 97.811.387.458 đồng. Sự chênh lệch giữa các nhà thầu top đầu dao động từ 4 đến 5 tỷ đồng, cho thấy các đơn vị đều đã tính toán kỹ lưỡng để tối ưu hóa giá thành. Ngược lại, một số đơn vị như Công ty Cổ phần Giải pháp tự động hóa Etek hay Công ty Cổ phần A Chi Son lại đưa ra mức giá khá cao, lần lượt là 115.815.737.800 đồng và 137.388.365.200 đồng, khiến cơ hội cạnh tranh về giá trở nên hẹp hơn.

Giải mã năng lực của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương

Nhìn vào bảng thành tích của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương (Mã định danh: vn0312171586), có thể hiểu tại sao đơn vị này lại tự tin đưa ra mức giá cạnh tranh đến vậy.

Được thành lập từ tháng 3/2013, doanh nghiệp có trụ sở tại số 78 Võ Công Tồn, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM này đã tích lũy được 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa, thiết bị giáo dục. Với đội ngũ nhân sự ổn định khoảng 40 người và quy mô doanh nghiệp nhỏ, đơn vị này đã duy trì một bộ máy vận hành linh hoạt.

Dữ liệu phân tích năng lực cho thấy một con số ấn tượng: Công ty Thái Dương đã tham gia tổng cộng 373 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 128 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khoảng 34,3%. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số hơn 258,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm phần lớn với hơn 176 tỷ đồng.

Năng lực thực chiến của doanh nghiệp được minh chứng rõ nét qua kết quả hoạt động năm 2025. Tính đến đầu năm 2026, trong năm 2025, Công ty Thái Dương đã tham gia 45 gói thầu, giành chiến thắng tại 11 gói thầu và hiện còn 2 gói thầu đang chờ kết quả, bao gồm gói thầu quy mô lớn tại Vĩnh Long này. Đáng chú ý, chiến thuật "giá rẻ" dường như là sở trường của đơn vị khi tỷ lệ chào giá thấp nhất mà doanh nghiệp từng tham gia đạt mức 40,64% và tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán luôn duy trì ở mức cao khoảng 91,35%.

Mối quan hệ của Công ty Thái Dương với thị trường Vĩnh Long cũng rất sâu sắc khi đã tham gia tới 30 gói thầu tại địa phương này. Riêng với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham dự nhưng với tâm thế của một đơn vị đã quá hiểu rõ địa bàn. Trước đó không lâu, vào ngày 28/12/2025, Công ty Thái Dương đã được công bố trúng thầu gói "Chi phí thiết bị" do UBND xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long mời thầu với vai trò độc lập.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và minh bạch

Việc xuất hiện những mức giá giảm sâu như trường hợp của Công ty Thái Dương tại gói thầu này đang đặt ra nhiều vấn đề về tính hiệu quả và quản lý chất lượng.

Chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã mở rộng tối đa quyền tự quyết và cạnh tranh về giá của nhà thầu. Tuy nhiên, mức giảm giá lên tới 36% là một con số cần được xem xét kỹ lưỡng. Chủ đầu tư và bên mời thầu cần thực hiện nghiêm túc quy trình làm rõ E-HSDT, đặc biệt là tính khả thi của đơn giá dự thầu để đảm bảo nhà thầu có thể cung cấp thiết bị đúng tiêu chuẩn kỹ thuật lớp 8, lớp 9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo."

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Luật sư TP HCM, cũng bày tỏ quan điểm dưới góc độ pháp lý: "Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trách nhiệm giải trình của bên mời thầu là rất cao. Trong bối cảnh gói thầu có giá trị lớn và thời gian thực hiện kéo dài 600 ngày, việc đánh giá năng lực tài chính và uy tín của nhà thầu là yếu tố sống còn. Một mức giá thấp là tín hiệu tốt cho ngân sách, nhưng sự công bằng và minh bạch trong xét thầu mới là yếu tố đảm bảo gói thầu được về đích đúng tiến độ và chất lượng."

Thách thức trong khâu hậu kiểm và giám sát

Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" có thời gian thực hiện lên tới 600 ngày. Điều này đặt ra yêu cầu cực kỳ khắt khe về năng lực duy trì dòng vốn và khả năng bảo hành, bảo trì thiết bị lâu dài từ phía nhà thầu. Với Công ty Thái Dương, dù có bề dày kinh nghiệm nhưng việc quản lý một gói thầu có giá trị sau giảm giá hơn 92 tỷ đồng tại một địa bàn đang có nhiều thay đổi về hành chính như Vĩnh Long sẽ là một bài toán không hề đơn giản.

Cần lưu ý thêm, theo Nghị quyết số 1687/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long năm 2025, từ ngày 01/07/2025, nhiều đơn vị hành chính tại đây đã sáp nhập và thay đổi tên gọi. Ví dụ, tại thành phố Vĩnh Long, các phường 1, 9 và Trường An đã sáp nhập thành phường Long Châu. Việc này yêu cầu nhà thầu phải cập nhật chính xác danh sách các điểm trường và địa bàn cung cấp thiết bị để tránh sai sót pháp lý trong quá trình bàn giao và thanh quyết toán.

Hiện tại, gói thầu vẫn đang trong giai đoạn xét thầu và chưa có kết quả lựa chọn chính thức. Với lợi thế dẫn đầu về giá, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình tại Vĩnh Long. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở đánh giá công tâm, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế và chất lượng giáo dục cho con em địa phương.

Dư luận đang kỳ vọng một kết quả minh bạch, phản ánh đúng thực chất năng lực của các nhà thầu tham gia cuộc đua trăm tỷ này.

Gói thầu tại Trường THPT Nguyễn Quang Diêu: Hàng loạt đối thủ “ngã ngựa” vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại dự án Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, Công ty Việt Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục sau khi 7 đối thủ cạnh tranh bị loại vì những lỗi hồ sơ khó tin, từ thiếu bảo lãnh hợp lệ đến việc tự ý thay đổi hồ sơ kỹ thuật.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường trung học phổ thông Nguyễn Quang Diêu (xã Tân An, tỉnh An Giang) có giá dự toán được duyệt là 8.115.963.000 đồng.

12-7881.jpg
Ảnh minh họa

Gói thầu số 13 tại Trường trung cấp nghề Châu Đốc: "Ngã ngựa" hàng loạt vì Catalogue [Kỳ 1]

Tại Gói thầu số 13 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc (An Giang), hàng loạt nhà thầu chào giá thấp đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật bởi rào cản từ tài liệu Catalogue.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (giảng dạy, làm việc) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc có giá dự toán 5.463.705.000 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 17/09/2025, có 5 nhà thầu tham dự gồm: Liên danh Gói thầu số 13; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phan Vũ; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân; Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Quốc tế MBA.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Công ty Quốc Hưng trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ tại Trường tiểu học Cái Khế 1

Vượt qua 10 đối thủ nặng ký với mức giá giảm sâu hơn 22%, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quốc Hưng đã chính thức được chọn thi công cải tạo Trường tiểu học Cái Khế 1.

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Cái Khế 1 (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) có tổng mức đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó gói thầu xây lắp chính được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 116/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2025.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán gói thầu là 4.082.481.000 đồng. Tại biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, có tới 11 nhà thầu tham dự, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt về giá.

Đọc nhiều nhất

Tin mới